Hà Giang

Chủ động đề phòng, ứng phó với đợt mưa dông diện rộng để giảm thiểu thiệt hại

16:53, 20/07/2017

BHG - Do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía tây kết hợp với rãnh áp thấp có trục Tây bắc - Đông nam với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên đêm hôm qua (19.7) và sáng nay 20.7, các khu vực trên địa bàn tỉnh đều đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng vùng núi phía tây có mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa từ 19 giờ ngày 19 đến 13 giờ ngày 20.7 đo được tại: Hoàng Su Phì 114mm, Xín Mần 232mm, Nậm Ty 148,7mm). Lũ trên sông Lô đang lên, tại thành phố Hà Giang mực nước lũ lúc 13 giờ ngày 20.7 là 98,72m xấp xỉ cấp báo động 1( cấp báo động 1 là 99,0m).

Mưa lớn, Nhà máy thủy điện Sông chảy 5 phải xả Lũ (13h ngày 20.7.2017).
Mưa lớn, Nhà máy thủy điện Sông Chảy 5 phải xả lũ (13h ngày 20.7.2017).

Dự báo, hình thế thời tiết trên, sẽ còn duy trì và gây mưa lớn tại các khu vực trong tỉnh đến hết ngày 21.7. Tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến từ 50 – 100mm, có nơi trên 100mm, riêng vùng núi phía tây 150 – 300mm, mưa thường tập trung vào ban đêm và sáng; từ hôm nay 20.7 đến ngày 22.7, trên các sông suối trong địa bàn tỉnh có xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1- 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức dưới báo động 1, có nơi trên cấp báo động 1.

 Cảnh báo, Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất cục bộ có khả năng xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh.

Liên tục trong hơn một tháng qua các khu vực trong tỉnh đã liên tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, làm cho đất đá bão hòa nước, độ liên kết kém; nên nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao khi có mưa, một số nhà máy thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn. Vì vậy, Chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh, cần chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cảnh giác đề phòng trượt lở đất đá cục bộ; xạt lở bờ sông; ở ven các khe suối, những nơi có địa hình sườn dốc cần cảnh giác lũ quét, vùng thấp, trũng đề phòng với ngập úng cục bộ, để giảm thiểu thiệt hại. (Đặc biệt lưu ý đối với các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình và Vị xuyên).

Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp: 1

Nguyễn Đình Hợp  


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện đoàn Quang Bình tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè

BHG - Để các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, từ đầu tháng 6 đến nay, Huyện đoàn Quang Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mở các lớp năng khiếu nhằm tạo cho các em có nhiều sân chơi lành mạnh, vui vẻ trong những ngày hè.

20/07/2017
Xín Mần tiếp tục thiệt hại gần 1 tỷ đồng do mưa lớn

BHG - Từ đêm 19.7 đến rạng sáng ngày 20.7 trên địa bàn huyện Xín Mần đã xảy ra mưa lớn kéo dài  với lượng mưa trên 220mm đã tiếp tục gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân và nhiều công trình phúc lợi khác.

20/07/2017
Trung tâm Y tế thành phố: Khám và cấp phát thuốc miễn phí các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng

BHG - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017), sáng 20.7, Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tới dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; các thương, bệnh binh trên địa bàn.

20/07/2017
Hoàng Su Phì: Mưa lớn khiến 1 người chết và nhiều tuyến đường bị ách tắc

BHG - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 19 đến 20.7, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có mưa to đến rất to, kèm theo giông sét  làm chết 1 người và gây thiệt hại nhiều tuyến đường, nhà cửa, hoa màu của người dân bị thiệt hại.

20/07/2017