Hà Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể
HGĐT- Ngày 25.8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 2684, quyết định về việc công bố “Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” gồm 19 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó tỉnh Hà Giang vinh dự được công nhận 3di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Tết Khu Cù Tê của người La chí” huyện Xín Mần, huyện Hoàng Su Phì; “Lễ hội năm mới của người Giáy” ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc; “Tri thức canh tác hốc đá của cư dân Cao nguyên đá Hà Giang” huyện Quản Bạ, huyện Yên Minh, huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Giang có 6 Di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, điều đó khẳng định vốn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vô cùng phong phú và đa dạng. Trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các địa phương điều tra, khảo sát và lựa chọn những giá trị Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để lập hồ sơ trìnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Thông tư 04 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ý kiến bạn đọc