Dấu ấn các hoạt động cộng đồng của Prudential tại Hà Giang

07:22, 22/11/2016

BHG- Thực hiện phương châm nổi tiếng của mình: “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, Prudential Việt Nam – thành viên Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới đã kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp, giàu tính nhân văn để sẻ chia khó khăn với đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và lãnh đạo Báo Hà Giang trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại thành phố Hà Giang. Ảnh:Bình Minh
Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và lãnh đạo Báo Hà Giang trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại thành phố Hà Giang. Ảnh:Bình Minh

Với nhiều yếu tố bất thuận trong điều kiện phát triển KT-XH, Hà Giang hiện vẫn còn tên trong danh sách những tỉnh đặc biệt khó khăn của của nước. Do vậy, ngoài sự nỗ lực phát huy nội lực, Hà Giang luôn nhận được sự đồng hành, giúp sức của cả nước để tiến nhanh trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Điển hình trong những hoạt động đó phải kể đến sự đồng hành bền bỉ của Prudential, thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng (HTCĐ) của mình như phát triển giáo dục, đầu tư cho y tế, ...

Nếu bạn từng đến những điểm trường vô cùng khó khăn về đường giao thông, cơ cở sở vật chất tại xã Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) hay điểm trường tại các xã đặc biệt khó khăn của Đồng Tiến, Thượng Bình (Bắc Quang) hay Thượng Sơn (Vị Xuyên),... sẽ không khỏi ngậm ngùi trước hình ảnh những lớp học tạm hay học nhờ hội trường thôn. Rồi hình ảnh những em nhỏ chân trần, áo mỏng manh ngồi trong lớp học, vừa nghe thầy, cô giảng bài vừa run vì lạnh khi gió Đông buốt giá lùa vào lớp học qua phên nứa. Thậm chí để đến được trường học chữ, thay vì đi xe đạp, các em phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, bởi điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp chưa thể mua xe đạp... Thấu hiểu điều đó và trân trọng nghị lực vượt khó để nỗ lực dạy tốt, học tốt của thầy, trò nơi đây; nhiều năm qua, Prudential đã phối hợp với đơn vị hữu quan thực hiện xây dựng trường học, trao nhiều suất học bổng và tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học, học tập tốt trên địa bàn tỉnh.

Điển hình cho sự đồng hành trên, từ năm 2015 đến nay, Prudential Việt Nam đã khởi công xây dựng 3 điểm trường tại các huyện vùng cao núi đá của tỉnh, bao gồm: Điểm trường Mầm non thôn Cán Chu Phìn, xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc); điểm trường Tiểu học thôn Hồng Ngài A, xã Sủng Thài (Yên Minh) và điểm trường Mầm non thôn Nia Do, xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) với tổng mức đầu tư trên 3,4 tỷ đồng. Trong đó, tháng 3.2016, trường Mầm non thôn Cán Chu Phìn được bàn giao, đưa vào sử dụng... Và chắc chắn, trong tương lai không xa, từ sự đầu tư, hỗ trợ xây dựng trường học của Prudential sẽ hình thành nên những “bông hoa Trạng nguyên” cho vùng cao núi đá đầy gian khó của tỉnh thêm phát triển. Song song với việc đầu tư xây dựng trường học, trân trọng, cảm mến khuyến khích tinh thần vượt khó, hiếu học, học tập tốt của các em học sinh; Prudential đã dành tặng hàng nghìn suất học bổng và quà danh hiệu “Pru – Hiếu học” trị giá hàng trăm triệu đồng cho các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; dành tặng 13 xe đạp (trị giá 1,2 triệu đồng/chiếc) cho 13 em học sinh cấp THCS nghèo, vượt khó học tốt của huyện Bắc Quang.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trên, thấu hiểu sức khỏe là vốn quý của con người, Prudential Việt Nam đã tài trợ gần 500 triệu đồng và phối hợp với đơn vị hữu quan cung cấp trang thiết bị y tế như: Máy trợ thở áp lực dương liên tục, máy chiếu vàng da, máy đo độ bão hòa oxy máu, giường suối sơ sinh,... và đào tạo năng lực chăm sóc trẻ sơ sinh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh. Thông qua chương trình tài trợ này, Prudential Việt Nam mong muốn hỗ trợ giảm 15 – 20% tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong vì suy huy hấp; rút ngắn thời gian phục hồi của bệnh nhân sơ sinh bị vàng da; đồng thời, hỗ trợ chăm sóc, điều trị tốt nhất cho trẻ không may sinh non, vàng da hoặc nhẹ cân,...

