Hà Giang

Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021

11:05, 18/07/2017

BHG - Ngày 18.7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, các cấp hội đã phát triển được 2.803 hội viên nâng số hội viên trên toàn tỉnh lên 149.281; tổ chức cho hội viên, phụ nữ học tập các phong trào thi đua, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; chị em phụ nữ các cấp đã ủ được 4.993 tấn phân xanh làm phân hữu cơ; vận động được 116 triệu đồng, 360 ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 6 ngôi nhà giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền hàng trăm cuộc trên tất cả các lĩnh vực thu hút trên hàng chục nghìn lượt hội viên phụ nữ tham gia; phối hợp với ngành Giáo dục mở 131 lớp xóa mù chữ cho 3.069 hội viên, phụ nữ; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 614 câu lạc bộ trong lĩnh vực gia đình; duy trì và thành lập mới 1.052 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; duy trì thực hiện tốt 242 “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”; huy động được trên 30 tỷ đồng/103.959 thành viên tham gia thực hiện các hình thức tiết kiệm…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về các vấn đề: Công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tại một số cơ sở chưa đạt hiệu quả; nhiều cơ sở còn lúng túng trong ứng dụng CNTT xử lý văn bản; chưa duy trì thường xuyên nhiệm vụ xây dựng, bồi dưỡng, phát hiện, tuyên truyền điển hình tiên tiến; hội viên, phụ nữ vùng sâu, vùng xa tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ còn cao; tình trạng phụ nữ sinh con thứ 3, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, bỏ đi khỏi nơi cư trú lấy chồng bất hợp pháp vẫn còn xảy ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tổng hợp, giải đáp các ý kiến thảo luận, kiến nghị của đại biểu; yêu cầu các cơ sở hội tập trung các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tuyên truyền, học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021); đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; phối hợp mở các lớp xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ; đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm của Chủ tịch Hội LHPN cơ sở; tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cai nghiện bằng Methadone - "phao cứu sinh" cho người nghiện ma túy

BHG - Sa chân vào "vũng lầy" của "cái chết trắng", nhiều người nghiện ma túy lâm vào tình cảnh không có lối thoát, kiệt quệ về tài chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình. Nhưng từ 3 năm trở lại đây, những người nghiện, chích ma túy trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng nhờ Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

18/07/2017
Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật ở Quang Bình

BHG - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Nnhận thức được điều đó, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, các cấp của huyện Quang Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

18/07/2017
"Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm"

BHG - Đó là khẳng định của lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh trong cuộc trao đổi với phóng viên về công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

18/07/2017
Vị Xuyên chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa bão

BHG - Những ngày qua, thời tiết Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc mưa lớn kéo dài kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh... gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Để chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

18/07/2017