Hoàng Su Phì tổ chức Hội thi tuyên truyền “Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”

23:03, 26/05/2022

BHG - Trong 2 ngày 25 và 26.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội thi tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tham dự có 24 đội thi đến từ 24 xã, thị trấn của huyện.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải trong phần thi văn nghệ cổ động, tuyên truyền.
Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải trong phần thi văn nghệ cổ động, tuyên truyền.

Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Phần thi văn nghệ cổ động, tuyên truyền; phần thi tuyên truyền miệng gắn với cổ động trực quan; phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội thi đều có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nội dung bám sát chủ đề đặt ra. Nhiều tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, cổ động trực quan có nội dung phong phú, hình thức sáng tạo đã truyền tải đến khán giả những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu về xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.
 

Một tiết mục thi văn nghệ cổ động, tuyên truyền tại hội thi.
Một tiết mục thi văn nghệ cổ động, tuyên truyền tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 9 giải A, 15 giải B và các giải C, Khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc ở mỗi nội dung thi. Qua hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; góp phần đưa Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: YÊN HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Du lịch Hà Giang phục hồi mạnh mẽ, vượt lên đại dịch Covid-19
BHG - Trong 2 năm qua, do tác động của đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam nói chung và Hà Giang nói riêng đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Thị trường du lịch và các hoạt động du lịch bị đứt gãy, làm cho toàn ngành không đạt được các chỉ tiêu. Năm 2021, với đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh trong cả nước đã khiến các hoạt động kinh tế, xã hội của phần lớn các tỉnh, thành trong cả nước đình trệ nhiều tháng, khách du lịch quốc tế chưa đón, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với Hà Giang, trong năm 2021, lượng khách du lịch đạt 900.000 lượt (đạt 53% chỉ tiêu kế hoạch, giảm 40% so với năm 2020), trong đó khách quốc tế là 4.500 lượt, khách nội địa 895.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng đạt 65,4% so với năm 2020.
26/05/2022
Bảo tồn và khai thác giá trị Công viên Địa chất
BHG - Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) từ năm 2010 và là CVĐCTC đầu tiên được công nhận ở khu vực Đông Nam Á thời điểm đó. Sau 2 lần tái đánh giá (2014 và 2018), những giá trị vùng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục được bảo tồn và khai thác hiệu quả.
26/05/2022
6 tòa tháp tuyệt đẹp khắp thế giới

Từ những công trình lịch sử kỳ công đến thiết kế hiện đại tiên tiến, các tòa tháp có tầm nhìn tuyệt đẹp này là trung tâm giải trí và du lịch hút khách.

24/05/2022
Ba loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia
Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, trong đó quy định 3 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia.
24/05/2022