Hội nghị Trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Tín dụng chính sách xã hội

09:49, 17/10/2017

BHG - Ngày 16.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị Trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Tín dụng chính sách, giai đoạn 2002 – 2017. Dự tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành và Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh; các huyện, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách, giai đoạn 2002 – 2017.
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách, giai đoạn 2002 – 2017.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 15 năm qua NHCSXH đã tập trung huy động nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt trên 179.000 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với năm 2002. Từ 3 chương trình Tín dụng nhận bàn giao đến nay đã thực hiện 20 chương trình Tín dụng chính sách và một số chương trình, dự án do các địa phương, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước uỷ thác, với tổng dư nợ đạt gần 170.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,42%, nợ khoanh là 0,39%. Chất lượng Tín dụng chính sách xã hội không ngừng được củng cố và nâng cao, vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong cả nước. Đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách; 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn. Cùng với đó, thông qua chính sách tín dụng của NHCSXH đã tạo việc làm cho hàng triệu lao động, xây dựng được nhiều công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn… Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.      

Tại tỉnh ta, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đến nay đạt 2.377 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với khi mới thành lập. Tổng doanh số cho vay trong 15 năm là 5.555 tỷ đồng; doanh số thu nợ là 3.066 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 2.366 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 24,1%/năm. Đã có 364.554 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong đó, có 10.235 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống; 14.587 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 12.129 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn; 53.582 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... Góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, biểu dương hoạt động Tín dụng chính sách xã hội trong 15 năm qua. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác truyền thông về Tín dụng chính sách, đặc biệt những chính sách Tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn. Tranh thủ khai thác các nguồn lực, nguồn tài trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay và đào tạo.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bão suy yếu thành ATNĐ, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa lớn

Sáng 16.10 sau khi vượt qua khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

17/10/2017
Thêm những ngôi trường mới

BHG - Sau gần 5 tháng khởi công xây dựng, đến nay, điểm trường thôn Trung Thành, xã Tiên Nguyên (Quang Bình) đã đi vào hoạt động; góp phần giúp cho học sinh nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn. Đây là công trình do Công an tỉnh kêu gọi, vận động và được Công ty TNHH một thành viên Trí Hưng (Hà Giang) đầu tư xây dựng.

16/10/2017
Bão số 11 sắp suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng nay 16-10, bão số 11 đang trên khu vực bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo 16h chiều nay, bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130km về phía đông đông nam.

16/10/2017
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 11)

Hồi 16 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

15/10/2017