Lễ đón nhận Bằng Di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền Thần Hoàng (Xín Mần)

08:03, 23/04/2013

HGĐT- Ngày 20.4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần tổ chức khánh thành và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - văn hoá cấp tỉnh Đền Thần Hoàng, thị trấn Cốc Pài.


Đến dự có các đồng chí: Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Xín Mần; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Xín Mần qua các thời kỳ cùng đông đảo bà con các dân tộc trong huyện; các tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

 


Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông trao Bằng công nhận Di tích Đền Thần Hoàng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần.


Đền Thần Hoàng ở thị trấn Cốc Pài có diện tích gần 4.000m2, được xây dựng kiểu kiến trúc nhà sàn cổ, 3 gian, 2 trái với 2 cầu thang lên xuống; tổng diện tích sàn trên 250m2, gồm các hạng mục: Am thờ thiết kế kiểu dáng giống Chùa Một Cột (Hà Nội), được đổ bê-tông mặt phẳng, 3 bức tường hồi bít đốc, mái lợp ngói mũi hài đỏ, chất liệu bằng sứ; sân Đền xây dựng năm 2010, láng xi-măng, dài 13m, rộng 2,5m, từ sân lên Đền 12 bậc; tầng trên đặt tượng Quan Thếm, tầng dưới đặt bát hương thờ thổ địa...; tựa lưng núi, mặt quay hướng Nam, có đôi Rồng đá rất đẹp. Đền được xây dựng trị giá trên 3,73 tỷ đồng theo nguồn vốn xã hội hóa, riêng Công ty TNHH Gia Long - đơn vị chủ động đứng ra tôn tạo di tích - đóng góp 2,9 tỷ.

 

Đây là nơi thờ tự ông Hoàng Vần Thùng, người con của đồng bào Xín Mần đã có công khai thiên, lập đất, tổ chức dân làng làm ăn, chấn giữ biên ải cách đây nhiều thế kỷ... Hàng năm, đồng bào tổ chức tế lễ tưởng nhớ ông Hoàng Vần Thùng, coi như Thần Hoàng làng vào ngày Thìn đầu tiên, của tháng Thìn (tháng 3 âm lịch) với nghi lễ dân gian trang trọng. Ngày 30.11.2011, UBND tỉnh ra Quyết định số 2644/QĐ -UBND công nhận Đền Thần Hoàng là Di tích Lịch sử - văn hoá cấp tỉnh.

 


Toàn cảnh Đền Thần Hoàng.


Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông trao Bằng Di tích Đền Thần Hoàng cho Đảng bộ, nhân dân huyện Xín Mần; đồng thời, mong muốn địa phương gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị nhân văn của di tích trong đời sống, xã hội.

 

Nhân dịp này, UBND huyện Xín Mần mở Hội Đền vào ngày Bính Thìn (20.4.2013, tức ngày 11.3.2013 âm lịch). Đây là Lễ hội dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc huyện nhà.


NGUYỄN HÙNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn xây dựng NTM ở tỉnh ta - một năm nhìn lại
HGĐT - “Du lịch cộng đồng” - Cụm từ mà trước đây tưởng như rất xa lạ đối với bà con, ít được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện, giao tiếp hàng ngày. Còn nay, du lịch, tour hay du lịch cộng đồng đã thấm sâu vào từng nếp nhà, cuộc sống hàng ngày của bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bởi Hà Giang là tỉnh có cộng đồng 19 dân tộc anh em sinh sống; mỗi dân tộc đều
29/03/2013
Đông đảo du khách dự Lễ Khai hội Tây Thiên 2013
Sáng 26/3, tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức Khai hội Tây Thiên 2013.
27/03/2013
Ca nương Kiều Anh thành “của hiếm” ở Tìm kiếm tài năng Việt Nam
Bán kết 6 chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 24-3-2013 trên VTV3 ghi nhận sự đột phá trong tiết mục của ca nương Nguyễn Kiều Anh. Các tài năng nhí cũng có phần thi hấp dẫn.
25/03/2013
"Luật sư opera" đăng quang Vietnam’s Got Talent 2013
Giành 33% số lượt bình chọn của khán giả, hơn nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn 1%, chàng luật sư thử việc Trần Hữu Kiên đã làm nên kỳ tích khi trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt 2013 (Vietnam’s got talent.)
22/04/2013