Hà Giang

Xín Mần mùa Thu này

07:32, 02/09/2015

BHG- Theo con số thống kê, đến cuối tháng 8, đầu tháng 9; toàn huyện đã cấy được 1.262 ha lúa Mùa, trồng 2.557 ha ngô, trên 975 ha cây lấy củ và 553 ha rau,  màu các loại. Do diễn biến bất thường của thời tiết, buộc Xín Mần phải chuyển đổi gần 600 ha diện tích trồng cây lương thực sang trồng các loại cây rau, màu ngắn ngày. Bởi thế, mà mùa Thu năm nay ở Xín Mần đến nhanh hơn và cũng rộn rã hơn bao giờ hết... Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Bùi Minh Hiệu cho biết: Đã hơn 30 năm công tác tại đây, chưa bao giờ anh thấy thời tiết diễn biến khó lường như 8 tháng đầu năm 2015. Mưa ít, nắng nhiều, nhiệt độ khô nóng thường xuyên đã buộc nền sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện phải thay đổi cách làm. Một là, chuyển một phần diện tích đất trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi. Hai là, vận dụng triệt để cơ chế, chính sách của Đảng, chính quyền các cấp nhằm hỗ trợ vốn vay cho nông dân mua trâu, bò, làm chuồng trại chăn nuôi. Hai mục tiêu đó đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đưa vào Nghị quyết cụ thể. Trong đó, xác định: Tổ chức lại sản xuất và thực hiện triệt để công tác cải cách hành chính. Mục tiêu đề ra là, đưa chăn nuôi đại gia súc làm hướng “đột phá thứ nhất” để xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Trong đó, chăn nuôi phải chiếm ít nhất là 35% trên tổng thu nhập kinh tế hộ. Ngay sau Nghị quyết ra đời, các xã đã chuyển gần 250 ha diện tích đất trồng cây lương thực sang trồng cỏ. Các cơ quan Tài chính, Ngân hàng đã phối hợp giải ngân trên chục tỷ đồng cho đồng bào mua trâu, bò về nuôi. Tính đến ngày 30.8.2015, huyện Xín Mần đã tổ chức cho đồng bào các xã trực tiếp mua từ bên ngoài huyện về trên 900 con trâu, bò. Cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội đầu tư cho đồng bào trên 220 con trâu, bò để nuôi sinh sản. Đến nay, tổng số trâu, bò được mua mới về huyện trong 8 tháng đầu năm là 1.120 con. Mục tiêu cả năm 2015, Xín Mần sẽ hỗ trợ nhân dân vay vốn đầu tư mua mới 1.500 con trâu, bò. Hiện tại, huyện Xín Mần đang có tổng đàn gần 19.000 con trâu, bò. Trong đó, sự tăng đàn cơ học do nhân dân đầu tư mua bên ngoài vào khoảng gần 1.400 con; đàn trâu, bò hiện có tại chỗ khoảng trên 17.500 con.Mùa Thu này ở Xín Mần rộn rã hơn các mùa Thu trước, bởi các xã trong huyện tập trung cao độ đẩy nhanh công tác trồng rừng. Theo kế hoạch giao, năm 2015, huyện Xín Mần trồng mới 1.600 ha rừng. Trong đó, trồng rừng lâm nghiệp xã hội là 1.696 ha; bảo vệ rừng trên 27.293 ha. Thực tế, đồng bào các xã đã đăng ký trồng 1.727 ha, đạt 105% kế hoạch giao. Đến thời điểm hiện tại, đã trồng mới được hơn 500 ha. Phấn đấu hết tháng 11 trồng xong toàn bộ diện tích rừng đã được đăng ký phê duyệt (kinh nghiệm dân gian cho rằng thời gian từ tháng 10 -11 là thời gian thích hợp nhất để trồng cây Tống Quá Sủ vào khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn). Một công việc diễn ra khá phổ biến trong thời gian này tại Xín Mần là, phong trào “Đại đoàn kết” chung sức xây dựng Nông thôn mới. Người có đất góp đất, có của góp của, góp ngày công lao động cùng nhau xây dựng quê hương. Trong tháng 8, đồng bào các xã đã hiến thêm 4.500 m2 đất; mở mới trên 2.400 m đường giao thông nông thôn; nâng cấp và sửa chữa 6.164 m đường liên xã, liên thôn; thực hiện kiên cố hóa gần 800m kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất. Và còn có rất nhiều gia đình xây dựng xong các công trình phụ là nhà tắm, bể nước, láng bó nền... Riêng xã Khuôn Lùng, nhân dân 6 thôn bản đang tập trung cao độ hoàn thành nốt 3 tiêu chí để đạt 19 tiêu chí và ra mắt công nhận xã đầu tiên của huyện Xín Mần đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2015.Náo nức nhất vào đầu Thu này là không khí chào đón năm học mới của trên 18.000 học sinh các bậc học ở Xín Mần chắc chắn con em các dân tộc trong huyện sẽ được đón một năm học mới đầy đủ về cơ sở vật chất và tràn đầy niềm tin yêu của các thầy cô giáo cũng như toàn xã hội.

Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc: Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường đi xã Tát Ngà, Niêm Tòng

BHG- Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vào đêm 28.8 và rạng sáng ngày 29.8 trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã xuất hiện mưa to và dông gây sạt lở đất đá, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 4C đi xã Tát Ngà, Niêm Sơn và Niêm Tòng.

31/08/2015
Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ Lễ 2.9 và Lễ Khai giảng Quốc gia năm 2015 (từ 1-5.9.2015)

1. Các tỉnh Bắc Bộ: Ngày 1/9 ở các tỉnh Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) chủ yếu không mưa, ngày trời nắng; Từ chiều ngày 2 đến ngày 3/9 ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng trở lại, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có mưa to đến rất to. Từ ngày 4-5/9 mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng dần.

 
31/08/2015
"Mái ấm công đoàn" chặng đường 10 năm ân nghĩa

BHG- Hưởng ứng chương trình phát động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nhà ở "Mái ấm công đoàn"  trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và trong toàn hệ thống Công đoàn (CĐ), từ năm 2007 - 2012, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ xây dựng "Quỹ tương trợ - Mái ấm công đoàn" tại cơ sở, nguồn hình thành chủ yếu từ sự ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sự hỗ trợ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;  

28/08/2015
Bế giảng lớp "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông sản nguồn gốc thực vật"

BHG- Chiều 27.8, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Giang tổ chức bế giảng lớp "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông sản có nguồn gốc thực vật". 

28/08/2015