Các trường Mầm non đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

07:44, 10/12/2013

HGĐT- Ngày 6.12, Trường Mầm non Sao Mai (TPHG) long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Tới dự có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD-ĐT, thành phố Hà Giang cùng đông đảo cán bô, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh của nhà trường.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Sèn Chỉn Ly đã trao quyết định và gắn biển: Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho Trường Mầm non Sao Mai. Đây là trường mầm non thứ 5 của thành phố đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trong tổng số 11 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia các mức độ của thành phố. Để đạt được kết quả đó, trường đã thực hiện tốt 5 tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt quantâm đến tiêu chuẩn về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Kết thúc năm học, 100% số trẻ được khám sức khỏe định kỳ, được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 95% đối với nhóm trẻ 5 tuổi. Năm học 2012 – 2013, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly trao Bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho trường Mầm non Sao Mai.Ảnh: VĂN NGHỊ


Phát biểu chung vui với thầy trò nhà trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của thầy, trò nhà trường trong suốt quá trình phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Kết quả đó đã khẳng định sự đoàn kết, vượt khó vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố Hà Giang và các đơn vị của thành phố tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ. Cán bộ, giáo viên nhà trường cần cố gắng, tích cực hơn nữa trong giảng dạy, học tập, đổi mới phương thức quản lý, tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; mỗi thầy, cô giáo cần quan tâm, chăm sóc trẻ một cách tốt nhất bằng cả tấm lòng và tâm huyết của mình tạo cho các cháu có đầy đủ cơ hội phát triển toàn diện. Phấn đấu tỷ lệ học sinh chuyên cần luôn ở mức cao, luôn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ ăn bán trú tại nhà trường đảm bảo đúng các quy định về chế độ dinh dưỡng, biểu đồ tăng trưởng của trẻ.

 

Nhân dịp này, tập thể Ban Giám hiệu Trường Mầm non Sao Mai cùng nhiều cán bộ, giáo viên và đông đảo các em học sinh đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

 

Sáng 6.12, Trường Mầm non Quang Trung (TPHG) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Đến dự có lãnh đạo UBND thành phố, Sở GDĐT tỉnh; các bậc phụ huynh, các thế hệ nhà giáo cùng toàn thể các học sinh trường Mầm non Quang Trung.

 

Trường Mầm non Quang Trung thành lập từ năm 1982. Năm học 2008 -2009, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trải qua 5 năm phấn đấu, duy trì và giữ vững danh hiệu, đến nay nhà trường vinh dự được đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Để đạt được những mục tiêu trên, nhà trường đặt ra lộ trình xây dựng một cách cụ thể sát thực như: Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, lồng ghép kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chú trọng công tác kiểm tra đánh giá quá trình xây dựng theo 5 tiêu chuẩn của trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thái Sơn, Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho Trường Mầm non Quang Trung.


NHẬT LINH - VƯƠNG QUỲNH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh tuyên truyền về Công viên Địa chất cho các chủ nhân tương lai
HGĐT- Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐĐV) là vùng đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, dù đã được công nhận là CVĐCTC, nhưng không ít người dân nơi đây vẫn chưa thể hiểu rõ CVĐCTC là gì và trách nhiệm của mỗi người với di sản như thế nào. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về CVĐCTC là rất cần thiết.
30/11/2013
Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
HGĐT - Ngày 27.11, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học (2013 – 2014).
28/11/2013
Giữ “tâm”, rèn “đức”, luyện “tài”
HGĐT - Là Nhà giáo sinh ra từ vùng quê Nam Định giàu tính nhân văn; nghề dạy học gắn bó với tôi từ lúc còn là cậu học trò tiểu học: Năm 1958, học lớp 4 vừa học vừa tham gia dạy BDHV. Lên Hà Giang (1963), được đào tạo tại trường Sư phạm Việt Bắc. Năm 1967 ra trường với tấm bằng loại ưu, được nhà trường dự kiến giữ lại phụ giảng kiêm công tác giáo vụ. Giữa hai ngã đường: Ở lại
23/11/2013
Ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng đào tạo
HGĐT - Thành lập năm 1969, tiền thân là Trường Trung học Sư phạm 7+3, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Giang đã, đang đào tạo và liên kết đào tạo trên 3.000 giáo viên, cán bộ trình độ đại học, cao đẳng; gần 6.000 giáo viên, nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp chuyên nghiệp, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp “Trồng người” và phát
22/11/2013