Hà Giang

Sức bật ngành Du lịch

17:43, 20/11/2022

BHG - Không còn là địa chỉ du lịch (DL) mới, nhưng DL Hà Giang luôn nỗ lực mang đến nhiều trải nghiệm mới, thú vị, thu hút đông đảo du khách thông qua các sản phẩm DL độc đáo, hấp dẫn. Điều đó giúp ngành “Công nghiệp không khói” tỉnh nhà phục hồi sau đại dịch Covid-19 với lượng khách DL và doanh thu dịch vụ tăng mạnh trong 10 tháng qua.

Cột Km số 0 luôn là điểm thu hút du khách chụp ảnh khi đến với Hà Giang. ảnh: Quỳnh Hương
Cột Km số 0 luôn là điểm thu hút du khách chụp ảnh khi đến với Hà Giang. ảnh: Quỳnh Hương

“Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 13 vừa diễn ra tại tỉnh ta là sự kiện DL nổi bật trong năm với hàng loạt các hoạt động đổi mới, hấp dẫn như: Tổ chức không gian văn hóa DL, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang và Triển lãm ảnh đẹp DL Việt Bắc; trình diễn nghề thủ công truyền thống với nghề chế tác và biểu diễn khèn, sáo Mông, thêu, dệt lanh, thổ cẩm dân tộc Mông, Lô Lô... Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, 6 tỉnh Việt Bắc đã Công bố 3 sản phẩm DL mới trong liên kết vùng gồm: “Hành trình kết nối di sản UNESCO Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn”; “Huyền thoại sông Gâm và con đường di sản cách mạng Việt Bắc”; “Từ chiến khu Cách mạng Tân Trào đến Mặt trận biên giới Vị Xuyên”. Đây là 3 sản phẩm, tuyến DL mới có tính liên vùng và khả năng khai thác cao, mở ra cơ hội thị trường, hình thành thương hiệu điểm đến và là cơ sở để các tỉnh, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khai thác các tuyến điểm, sản phẩm DL mới trong tương lai.

Đồi thông Yên Minh. ảnh: Phương Thảo
Đồi thông Yên Minh. ảnh: Phương Thảo

Mới đây, Hiệp hội DL tỉnh tổ chức ra mắt sản phẩm DL mới “Đường Hạnh Phúc – Con đường máu và hoa”. Với sản phẩm DL này, du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu nhiều địa danh như: Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong huyện Yên Minh, khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn, tượng đài Thanh niên xung phong, đèo Mã Pì Lèng... giúp du khách có được trải nghiệm thú vị trên cung đường hùng vĩ của Cao nguyên đá, đồng thời cảm nhận tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang nói chung và mở đường Hạnh Phúc nói riêng... Hiện, tỉnh đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XVIII năm 2022.

Trong 10 tháng, Hà Giang đón gần 1,8 triệu lượt du khách, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế là 34.800 lượt người, khách nội địa đạt trên 1,7 triệu lượt người; doanh thu từ DL dịch vụ đạt trên 3.590 tỷ đồng. Những con số khẳng định DL Hà Giang đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

 

Vào thời điểm cuối tuần, cột mốc Km0 tại thành phố Hà Giang luôn đông khách DL chụp ảnh; trong số đó có rất nhiều người đến từ các tỉnh miền Nam. Bạn Hùng Dũng, đến từ tỉnh Bình Dương cho biết: “Hà Giang đẹp nổi tiếng trên khắp các diễn đàn DL; đây là lần đầu tôi đến Hà Giang, đoàn của chúng tôi có 8 người, chúng tôi chọn thuê xe máy từ thành phố Hà Giang để tự mình trải nghiệm, khám phá và cảm nhận vẻ đẹp Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn”.

Để thúc đẩy DL phát triển, góp phần phục hồi và phát triển KT - XH, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ DL để nắm bắt thông tin, nguyện vọng, chia sẻ khó khăn, bàn giải pháp phát triển DL bền vững; ban hành Chương trình kích cầu DL tỉnh Hà Giang năm 2022; triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực DL; triển khai các hoạt động hợp tác phát triển DL 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; công nhận 2 Làng Văn hóa DL tiêu biểu đạt chuẩn OCOP; hướng dẫn các khu, điểm DL, cơ sở kinh doanh DL, dịch vụ chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách DL; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá DL thông qua nhiều hình thức, trong đó chú trọng quảng bá trên các nền tảng số; khảo sát sản phẩm DL và tổ chức Hội nghị liên kết phát triển sản phẩm DL giữa tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 832 cơ sở lưu trú DL, trong đó có 102 khách sạn, 249 nhà nghỉ, 470 homestay, 11 khu, điểm DL, nhà khách với trên 7.490 buồng phòng, trên 14.620 giường; 3.177 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong 10 tháng của năm, công suất sử dụng buồng phòng trung bình đạt 75%, vào thời điểm ngày lễ, Tết, cuối tuần, công suất phục sử dụng buồng phòng đạt 100%.

Hoàng Thúy Hòa (Trường Chính trị tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mùa tam giác mạch đẹp mê hồn ở 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang'

Những ngày đầu tháng 11, hoa tam giác mạch nở rộ tại Suôi Thầu - nơi được mệnh danh là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang" thu hút du khách thập phương.

18/11/2022
Việt Nam có hơn 5 nghìn cơ sở lưu trú đạt huy hiệu Du lịch Bền vững
Việt Nam xếp thứ 5 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về số lượng cơ sở lưu trú đạt huy hiệu Du lịch Bền vững của Booking.com với 5.093 cơ sở lưu trú nhận huy hiệu này. Thông tin này được Booking.com đưa ra ngày 17/11 nhân kỷ niệm một năm triển khai chương trình gắn huy hiệu “Du lịch Bền vững” trên toàn cầu.
18/11/2022
Dự án phim Chúa đất giành giải nhất chương trình Chợ Dự án phim HANIFF 2022
BHG - Vừa qua, dự án phim Chúa đất của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đã đạt giải nhất trong chương trình Chợ Dự án phim HANIFF 2022. Chợ Dự án phim là một chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội. Kịch bản phim Chúa đất được chuyển thể từ tiểu thuyết Chúa đất của nhà văn Đỗ Bích Thúy, người đã từng có những năm tháng làm phóng viên tại Tòa soạn Báo Hà Giang. Chị được nhiều người nhớ tới với những truyện ngắn về đề tài miền núi, như “Sau những mùa trăng”, “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”, “Ngải đắng ở trên núi”, “Đêm cá nổi”… Một trong số đó đã được chuyển thể thành kịch bản phim Chuyện của Pao nổi tiếng.
17/11/2022
Miên man Tam giác mạch
BHG - Hà Giang mùa này có một loài hoa đẹp trong trẻo, tinh khôi, lãng mạn nhưng đầy sức sống, tím hồng cả khoảng trời Cao nguyên đá, như làn môi xinh, đôi má ửng hồng của thiếu nữ vùng cao, làm xao xuyến bao trái tim du khách - loài hoa Tam giác mạch.
17/11/2022