"Hành trình về nguồn" – "cầu nối" giữa các cơ quan báo Đảng

08:29, 07/06/2017

BHG - Những ngày giữa tháng Năm lịch sử vừa qua tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội có dịp hội ngộ khi Báo Hà Nội Mới đăng cai tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2017. Sau chặng đường 12 năm kể từ lần đầu tiên tổ chức theo hình thức luân phiên, đã khẳng định chương trình là “cầu nối” giữa các cơ quan báo Đảng trong khu vực.

Sáng sớm ngày 13.5, trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) 17 báo Đảng gồm: Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị có mặt đông đủ làm Lễ báo công, vào Lăng viếng Bác. Trong nắng sớm chan hòa, mỗi cán bộ, ĐVTN các báo Đảng tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao trời biển của Bác. Thật ý nghĩa biết bao khi “Hành trình về nguồn” lần này được tổ chức vào đúng dịp chuẩn bị sinh nhật Bác. Những thành tích mà các báo Đảng Trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội đạt được trong thời gian qua như những bó hoa tươi thắm mừng 127 năm Ngày sinh của Người.

Đoàn viên, thanh niên báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội nghe giới thiệu về Khu di tích Phủ Chủ tịch tại Hà Nội.
Đoàn viên, thanh niên báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội nghe giới thiệu về Khu di tích Phủ Chủ tịch tại Hà Nội.

Thật tự hào biết bao khi 11 năm qua, chương trình “Hành trình về nguồn” đã trở thành cầu nối đoàn kết giữa các cơ quan báo Đảng Trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội. Qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các báo đã tích cực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đặc biệt là tuyên truyền đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư và cấp ủy Đảng các cấp vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy KT – XH, bảo đảm AN – QP, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, cơ quan báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các báo đã đi đầu tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm về Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Có thể khẳng định, mỗi cuộc “Hành trình về nguồn” là dịp các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội bồi đắp niềm tự hào về Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, đoàn viên Chi đoàn Báo Bắc Kạn chia sẻ: “Sau khi thăm quan khu di tích Phủ Chủ tịch, được nghe giới thiệu về lịch sử, về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giúp bản thân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình. Từ đó, sẽ nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống để góp sức xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh”. 

Tiếp tục hành trình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội về với Trường Tiểu học Tây Đằng A (thị trấn Tây Đằng – Ba Vì), mang theo những phần quà ý nghĩa, những suất học bổng, góp phần thắp lên niềm hy vọng, khát khao vượt khó vươn lên. Giữa nắng Hè oi bức, các báo Đảng vẫn nhận được sự hân hoan chào đón của các thầy, cô giáo và các em học sinh. Tại đây, đại diện lãnh đạo các báo đã trao tặng thư viện cho Trường Tiểu học Tây Đằng A, bao gồm các đầu sách thuộc danh mục sách tham khảo cho giáo viên, học sinh; tài liệu phục vụ giảng dạy, truyện đọc và tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cùng quà tặng, bao gồm: cặp sách, bút, 12 cuốn vở, 10 tập giấy kiểm tra cho các học sinh nghèo vượt khó của bậc Tiểu học và THCS huyện Ba Vì. Dù là món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa xã hội, thấm đẫm tình cảm yêu thương với mong muốn chia sẻ khó khăn với các em học sinh, để các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Khép lại Chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2017, báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc trở về với khu du lịch sinh thái Ao Vua (Ba Vì). Với những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã giúp gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa các báo Đảng. Khép lại một hành trình đầy ý nghĩa, xin hẹn gặp “Hành trình về nguồn” năm 2018 tại Điện Biên.

Hà Nội, tháng 5.2017

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phẫu thuật cho 137 trẻ em khuyết tật năm 2017

BHG- Từ ngày 29.5 - 3.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật - Ủy ban Quốc tế Hà Lan II, Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh tổ chức phẫu thuật cho 137 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

31/05/2017
Hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"

BHG- "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 được triển khai từ 15.4 đến 15.5 với chủ đề "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu". Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo (BCĐ) VSATTP tỉnh, cùng với sự vào cuộc của các ngành, cấp, công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm ATVSTP đạt nhiều kết quả.

31/05/2017
Xâm hại tình dục trẻ em: Nhận diện nguyên nhân

BHG- Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em không chỉ khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc mà các bậc phụ huynh cũng vô cùng lo lắng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến tình trạng xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em gia tăng đột biến và ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, xã hội cần khỏa lấp những "kẽ hở" trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

31/05/2017
Cháy nhà tại thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc

BHG- Vào khoảng 12 giờ, ngày 29.5, tại thôn Nà Pù, xã Niêm Tòng (Mèo Vạc), xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai ngôi nhà của bà Vừ Thị Mỷ và anh Giàng Mí Sà bị thiêu rụi hoàn toàn.

30/05/2017