Hà Giang

Vị Xuyên quyết liệt, linh hoạt bài trừ hủ tục

14:11, 25/06/2022

BHG - Bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu là việc làm khó, đặc biệt khi những hủ tục đã ăn sâu, bám rễ vào nếp nghĩ, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống, huyện Vị Xuyên đang dần đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Tuyên truyền bài trừ hủ tục bằng hình thức sân khấu hóa mang lại hiệu ứng tích cực.
Tuyên truyền bài trừ hủ tục bằng hình thức sân khấu hóa mang lại hiệu ứng tích cực.

Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025 trên 75% gia đình trong tỉnh nhận thức được tác hại, hệ lụy của hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, chủ động bài trừ; đến năm 2030 các địa phương cơ bản xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, huyện Vị Xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể; trong đó xác định tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, liên tục, được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, hướng trọng tâm về cơ sở như: Tuyên truyền trên loa truyền thanh của huyện, xây dựng phóng sự truyền hình, tuyên truyền miệng tại hội nghị, họp thôn, tổ dân phố, chợ phiên, phát tờ rơi, pa nô, áp phíc, sân khấu hóa.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc, bài trừ, xóa bỏ các hủ tục, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển KT - XH, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí. Chị Mai Thị Anh, tuyên truyền viên Trung tâm VHTT&DL huyện, chia sẻ: “Để tuyên truyền các nội dung của chỉ thị, nghị quyết một cách sinh động, linh hoạt và dễ đi vào lòng người, chúng tôi xây dựng kịch bản tổ chức sân khấu hóa sao cho phù hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xoay quanh các vấn đề liên quan đến các hủ tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống; nhiều chi tiết chân thực, lột tả hết hệ lụy mà các hủ tục gây ra đã tác động trực tiếp tới nhận thức của người xem, từ đó giúp họ hiểu và thay đổi hành vi”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ủy ban MTTQ tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số bài trừ hủ tục, phong tục lạc hậu để nhận diện các hủ tục còn tồn tại, từ đó vận động nhân dân xóa bỏ. “Cuộc chiến” bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu  còn cam go và lâu dài, nhưng bước đầu đã mang lại kết quả tích cực: Một số hủ tục trong việc cưới, việc tang được cắt giảm, xóa bỏ, giảm bớt thời gian và tốn kém cho người dân; thực hiện hỏa táng người chết, đưa người chết vào áo quan; gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc; xóa bỏ một số thủ tục trong việc tang, việc cưới, lễ cấp sắc của người Dao; xóa bỏ tục thách cưới; không cho con, cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nhiều đám ma kéo dài không quá 24 tiếng; không giết mổ nhiều gia súc gây tốn kém, lãng phí; không cúng bái chữa bệnh; xây dựng mô hình dòng họ tiêu biểu bài trừ hủ tục; đưa nội dung bài trừ hủ tục vào tuyên truyền tại các trường học; người có uy tín, các già làng, trưởng bản ký cam kết với Ủy ban MTTQ tiên phong bài trừ hủ tục.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên, Lý Xuân Lù nhấn mạnh: “Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, huyện Vị Xuyên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; các cấp, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả; trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Xây dựng dòng họ tiên phong bài trừ hủ tục; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng họ, các thầy cúng; đưa nội dung bài trừ hủ tục vào quy ước, hương ước của thôn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về tảo hôn; các thôn, bản tổ chức họp thôn để nhân dân tự nhận diện những hủ tục, phong tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống, từ đó giúp nhân dân nâng cao nhận thức và tự cam kết bài trừ, xóa bỏ; thực hiện cải tạo vườn tạp gắn với xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nếp sống văn minh”.  

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2022
BHG - Chiều 24.3, Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng Plan Hà Giang tổ chức họp Hội đồng trẻ em (HĐTE) cấp tỉnh năm 2022.
24/06/2022
Công an tỉnh tuyên dương, vinh danh gia đình tiêu biểu
BHG - Ngày 23.6, Công an tỉnh tổ chức tuyên dương gia đình Công an tiêu biểu năm 2022 và vinh danh học sinh, con cán bộ, chiến sĩ Công an có thành tích cao trong học tập năm học 2021 – 2022. Dự buổi lễ có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 
24/06/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc với đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam
BHG - Sáng 23.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Thanh thiếu niên VTV6 (Đài THVN) do đồng chí Phan Lạc Long, Phó trưởng ban VTV6 làm trưởng đoàn, nhằm thống nhất phương án sản xuất cầu truyền hình chương trình “Khúc tráng ca hoà bình”. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – TB&XH, Sở Văn hóa – TT&DL, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài PT – TH tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên.
23/06/2022
Xóa bỏ hủ tục trên vùng biên
BHG - Thời gian qua, tỉnh ta đã nỗ lực thực hiện tốt xóa bỏ các hủ tục trong đời sống nhân dân. Đặc biệt, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) vùng biên giới. Giúp đồng bào nâng cao nhận thức về bài trừ những phong tục, tập quán cổ hủ trong ma chay, cưới hỏi. Người dân biên giới đã đổi mới theo chiều hướng tích cực, đời sống tinh thần ngày càng đi lên, chuyên tâm vào lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, tạo đà phát triển KT – XH.
23/06/2022