Hà Giang

Hưởng ứng Tháng hành động "Ngày vì người nghèo" năm 2015:

CNVCLĐ tỉnh chung tay hưởng ứng công tác giảm nghèo nhanh, bền vững

20:25, 27/11/2015

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đời sống nhân dân và đặc biệt chú ý đến vấn đề đói nghèo. Hồ Chủ tịch từng nhấn mạnh “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”... 

Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua công tác xóa đói, giảm nghèo đã được xã hội hóa, thu hút được sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành và của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Hòa chung với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị - xã hội, cùng phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, với tinh thần trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn tổ chức tuyên truyền, vận động các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVC LĐ tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về tầm quan trọng của công tác giảm nghèo cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên trong công tác chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH của tỉnh. Hằng năm, Ban Chấp hành LĐLĐ tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo của tỉnh nói chung và trong CNVCLĐ nói riêng, từ đó có các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Quang cùng nhân dân thôn Pù Ngọm làm đường lên thôn.
Lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Quang cùng nhân dân thôn Pù Ngọm làm đường lên thôn.

Có thể khẳng định, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh luôn được các cấp Công đoàn nhiệt tình tham gia hưởng ứng và được triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó CNVCLĐ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đóng góp, hưởng ứng và ủng hộ xây dựng các hoạt động từ thiện do tỉnh phát động như: Chương trình mỗi cơ quan, đơn vị gắn với một địa chỉ nhân đạo; Chương trình “phát triển Ngân hàng bò”; ủng hộ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, đặc biệt là Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động với những hành động, việc làm thiết thực cụ thể như: Thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang”, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang làm nhà Văn hóa thôn trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí tham gia xây dựng và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại thôn Pù Ngọm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang với số tiền 45 triệu đồng; chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh chủ động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng Nông thôn mới với các hoạt động thiết thực: CNVCLĐ huyện Hoàng Su Phì vận động đoàn viên ủng hộ xi măng hỗ trợ 6 hộ nghèo làm nhà, tham gia làm mới 15 km đường nông thôn; CNVCLĐ huyện Xín Mần đóng góp xây dựng 197 bể nước, 191 nhà tắm, làm được 22 km đường bê - tông... Song song với đó, thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 35 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% theo Quyết định số 475/QĐ –UBND ngày 5/3/2009 của UBND tỉnh, cơ quan LĐLĐ tỉnh được phân công phụ trách xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ; trong những năm qua, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã có nhiều buổi làm việc với cấp uỷ, chính quyền xã để bàn các biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ xã trong việc phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh với các hoạt động như: Hỗ trợ 4 đôi bò giống, tặng quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ bạt chống rét cho gia súc; hỗ trợ sách, vở viết, quần áo cho các cháu học sinh nghèo nhân dịp khai giảng... với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; vận động “Quỹ tấm lòng vàng lao động” và trích nguồn tiết kiệm của cơ quan hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch tại thôn Na Quang, xã Bát Đại Sơn trị giá 350 triệu đồng (trong đó Quỹ tấm lòng vàng 300 triệu, LĐLĐ tỉnh tiết kiệm 50 triệu). Bên cạnh việc thực hiện các chủ trương của tỉnh, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về chung tay góp sức giúp đỡ người lao động nghèo, LĐLĐ đã vận động CNVCLD toàn tỉnh đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” để giúp đỡ, hỗ trợ làm nhà cho các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đang gặp khó khăn về nhà ở, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã vận động từ sự đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ và các tổ chức từ thiện với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 54 hộ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mức hộ hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ). Đồng thời, để từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo và nâng cao mức sống trong CNVCLĐ, một giải pháp phù hợp có hiệu quả mà Công đoàn các cấp thường xuyên áp dụng đó là cho CNVCLĐ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư khai thác mọi tiềm năng đất đai sẵn có, cùng phát huy nội lực để đầu tư vào trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, kinh doanh... từ đó tạo ra nhiều việc làm mới cho số lao động không có việc làm ở các đơn vị và lao động nhàn rỗi trong các gia đình CNVCLĐ, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần và thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh; LĐLĐ tỉnh thường xuyên quan tâm đến nhu cầu vay vốn Quốc gia, nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho CNVCLĐ, từ năm 2011 – 2015, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân 25 dự án với tổng số vốn cho vay 1.532 triệu đồng cho 97 gia đình CNVCLĐ được vay vốn, thu hút và hỗ trợ tạo việc làm mới cho gần 200 lao động. Qua đó, đã giúp cho CNVCLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp phần nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Những hoạt động trên tuy không nhiều và rộng khắp trong toàn xã hội, nhưng điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh trong việc chung tay cùng tham gia thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, “Phấn đấu đến năm 2020, Hà Giang thoát tình trạng đặc biệt khó khăn” và phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%. Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, nhất trí cao trong tổ chức, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đặc biệt là chương trình “Giảm nghèo nhanh và bền vững” của tỉnh.

Hoàng Hương (LĐLĐ tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 11 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

BHG - Chiều 24.11, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11, định hướng tuyên truyền trong thời gian tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật; lãnh đạo các sở ban, ngành,…

25/11/2015
Những bao gạo nghĩa tình

BHG- Vừa qua, Đoàn Ngoại giao các nước Bangladesh, Oman, Malaysia, Nga đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Nhân chuyến công tác, Đoàn đã trao tặng 3 tấn gạo cho xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc). Trao những bao gạo tận tay những người nông dân lam lũ, nhìn nụ cười rạng rỡ ánh lên trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió biên cương mà các thành viên trong Đoàn ai nấy đều trào dâng một niềm vui khôn tả. 

25/11/2015
Nỗ lực cải cách hành chính ở Yên Minh

BHG- Trong 5 năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; huyện Yên Minh đã không ngừng cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) để nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, công tác này chưa đạt hiệu quả cao. Thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC), Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong tháng 6 vừa qua đã đưa CCHC vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.

24/11/2015
Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội

BHG- Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

24/11/2015