Hà Giang

Đoàn từ thiện chùa Vẽ (Hải Phòng) tặng quà tại Mèo Vạc

09:53, 08/10/2017

BHG - Ngày 7.10, Đoàn từ thiện chùa Vẽ (thành phố Hải Phòng) do Ni sư Thích Tâm Chính, Trụ trì chùa Vẽ làm Trưởng đoàn cùng các tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà tại xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc).

Đoàn từ thiện chùa Vẽ tặng quà cho 150 hộ nghèo của xã
Đoàn từ thiện chùa Vẽ tặng quà cho 150 hộ nghèo của xã

 

Đại diện tăng ni, phật tử chùa Vẽ và các nhà hảo tâm trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo xã Cán Chu Phìn
Đại diện tăng ni, phật tử chùa Vẽ và các nhà hảo tâm trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo xã Cán Chu Phìn

Trong chuyến thăm, Đoàn từ thiện chùa Vẽ và các nhà hảo tâm đã tặng 150 xuất quà cho các hộ nghèo xã Cán Chu Phìn, các phần quà gồm nhiều đồ dùng cần thiết cho gia đình như: Gạo, nồi, ấm đun nước, chăn, muối, cá khô, can đựng nước, muối, đường… Ngoài ra, Đoàn cũng đã tặng 7 con bò sinh sản, kèm theo kinh phí làm mới, hoặc tu sửa chuồng trại cho 7 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã để phát triển chăn nuôi. Đoàn cũng đã dành tặng nhiều phần quà gồm: bánh kẹo, bút, sách… cho học sinh 3 trường mầm non, tiểu học và THCS của xã. Đây là những phần quà rất ý nghĩa đối với các hộ nghèo và học sinh của xã Cán Chu Phìn, giúp các hộ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, tạo động lực cho các hộ vươn lên thoát nghèo, các cháu học sinh yên tâm học tập, mong muốn đến lớp, nỗ lực tiếp thu tri thức để trở thành người có ích cho xã hội…

Ngoài tặng quà, Đoàn đã tổ chức Tết trung thu muộn cho học sinh 3 cấp của xã, tiết mục múa Lân thu hút sự hiếu kỳ của các cháu học sinh
Ngoài tặng quà, Đoàn đã tổ chức Tết trung thu muộn cho học sinh 3 cấp của xã, tiết mục múa Lân thu hút sự hiếu kỳ của các cháu học sinh

Sau chương trình trao quà, tối cùng ngày, Đoàn từ thiện chùa Vẽ đã tổ chức chương trình Tết trung thu muộn và đốt lửa trại vui trung thu cho học sinh 3 cấp của xã Cán Chu Phìn. Những tiết mục văn nghệ, múa Lân, trò chơi vui nhộn… mang đến cho các em những tiếng cười, niềm vui và nhiều điều mới lạ…

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khởi công xây dựng điểm trường Mần non thôn Nà Đé, xã Mậu Long (Yên Minh).

BHG - Sáng 7.10, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với tổ chức phi chính phủ Plan International tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm trường Mầm non thôn Nà Đé, xã Mậu Long, huyện Yên Minh. Tới dự có đại diện Prudential Việt Nam, Văn phòng Prudential tại Hà Giang; Văn phòng Plan Hà Giang; đại diện UBND huyện Yên Minh, lãnh đạo chính quyền địa phương, các thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh. 

07/10/2017
TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Hiện nay (07.10), một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin. Hi 13 gi, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,9 độKinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

07/10/2017
Ngày hội HMTN "Giọt hồng trao hy vọng" lần thứ 3

BHG - Sáng 7.10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) thành phố phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Quỹ Thiện tâm tập đoàn VinGroup tổ chức Ngày hội HMTN với chủ đề "Giọt hồng trao hy vọng" lần thứ 3.

07/10/2017
Hoàng Su Phì chú trọng xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế

BHG - Việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã (BTCQGVYTX) là một trong những mục tiêu quan trọng mà huyện Hoàng Su Phì đang nỗ lực thực hiện, nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân. Tính đến tháng 6.2017, toàn huyện đã có 20/25 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn BTCQGVYTX giai đoạn 2011-2020 và phấn đấu sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn trong năm 2017.

06/10/2017