Đồng Văn và Bắc Mê với phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"

06:43, 27/07/2017

BHG- Trong những ngày tháng 7 này, cả nước cùng hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; huyện Đồng Văn cũng đang tích cực chăm lo đến đời sống các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Văn thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ huyện. Ảnh: My Ly
Lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Văn thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ huyện. Ảnh: My Ly

Để tri ân cũng như bày tỏ lòng thành kính, nhiều phòng, ban, các đơn vị trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tổ chức những hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH đến thăm hỏi và tặng quà cho 8 gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn xã Phố Cáo; đóng góp ngày công cùng sửa nhà cho các gia đình khó khăn,... Huyện cũng xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ tại thị trấn Đồng Văn với chủ đề “Màu hoa đỏ”. Đặc biệt là hoạt động giao lưu, nói chuyện, nhằm tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và những nhân chứng lịch sử, những người đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới; giúp giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng quả cảm, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Cũng dịp này, huyện đã tiến hành chỉ đạo sửa chữa nhiều nhà, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Trong đó có 10 hộ nhận được sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng; tặng nhà tình thương trị giá 20 triệu đồng cho gia đình anh Mua Phái Tủa, thôn Lũng Cẩm trên, xã Sủng Là. Ông Giàng Mí Sinh, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đồng Văn, cho biết: “Đây là hoạt động thường niên mà Phòng LĐTB&XH phối hợp cùng nhiều cơ quan khác tổ chức nhằm tri ân, bày tỏ sự quan tâm, chăm lo đến những gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Những mất mát, đau thương khó có thể bù đắp được, nhưng chúng tôi mong muốn có thể phần nào chia sẻ những khó khăn, cũng như động viên làm nguôi ngoai đi sự mất mát của những gia đình có người thân đã hy sinh, hoặc những thương binh, những người đang mang thương tật, để lại một phần cơ thể ở chiến trường vì sự bình yên chung.” Cũng theo ông Sinh, hàng năm, huyện đều tổ chức cho cựu chiến binh và những gia đình chính sách trên địa bàn huyện đi thăm, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa, thăm lại chiến trường xưa, nơi đồng đội và người thân nằm xuống.

Theo thống kê, toàn huyện Bắc Mê hiện có 128 gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các đối tượng khác. Dù số lượng người có công không quá lớn, nhưng thời gian qua huyện Bắc Mê luôn xác định phải chăm lo tốt nhất cho người có công để đền đáp công lao to lớn mà họ đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cán bộ Phòng L Đ-TB&XH huyện Bắc Mê thăm bà Lê Thị Nhâm, tại Bản Khén, xã Lạc Nông, vợ liệt sỹ Hoàng Văn Chằng, hy sinh năm 1968 trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Văn Quân
Cán bộ Phòng L Đ-TB&XH huyện Bắc Mê thăm bà Lê Thị Nhâm, tại Bản Khén, xã Lạc Nông, vợ liệt sỹ Hoàng Văn Chằng, hy sinh năm 1968 trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Văn Quân

Xác định công tác “đền ơn, đáp nghĩa” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn thường xuyên làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, ngoài việc hàng tháng chi trả đủ số tiền chăm sóc cho người có công và thân nhân của người có công theo quy định, huyện còn vận động nhân dân nơi người có công cư trú thường xuyên giúp đỡ quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi ngày lễ, Tết đối với thương binh nặng giúp họ vơi đi phần nào sự mất mát. Phong trào chăm sóc bố mẹ, vợ liệt sĩ già yếu cô đơn, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ mồ côi được phát động rộng khắp. Toàn huyện có 12 bố, mẹ, vợ liệt sĩ già yếu được các tổ chức như: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, thanh niên lập nghiệp, “Nghĩa tình đồng đội”, tổ chức ngày vì nạn nhân chất độc da cam đã được các cấp, các ngành ủng hộ. Huyện đoàn phát động đoàn viên, thanh niên giúp đỡ các gia đình chính sách sửa nhà, gieo cấy và thu hoạch. Hội Nông dân huyện đã phát động hội viên giúp đỡ gia đình chính sách. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hàng trăm ngày công và tiền giúp đỡ các gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Chí Thượng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Mê cho biết: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp xây dựng Quỹ “đền ơn, đáp nghĩa”. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động được 125 lượt đơn vị đóng góp vào Quỹ với tổng số tiền là 283,4 triệu đồng. Các tổ chức doanh nghiệp đã sửa chữa và làm mới 9 nhà tình nghĩa trị giá trên 842 triệu đồng. Hàng năm mua Bảo hiểm Y tế cho 260 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thực hiện chế độ điều dưỡng luân phiên cho 106 lượt đối tượng.

Những năm qua, nhiều thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, học tập, lao động và sản xuất. Những tấm gương điển hình tiêu biểu như anh Nông Trần Tiến, thương binh hạng 2/4, cư trú tại thôn Nà sài, xã Minh Ngọc, với bản chất của người lính, anh cùng gia đình phát triển kinh tế trở thành một hộ có điều kiện kinh tế khá giả từ kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng tạp hóa; đến nay gia đình anh làm được nhà kiên cố và sắm sửa được nhiều tài sản có giá trị phục vụ đời sống sinh hoạt của gia đình. Bà Lê thị Nhâm, vợ liệt sĩ, trú tại thôn Bản Khén, xã Lạc Nông là tấm gương phụ nữ tiêu biểu ba đảm đang cho mọi người noi theo và học tập, bà đã phấn đấu vươn lên chăm lo nuôi dạy con cháu trưởng thành, chịu thương, chịu khó phát triển kinh tế, luôn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất tại địa phương...

My Ly - Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì và Quang Bình chủ động khắc phục hậu quả thiên tai

BHG- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn, kèm theo giông sét gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu của người dân. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh công khắc phục hậu quả, ứng phó với thiên tai.

26/07/2017
96% lao động được đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh là người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng

BHG - Trong 5 năm qua (2012-2017), thực hiện Chỉ thị 19 của BCH TƯ khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền đến xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động các lực lượng xã hội tham gia.

26/07/2017
Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7

BHG - Ngày 25.7, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong ngành Công an nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

26/07/2017
Thông tấn xã Việt Nam tri ân các thương binh, liệt sỹ tại Hà Giang

BHG - Hòa chung không khí cả nước tri ân Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 -27.7.2017), trong 2 ngày 25 và 26.7, đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

26/07/2017