Hà Giang

Lễ hội Làng nghề thêu, dệt vải lanh truyền thống dân tộc Mông huyện Quản Bạ năm 2022

06:30, 26/11/2022

BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VIII của tỉnh, ngày 25.11, liên xã Lùng Tám, Cán Tỷ (Quản Bạ) tổ chức Lễ hội làng nghề thêu, dệt vải lanh truyền thống dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ. Dự Lễ hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; huyện Quản Bạ, cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương.

Tại lễ hội, đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác hỗ trợ phát triển các sản phẩm bản địa thông qua xây dựng chương trình hoạt động triển khai chuỗi giá trị cây nhuộm màu dệt vải lanh thổ cẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch, bảo tồn kiến thức văn hóa bản địa giữa Công ty Cổ phần Du lịch Con đường Hạnh Phúc Heway Travel, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cán Tỷ, Lùng Tám và Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ, Lùng Tám.

Ký kết giữa Công ty Heway Travel, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cán Tỷ, Lùng Tám và Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ, Lùng Tám.
Ký kết giữa Công ty Heway Travel, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cán Tỷ, Lùng Tám và Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ, Lùng Tám.

Ngoài ra, các đại biểu và du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ tái hiện quy trình thêu, dệt vải lanh của đồng bào dân tộc Mông; cổ vũ cho các phần thi như: Tước sợi lanh, xe sợi lanh, thi dệt lanh nhanh, lăn vải, vẽ hoa văn bằng sáp ong, nhuộm vải lanh, đẩy gật, kéo co... Tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của huyện Quản Bạ; góp phần thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, từng bước khai thác và phát triển nghề thêu, dệt vải lanh truyền thống của dân tộc Mông; tạo điểm nhấn đưa nghề dệt lanh trở thành sản phẩm du lịch.

Sau một ngày diễn ra hội thi, BTC đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các nghệ nhân khéo léo nhất.

Một số hình ảnh trong hội thi:

Phần thi tước sợi lanh
Phần thi tước sợi lanh
Phần thi dệt vải lanh
Phần thi dệt vải lanh
Thi thêu hoa văn trên vải lanh
Thi thêu hoa văn trên vải lanh
Thi nhuộm vải lanh
Thi nhuộm vải lanh
Thi đẩy gậy
Thi đẩy gậy
BTC trao giải cho các nghệ nhân khéo léo nhất
BTC trao giải cho các nghệ nhân khéo léo nhất

Tin, ảnh: Nguyễn Dịu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sự tích cây nêu
Xuân 2022 - Ngày xưa, ở lưng chừng núi hẻo lánh phía Bắc, có một làng người Dao với vài nóc nhà, cuộc sống gắn liền với nương rẫy, di cư quanh vùng. Dưới chân núi, là một làng người Tày với khoảng hơn chục nóc nhà, họ sống nhờ cày cấy với mấy thửa ruộng ven theo con suối chảy qua giữa làng.
31/01/2022
Độc đáo bánh Tết truyền thống của người Tày Yên Minh
BHG - Bên những dãy núi cao quanh năm mây phủ, những dòng sông uốn lượn, nơi đồng ruộng thênh thang trĩu hạt, người Tày Hà Giang đã định cư sinh sống từ bao đời nay. Trên những thửa ruộng bậc thang của quê hương, họ đã cùng người Dao, người Mông… trồng cấy để tạo nên những hạt gạo thơm ngon phục vụ bữa ăn hàng ngày và làm ra những loại bánh truyền thống đặc sắc…
31/01/2022
Nỗ lực tập luyện Chương trình đồng diễn chào mừng Khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX
BHG - Hướng tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, năm 2022 sẽ  diễn ra sáng ngày 29.9 tại Quảng trường 26.3, trong những ngày này,  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Giang tổ chức tập luyện chương trình đồng diễn thể thao nghệ thuật để phục vụ lễ khai mạc Đại hội.
26/09/2022
Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc tại Ngày hội “Văn hoá du lịch dân tộc Dao”
BHG - Ngày hội “Văn hoá du lịch dân tộc Dao” thành phố Hà Giang lần thứ Nhất, năm 2022, sẽ diễn ra vào ngày 2.10, tại thôn Khuổi My, xã Phương Độ, Tp. Hà Giang. Ngày hội với nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Dao trên địa bàn thành phố.
26/09/2022