Phụ nữ Hà Giang trong tiến trình hội nhập quốc tế

07:00, 06/10/2016

BHG- Với xuất phát điểm nhiều gian nan, thách thức trong tiến trình hội nhập quốc tế (HNQT). Nhưng phụ nữ nơi địa đầu Tổ quốc không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để hòa vào dòng chảy HNQT sâu rộng của cả nước.

Phụ nữ Hà Giang tham dự Tọa đàm “Hội nhập Quốc tế toàn diện và vai trò của cán bộ nữ địa phương” được tổ chức tại TP. Hà Giang (tháng 5.2016).
Phụ nữ Hà Giang tham dự Tọa đàm “Hội nhập Quốc tế toàn diện và vai trò của cán bộ nữ địa phương” được tổ chức tại TP. Hà Giang (tháng 5.2016).

Thực tế cho thấy, Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); trình độ dân trí chưa đồng đều. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ DTTS chưa biết tiếng phổ thông, mù chữ, tái mù chữ còn cao. Tình trạng phụ nữ vi phạm pháp luật (tảo hôn, kết hôn cận huyết, xuất cảnh sang Trung Quốc lấy chồng, làm thuê bất hợp pháp; theo, học đạo trái pháp luật, di cư tự do) và tình trạng lừa bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em gái vẫn còn xảy ra... Mặt khác, một bộ phận phụ nữ còn tự ti, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, chưa chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hay nghiên cứu khoa học... Đây chính là những khó khăn, cản bước phụ nữ trên con đường hội nhập và phát triển. Song, tiến trình toàn cầu hóa và HNQT giai đoạn hiện nay tiếp tục được đẩy mạnh. Thực tế đó chỉ ra rằng: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng làm việc là một trong những khâu then chốt của công tác HNQT. Do vậy, Hội LHPN tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm chính là tiếp tục nâng cao nhận thức về mọi mặt cho phụ nữ, thông qua những việc làm thiết thực như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội; từng bước đẩy lùi khoảng cách về giới để phụ nữ đủ bản lĩnh khẳng định vai trò của mình trong gia đình, xã hội, tạo tiền đề HNQT...

Thực tiễn chứng minh, giai đoạn 2011-2016, nhằm giúp hội viên phụ nữ DTTS mù chữ, tái mù chữ và không biết nói tiếng phổ thông có cơ hội nâng cao trình độ, nhận thức, từng bước tham gia hội nhập, Hội LHPN tỉnh triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ DTTS học chữ và nói tiếng phổ thông”. Qua đó, thu hút 31.126 chị tham gia trên tổng số 1.232 nhóm học tiếng phổ thông. Không những vậy, Hội còn phối hợp với ngành Giáo dục mở 142 lớp xóa mù chữ cho 2.462 chị tham gia học tập. Biết nói tiếng phổ thông, biết chữ, giúp chị em tự tin hơn trong giao tiếp, tiếp thu được nội dung tuyên truyền, kiến thức của cuộc sống thường nhật qua các kênh truyền hình, đài phát thanh, sách, báo. Từ đó, có kiến thức để tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt và biết cách phát triển kinh tế. Mặt khác, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức 196 cuộc tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 9.800 hội viên, phụ nữ thực hành văn hóa ứng xử giao tiếp trong gia đình, nơi công cộng và tại các điểm du lịch, khi đón tiếp khách nước ngoài. Nổi bật cho kết quả trên, Hội đã thành lập 17 nhóm “Phụ nữ liên kết tư vấn, hướng dẫn khách du lịch” hoạt động hiệu quả tại 11 huyện, thành phố với 96 thành viên tham gia. Điều đó giúp phụ nữ tự tin giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về di tích, địa điểm du lịch; những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Với xuất phát điểm nhiều khó khăn nhưng Hội LHPN Hà Giang không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu HNQT. Trong ảnh: Phụ nữ xã Phố Là (Đồng Văn) giúp nhau chuẩn bị bữa ăn khi gia đình có công việc quan trọng.
Với xuất phát điểm nhiều khó khăn nhưng Hội LHPN Hà Giang không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu HNQT. Trong ảnh: Phụ nữ xã Phố Là (Đồng Văn) giúp nhau chuẩn bị bữa ăn khi gia đình có công việc quan trọng.

Đặc biệt, để HNQT đến gần hơn với hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về đối ngoại cho chị em với nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN và hợp tác về phụ nữ trong ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tình hình HNQT của Việt Nam và những tác động của quá trình HNQT đối với phụ nữ Việt Nam; tình hình phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong việc vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về HNQT. Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức 7 đoàn/13 lượt người tham gia, tại các nước thành viên ASEAN như: Philippin, Thái Lan, Lào, Campuchia,... Đồng thời, đón tiếp 15 đoàn khách nước ngoài (gồm các Đại sứ, Phó Đại sứ, Trưởng đại diện, Giám đốc chương trình) đến thăm, làm việc, trao đổi hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến: Quyền, lợi ích của phụ nữ; giữ gìn và phát huy nghề truyền thống; thực trạng, giải pháp công tác phòng, chống mua bán người. Thông qua các hoạt động đó, Hội đã thu hút được 7 chương trình, dự án do các tổ chức Quốc tế tài trợ với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng...

Mặc dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn nhưng phụ nữ Hà Giang luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu HNQT. Bởi đó chính là việc làm thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia nơi cực Bắc Tổ quốc, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị: “Chủ động, tích cực HNQT là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”...

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi cán bộ khuyến nông giỏi – Dân vận khéo và tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới

BHG- Ngày 29.9, tại hội trường thành phố Hà Giang, UBND thành phố đã tổ chức Hội thi cán bộ khuyến nông giỏi – Dân vận khéo và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới thành phố Hà giang năm 2016. 

30/09/2016
Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Quang Bình lần thứ III – nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG- Ngày 29.9, Hội chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quang Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III – nhiệm kỳ 2016 – 2021.

30/09/2016
Trao giải cuộc thi Sáng kiến cải tiến thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

BHG - Sáng 29.9, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết, Trao giải Cuộc thi "Sáng kiến cải tiến thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)" theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam – Trần Đình Liệu chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo BHXH tỉnh, BHXH 11 huyện, thành phố,…

29/09/2016
Thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) – điểm sáng trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính công

BHG- Để tạo điều kiện cho người dân làm các thủ tục hành chính (TTHC) được thuận tiện, thời gian qua, công tác cải cách TTHC được coi là một trong những đột phá của thị trấn Cốc Pài (Xín Mần). 

29/09/2016