"Đại công trường"... khai thác đá trái phép ở Yên Minh (!)

07:21, 10/05/2017

BHG- Khu vực núi đá tại thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh (Yên Minh) nằm sát đường tránh Quốc lộ 4C qua trung tâm huyện Yên Minh – một trong những vách đá cao, hùng vĩ trên Công viên Địa chất, có nhiều giá trị khoa học. Nhưng, hơn một năm trở lại đây, tại khu vực này, chỉ trong khoảng 200 m dọc theo chân dãy núi có hàng chục điểm khai thác đá trái phép ngang nhiên hoạt động, ảnh hưởng lớn tới đời sống các hộ dân quanh khu vực cùng cảnh quan và những giá trị kiến tạo địa chất của dãy núi. Mỗi điểm khai thác đá luôn có ít nhất từ 4 đến 5 công nhân và sử dụng các phương tiện như máy khoan, máy xúc, máy xay đá, làm việc từ 6 đến 18 giờ với hàng chục lượt xe tải chở đá đi tiêu thụ. Nhưng, tuyệt nhiên không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Cảnh quan kỳ vĩ của dãy núi đá hình thành qua hàng triệu năm kiến tạo nhưng đang bị bào mòn bởi những điểm khai thác đá trái phép ngay dưới chân.
Cảnh quan kỳ vĩ của dãy núi đá hình thành qua hàng triệu năm kiến tạo nhưng đang bị bào mòn bởi những điểm khai thác đá trái phép ngay dưới chân.

Năm 2017 là năm tỉnh ta chuẩn bị cho việc tái đánh giá Công viên Địa chất vào năm 2018. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương siết chặt quản lý việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn 4 huyện vùng cao. Thế nhưng, đến thời điểm này, lực lượng chức năng địa phương vẫn để “đại công trường” khai thác đá này hoạt động. Một cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Yên Minh cho biết: Huyện đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm và giao cho UBND thị trấn tăng cường quản lý, giám sát theo đúng trách nhiệm nhưng cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đủ mọi phương tiện từ máy xúc…
Đủ mọi phương tiện từ máy xúc…

 

… đến khoan
… đến khoan

 

… hay máy xay, nghiền đá
… hay máy xay, nghiền đá

 

… cùng một lực lượng lớn công nhân để khai thác đá nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý
… cùng một lực lượng lớn công nhân để khai thác đá nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý

 

Mỗi ngày, các điểm khai thác đá tại đây “rút ruột” dãy núi đá vài chục xe đá
Mỗi ngày, các điểm khai thác đá tại đây “rút ruột” dãy núi đá vài chục xe đá

 

Hoạt động khai thác đá trái phép ở khu vực dãy núi đá này không khác nào một “đại công trường”.
Hoạt động khai thác đá trái phép ở khu vực dãy núi đá này không khác nào một “đại công trường”.

 Phóng sự ảnh: Trung Nhân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Tháng công nhân" - Ngày hội hướng về người lao động

BHG - Từ năm 2012, thực hiện kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc lấy tháng 5 hàng năm là "Tháng Công nhân" với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; trong những năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả chủ trương này.

29/04/2017
Yên Minh tăng cường tuyên truyền về hậu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong nhà trường

BHG- Tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết (TH&KHCH) sẽ gây ra những hệ lụy khó lường đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Trực tiếp ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ em gái, gây ra nạn thất học, mù chữ, nghèo, đói; trẻ sinh ra bị dị dạng, dị tật, ảnh hưởng đến giống nòi. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Yên Minh tình trạng TH&KHCH có chiều hướng giảm, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, thách thức. 

10/05/2017
Cần đảm bảo an toàn giao thông khu vực Quảng trường 26.3

BHG - Quảng trường 26.3 là trung tâm của TP Hà Giang, ngoài tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh, thì Quảng trường về đêm là địa điểm được đông đảo người dân đến vui chơi, đi bộ và thể dục, thể thao, làm giao thông ở khu này trở nên cực kỳ phức tạp và tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

09/05/2017
Huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017

BHG - Sáng 9.5, tại Sân vận động xã Việt Lâm (Vị Xuyên), UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. 

09/05/2017