Hà Giang

Hà Giang được Bộ VHTTDL xếp hạng 3 Di tích cấp Quốc gia

11:15, 26/09/2014

HGĐT - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 3087,3088,3089/QĐ-BVHTTDL ngày 23.9, về việc xếp hạng Di tích cấp Quốc gia cho 3 danh lam thắng cảnh tại Hà Giang.


3 danh lam thắng cảnh của tỉnh chính thức trở thành Di tích cấp Quốc gia. Cụ thể: Khu vực Hóa thạch Huệ Biển tại Lũng Pù – Xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc; Hang Rồng, xã Tả Lủng và Pả Vi,  huyện Mèo Vạc; Hang Nà Luông, xã Mậu Long, huyện Yên Minh và xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn.

 

Theo công văn nay, Bộ VHTTDL cũng xếp hạng 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; trong đó có 6 di tích tại Hà Nội, 2 di tích tại Hà Nam và 2 di tích của Bắc Giang.

P.V (TH)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc lớp truyền dạy hát Then, Đàn tính dân tộc Tày năm 2014
HGĐT- Sáng 25.9, tại trụ sở thôn Trì, xã Xuân Giang (Quang Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc lớp truyền dạy hát Then, Đàn tính dân tộc Tày năm 2014.
26/09/2014
Đại hội Chi hội văn học nhiệm kỳ 2015-2020
HGĐT - Chiều 24.9, Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; đại diện các chi hội chuyên ngành của Hội và toàn thể hội viên Chi hội văn học, Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang.
25/09/2014
Truyền dạy làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số tại Hà Giang
Dự kiến tháng 11/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể của các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người tại Hà Giang .
24/09/2014
Góp phần xây dựng Văn hóa Agribank
HGĐT- Những năm qua, cùng với hệ thống Agribank Việt Nam, Agribank Hà Giang đã và đang nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của một ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu ở Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa Agribank được đơn vị đặc biệt quan tâm.
23/09/2014