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tặng xe đạp cho  học sinh nghèo hiếu học tại huyện Bắc Quang. Ảnh: PV
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Bắc Quang. Ảnh: PV

Đặc biệt, trước thực tế nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo vì điều kiện kinh tế khó khăn, vì lý do nghèo bất khả kháng phải sống trong những ngôi nhà tạm, yếu thế trước mưa bão khắc nghiệt của tự nhiên. Thấu hiểu ngôi nhà có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống gia đình, nhất là cho con cái lớn khôn và cũng là nơi sum vầy, quây quần hạnh phúc, Prudential đã dành tặng 60 triệu đồng để giúp một gia đình chính sách ở xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ), giúp hộ anh Sầm Văn Tuệ, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang), Ly Vả Chính, xã Sủng Trà (Mèo Vạc) xóa nhà tạm...

Có thể khẳng định, xuyên suốt quá trình hoạt động của mình, ngoài bước tiến dài trên thương trường để khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Prudential còn có bước tiến đặc biệt khi chinh phục và chiếm lĩnh được sự tin tưởng, yêu mến của hàng triệu khách hàng từ chính các hoạt động HTCĐ của mình. Anh Lê Tuyên, phường Quang Trung (TP. Hà Giang) chia sẻ: Thông qua các hoạt động HTCĐ của Prudential tại Hà Giang, được tìm hiểu và nghe các tư vấn viên giới thiệu mà anh biết đến Prudential. Giờ đây, không chỉ sử dụng sản phẩm bảo hiểm của Prudential, cả hai vợ chồng anh đều trở thành tư vấn viên của Văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Hà Giang. “Tôi muốn góp sức cùng Prudential lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cuộc sống mà công ty đang dốc sức thực hiện”, anh Tuyên bộc bạch.

Tất cả những hoạt động trên chỉ là số ít trong rất nhiều chuỗi hoạt động HTCĐ tại Hà Giang mà Prudential đã, đang và sẽ triển khai thực hiện. Điều này, tiếp tục minh chứng cho sự khẳng định cam kết của Prudential đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Và khẳng định đó đã được thực tế chứng minh khi năm 2014, Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất được trao tặng giải thưởng: “Công ty Bảo hiểm có trách nhiệm xã hội và đóng góp cộng đồng tốt nhất Châu Á” do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á – AIR bình chọn. Đặc biệt hơn, với riêng đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc, trong trái tim họ mãi khắc sâu dấu ấn khó phai về những giá trị nhân văn tốt đẹp mà Prudential đã thực hiện thông qua hoạt động HTCĐ. Những giá trị ấy tiếp tục đóng góp tích cực cùng hệ thống chính trị địa phương trong việc chung sức đưa Hà Giang sớm ra khỏi danh sách những tỉnh đặc biệt khó khăn của cả nước để tiến nhanh trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển...

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yên Minh hướng tới môi trường công sở văn hóa

BHG- Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 8.11.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình số 57-CTr/HU ngày 11.4.2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh; tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện Yên Minh đã có những chuyển biến rõ rệt và cho thấy sự đổi mới, góp phần thực hiện nhiệm thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra.

22/11/2016
Chi hánh Ngân hàng CSXH tỉnh: Triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch cấp xã

BHG - Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh vừa triển khai Nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch các xã. Đây là mô hình phù hợp với hoạt động thực tiễn tại cơ sở, vì vừa đáp ứng hiệu quả nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, vừa hỗ trợ người dân đỡ tốn thời gian và chi phí đi đến vì phải tới tận các Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm; đồng thời thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân…

21/11/2016
Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại

BHG - Tai nạn giao thông (TNGT) - cụm từ không ai muốn nhắc đến nhưng nó đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Dù không bao giờ mong muốn, nhưng mỗi ngày, mỗi người luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn khi tham gia giao thông. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày ở nước ta có trên 20 người bước qua cửa đã không còn cơ hội trở về mái nhà thân yêu, cùng với đó, hàng chục người trở về với những vết thương vì TNGT. 

19/11/2016
Cháu bé 10 tháng tuổi bị não úng thủy thoi thóp sự sống từng ngày

BHG - Cháu bé 10 tháng tuổi với cái đầu phình to, mọng nước, chân tay teo quắt lại, đôi mắt đỏ mọng không thể mở được, luôn vật vã và đau đớn. Cháu quấy khóc ngày, đêm vì những cơn đau hành hạ. Nhìn con vật vã vì đau đớn, người mẹ trẻ với đôi mắt đỏ hoe, chỉ biết nhìn con nằm chờ chết vì hoàn cảnh gia đình quá éo le…

18/11/2016