Phụ nữ Hoàng Su Phì tâm huyết xây quê hương giàu, đẹp

07:11, 20/10/2016

BHG- Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh hùng, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì luôn phát huy sự đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các Hội viên phụ nữ trao đổi kinh nghiệm trong việc phát triển nghề thổ cẩm và dệt may trang phục truyền thống tại địa phương.
Các Hội viên phụ nữ trao đổi kinh nghiệm trong việc phát triển nghề thổ cẩm và dệt may trang phục truyền thống tại địa phương.

Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì hiện có gần 12 nghìn hội viên (HV), chủ yếu sống bằng nghề nông. Vì vậy, các cấp Hội trong huyện đã vận động HV tích cực phát triển kinh tế gia đình để thực hiện tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, đẩy mạnh các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung vận động HV chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KHKT, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và mở các lớp dạy nghề cho hàng nghìn lượt phụ nữ tham gia; duy trì tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH. Tính đến tháng 7.2016, Hội LHPN huyện nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH với số vốn trên 53 tỷ đồng cho 2.711 hộ vay ở 75 Tổ tiếp kiệm, vay vốn.

Nhiều chị em phụ nữ vay vốn để chăn nuôi, sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như chị Vàng Thị Chanh, thôn Nậm Lìn, xã Thông Nguyên; sau khi lập gia đình, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, với sự giúp đỡ của Hội LHPN, chị mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư mở quán kinh doanh buôn bán tổng hợp và đầu tư xây hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, gà đen và dê. Tính từ khi vay vốn năm 2012, đến nay, mỗi năm gia đình chị thu nhập hơn 100 triệu đồng, trong đó, riêng tiền thu từ chăn nuôi là 50 triệu đồng/năm. Hay như chị Nguyễn Thị Bích thuộc HV phụ nữ thị trấn Vinh Quang cũng mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu đồng để san ủi mặt bằng rộng gần 3.000m2 làm trang trại chăn nuôi gà với hơn 5 nghìn con gồm: Gà siêu thịt, siêu trứng, gà Đông tảo, gà đen có giá trị kinh tế cao. Đây là mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, bước đầu gia đình chị đã xuất chuồng được gần 3.000 con gà các loại, sau khi trừ chi phí cho thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng mỗi lứa. Và còn nhiều gương điển hình phụ nữ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi bằng các ngành nghề khác nhau như: Lù Thị Lan, Vương Thị Bình ở xã Tụ Nhân; Phùng Thị Liên ở thị trấn Vinh Quang; Triệu Mùi Cói ở xã Thông Nguyên... Đây thực sự là những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Bên cạnh việc giúp HV phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất; các cấp Hội Phụ nữ còn có nhiều hoạt động để giúp các chị em khẳng định được vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Hội rất chú trọng việc tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới. Thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình; duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các chị em trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện đáng kể.

Đồng chí Lù Thị Chỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì khẳng định: Trong nhiệm kỳ mới 2016-2021, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tăng cường khai thác các nguồn lực để xây dựng mô hình, hỗ trợ giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cùng với đó, Hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các chị em phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: Mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung; tận dụng và khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương có hiệu quả... Thông qua các hoạt động đó nhằm đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em tại địa phương.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyển biến tích cực trong đào tạo, sử dụng cán bộ nữ

BHG- Phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, cống hiến; nên những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền tăng cao và đạt nhiều kết quả quan trọng.

20/10/2016
Hiệu quả phong trào "Huy động tiết kiệm tại chi hội" của phụ nữ xã Xuân Minh

BHG- Xuân Minh là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Quang Bình, đường giao thông đi lại không thuận lợi, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí phát triển chưa đồng đều. 

20/10/2016
Tập thể Nữ công BVĐK huyện Yên Minh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2016

BHG - Tối 18.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2016.

19/10/2016
Ngày hội Hiến máu tình nguyện và ra mắt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống huyện Bắc Mê

BHG - Sáng 18.10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Mê, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện tổ chức Lễ phát động Ngày hội HMTN và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống huyện Bắc Mê. Tham gia buổi lễ có 113 tình nguyện viên là đảng viên, cán bộ, CCVC; đoàn viên, thanh niên và giáo viên các trường học. 

19/10/2016