Hà Giang

Ra mắt sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”

19:40, 18/10/2022

BHG - Chiều 18.10, tại huyện Mèo Vạc, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch); lãnh đạo 4 huyện vùng Cao nguyên đá; Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng; cùng một số đơn vị truyền thông và doanh nghiệp du lịch trong nước.

Ra mắt sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại lễ mắt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại lễ ra mắt.
Đại diện một số đơn vị truyền thông và doanh nghiệp du lịch ký kết biên bản hợp tác.
Đại diện một số đơn vị truyền thông và doanh nghiệp du lịch ký kết biên bản hợp tác.

Đường Hạnh Phúc có chiều dài hơn 180 km, nối từ thành phố Hà Giang qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Việc thi công đường Hạnh Phúc hoàn toàn bằng sức người; đây cũng được xem là công trường làm đường phá đá kỳ vĩ nhất, bi hùng nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử mở đường của Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ ra mắt.
Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”, du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu nhiều địa danh như: Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong huyện Yên Minh, khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn, tượng đài Thanh niên xung phong, đèo Mã Pì Lèng.

Các đại biểu thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong huyện Yên Minh.
Các đại biểu thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong huyện Yên Minh.

Việc tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa” nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm mới để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Hà Giang; góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang nói chung và mở đường Hạnh Phúc nói riêng.

Chinh phục Vách đá trắng, đoàn khảo sát được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp kỳ vĩ vùng Cao nguyên đá.
Chinh phục Vách đá trắng, đoàn khảo sát được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp kỳ vĩ vùng Cao nguyên đá.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”; tin tưởng sản phẩm du lịch này sẽ là một điểm đến không thể thiếu trong chương trình tuor của đơn vị lữ hành. Đồng chí đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong kết nối với các Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch Hà Giang, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh.

Đoàn khảo sát chạy bán Marathon chinh phục vách đá trắng.
Đoàn khảo sát chinh phục vách đá trắng.

Tại buổi ra mắt, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị truyền thông đã tiến hành ký biên bản hợp tác liên kết truyền thông và chào bán sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa”.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng cùng đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm dưới chân Tượng đài Thanh niên xung.
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng cùng đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm dưới chân Tượng đài Thanh niên xung phong.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức đoàn khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch “Đường Hạnh Phúc – con đường máu và hoa” và tổ chức chạy bán Marathon chinh phục vách đá trắng với sự tham gia của đại diện Vụ Lữ hành, một số doanh nghiệp du lịch trong nước, các đơn vị truyền thông và đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Mèo Vạc.

Các đại biểu tham qua Bảo tàng con đường Hạnh Phúc tại huyện Mèo Vạc
Các đại biểu tham quan Bảo tàng con đường Hạnh Phúc tại huyện Mèo Vạc

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát triển du lịch từ mạch nguồn di sản
BHG - Với ngành Du lịch (DL), bên cạnh các yếu tố về chính sách, hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành và nguồn nhân lực, thì di sản văn hóa, thiên nhiên đóng vai trò quan trọng tạo nên sự hấp dẫn, đa dạng về sản phẩm, định vị hình ảnh và xây dựng thương hiệu DL, thu hút đông đảo du khách.
18/10/2022
Hội thi tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh huyện Yên Minh
BHG - Ngày 18.10, huyện Yên Minh tổ chức Hội thi tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh lần thứ I. Tới dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh...
18/10/2022
Hà Nội: 18 cặp đôi tổ chức đám cưới tập thể theo nếp sống mới
18 cặp đôi được Thành đoàn Hà Nội tổ chức "Đám cưới tập thể theo nếp sống mới" tại khu vực Đền Bà Kiệu, bên tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và quanh khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm (đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
17/10/2022
Ra mắt Văn phòng Hội quán Du lịch
BHG - Sáng 17.10, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức ra mắt Văn phòng Hội quán Du lịch. Đến dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng.
17/10/2022