Hà Giang

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quang Bình và thành phố Hà Giang

09:33, 27/07/2017

BHG- Ngày 26.7, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách khó khăn xã Yên Hà (Quang Bình) và thành phố Hà Giang, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2017). Cùng dự có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Hà Giang; lãnh đạo huyện Quang Bình, đông đảo người dân xã Yên Hà (Quang Bình) và thành phố Hà Giang.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tổ chức động thổ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại thôn Chàng Mới, xã Yên Hà (Quang Bình).
Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn động thổ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại thôn Chàng Mới, xã Yên Hà (Quang Bình).

Tại thôn Chàng Mới, xã Yên Hà (Quang Bình), Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư do đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư làm Trưởng đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, tặng biển biểu trưng xây dựng nhà tình nghĩa và kinh phí 50 triệu đồng cho hộ ông Đặng Ngọc Thành, là cháu nội của liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ chống Pháp, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tặng 22 suất quà cho 22 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Hà, mỗi suất trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng.

Lãnh đạo Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư và Tỉnh đoàn tặng quà cho 22 hộ gia đình chính sách ở xã Yên Hà (Quang Bình).
Lãnh đạo Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư và Tỉnh đoàn tặng quà cho 22 hộ gia đình chính sách ở xã Yên Hà (Quang Bình).

Chiều cùng ngày, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức tặng quà cho 2 gia đình chính sách tại thành phố Hà Giang là: Hộ bà Nguyễn Thị Toóc, 75 tuổi ở thôn Châng, xã Phương Thiện và bà Vũ Thị Hồi, 70 tuổi ở tổ 12, phường Minh Khai. Cả 2 đều là vợ liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhà neo người, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm hỏi và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Toóc ở thôn Châng, xã Phương Thiện (Thành phố Hà Giang).
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm hỏi và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Toóc ở thôn Châng, xã Phương Thiện (Thành phố Hà Giang).

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày thương binh liệt sỹ 27.7 , thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Phát huy sức trẻ hành động vì an sinh xã hội, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

MỸ HẰNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

BHG- Ngày 26.7, Hội Cựu chiến binh và Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017).  Đến dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh; đại diện ban liên lạc sư đoàn 356; đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên.

27/07/2017
Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 356 và những người bạn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Thủy

BHG- Nhằm giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều 26.7, tại Hội trường UBND xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Hội Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 356 và những người bạn đã trao tặng quà cho người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy.

27/07/2017
Quang Bình tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

BHG- Chiều 26.7, huyện Quang Bình tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 - 2017). Tới dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện và các đại biểu là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

27/07/2017
Bản Pin, ngày ấy - bây giờ

BHG- Trong cuộc chiến tranh khốc liệt trên mặt trận biên giới Vị Xuyên - Thanh Thủy những năm 1984 - 1989, Bản Pin (xã Thanh Thủy, Vị Xuyên) được xem là tuyến phòng thủ thứ 2 sau các chốt ở các Cao điểm và được các chiến sĩ quân đội ta tham gia chiến đấu ở vùng đất này mệnh danh là "Thủ đô của lính" thời bấy giờ. 

27/07/2017