Lộn xộn việc sắp xếp, điều tiết xe thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

10:29, 02/06/2017

BHG - Nắng nóng, bụi bay mù mịt mỗi khi có phương tiện qua lại, xe Công-ten-nơ ngổn ngang đỗ đầy trên trục đường chính và các đường ngang, ngõ dọc trên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy… đó là những gì cảm nhận được khi đến với Cửa khẩu Thanh Thủy thời gian này.

Từ tháng 3.2017 đến nay, lượng xe Công-ten-nơ chở hàng hóa tham gia xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tăng đột biến (có ngày đêm lên đến 200 xe), trong khi đó lượng xe thông quan chỉ đạt trung bình 100-130 xe/ngày; số xe còn tồn trên bãi đỗ và đường giao thông, từ đó gây ùn tắc, tranh giành lượt xuất khẩu, phát sinh nhiều đầu mối thương nhân tham gia xếp số… gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý và tình hình an ninh trật tự tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Theo phản ánh của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, thời điểm hiện tại trên Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy có tới trên 100 đơn vị tham gia xuất khẩu và các dịch vụ “ăn theo”, vì lợi nhuận và lượng xe thông quan hạn chế, từ đó đã sinh ra hiện tượng “cò mồi” dùng những mánh khóe tiêu cực như: Không vào bến bãi theo quy định, chen lấn, dùng vật cản chặn đường nhau… để tranh giành lượt xuất khẩu, gây bức xúc cho những đơn vị làm ăn chân chính và làm xấu hình ảnh của tỉnh ta trong nỗ lực thu hút, phát triển kinh tế biên mậu.

Xe đỗ đầy ngoài đường trục chính (ảnh chụp ngày 31.5.2017)
Xe đỗ đầy ngoài đường trục chính (ảnh chụp ngày 31.5.2017)

 

Trong khi các bến bãi không một bóng xe (ảnh chụp ngày 31.5.2017)
Trong khi các bến bãi không một bóng xe (ảnh chụp ngày 31.5.2017)

 

Các xe Công-ten-nơ chen lấn, chặn đường nhau (ảnh chụp ngày 31.5.2017)
Các xe Công-ten-nơ chen lấn, chặn đường nhau (ảnh chụp ngày 31.5.2017)

 

Dùng cả xe lu và xe con chặn đường (ảnh chụp ngày 31.5.2017)
Dùng cả xe lu và xe con chặn đường (ảnh chụp ngày 31.5.2017)

 

Xe đỗ đầy các đường ngang, ngõ dọc (ảnh chụp ngày 31.5.2017)
Xe đỗ đầy các đường ngang, ngõ dọc (ảnh chụp ngày 31.5.2017)

NHẬT LINH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phẫu thuật cho 137 trẻ em khuyết tật năm 2017

BHG- Từ ngày 29.5 - 3.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật - Ủy ban Quốc tế Hà Lan II, Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh tổ chức phẫu thuật cho 137 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

31/05/2017
Xâm hại tình dục trẻ em: Nhận diện nguyên nhân

BHG- Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em không chỉ khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc mà các bậc phụ huynh cũng vô cùng lo lắng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến tình trạng xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em gia tăng đột biến và ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, xã hội cần khỏa lấp những "kẽ hở" trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

31/05/2017
Hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"

BHG- "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 được triển khai từ 15.4 đến 15.5 với chủ đề "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu". Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo (BCĐ) VSATTP tỉnh, cùng với sự vào cuộc của các ngành, cấp, công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm ATVSTP đạt nhiều kết quả.

31/05/2017
Dấu ấn sức trẻ huyện Xín Mần

BHG- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đánh dấu nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Huyện đoàn Xín Mần và để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong các phong trào phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp và phong trào thanh, thiếu nhi... góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, xây dựng quê hương Xín Mần ngày càng phát triển trong thời kỳ hội nhập.

30/05/2017