Hà Giang

Loạt điểm đến vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới

10:21, 06/08/2021
Thông qua bỏ phiếu, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) mới đây đã bổ sung 34 điểm đến vào danh sách Di sản thế giới sau một năm trì hoãn vì đại dịch Covid-19.
 
Kết quả của danh sách bình chọn lần này được đánh giá dựa trên một số tiêu chí nhất định như có “giá trị phổ quát nổi bật”, “là minh chứng độc đáo hoặc hiếm có cho truyền thống văn hóa hoặc một nền văn minh đang tồn tại hoặc đã biến mất” hay “chứa đựng những hiện tượng tự nhiên siêu phàm hoặc những khu vực có vẻ đẹp tự nhiên kiệt xuất có tầm quan trọng về thẩm mỹ”.

Dưới đây là một số di sản thế giới mới nổi bật nhất được công bố trong danh sách năm 2020/2021.

Trung tâm giao thương của thế giới thời Tống - Nguyên ở Tuyền Châu (Trung Quốc) là đại diện của đất nước tỷ dân vừa được công nhận là Di sản thế giới mới. Địa danh này chứng kiến thời kỳ phát triển hưng thịnh của nền thương mại hàng hải tại châu Á nên mang lại giá trị lịch sử to lớn. Di sản bao gồm 22 địa điểm, trong đó có các tòa nhà và công trình kiến trúc, các tòa nhà tôn giáo và nhiều bức tượng ở khắp thành phố
Trung tâm giao thương của thế giới thời Tống - Nguyên ở Tuyền Châu (Trung Quốc) là đại diện của đất nước tỷ dân vừa được công nhận là Di sản thế giới mới. Địa danh này chứng kiến thời kỳ phát triển hưng thịnh của nền thương mại hàng hải tại châu Á nên mang lại giá trị lịch sử to lớn. Di sản bao gồm 22 địa điểm, trong đó có các tòa nhà và công trình kiến trúc, các tòa nhà tôn giáo và nhiều bức tượng ở khắp thành phố

 

Được khởi công xây dựng năm 1927 và hoàn thành sau 11 năm, đường sắt xuyên Iran với phong cảnh kỳ vĩ cũng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới mới. Tuyến đường này dài 1.394 km, nối với biển Caspi (phía đông bắc) và vịnh Ba Tư (phía tây nam), băng qua 4 khu vực khí hậu khác nhau. Công trình gây ấn tượng bởi quy mô và kỹ thuật cao giúp tàu vượt qua các khó khăn, trở ngại về địa hình
Được khởi công xây dựng năm 1927 và hoàn thành sau 11 năm, đường sắt xuyên Iran với phong cảnh kỳ vĩ cũng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới mới. Tuyến đường này dài 1.394 km, nối với biển Caspi (phía đông bắc) và vịnh Ba Tư (phía tây nam), băng qua 4 khu vực khí hậu khác nhau. Công trình gây ấn tượng bởi quy mô và kỹ thuật cao giúp tàu vượt qua các khó khăn, trở ngại về địa hình

 

Khu văn hóa Hima nằm trong một khu vực đồi núi khô cằn ở phía tây nam Saudi Arabia, trên một trong những tuyến đường lữ hành cổ của bán đảo Ả Rập. Nơi đây gây ấn tượng với những tảng đá khắc hình nghệ thuật, mang nhiều ngôn ngữ khác nhau mô tả hoạt động săn bắn, động thực vật và lối sống của một nền văn hóa 7.000 năm (
Khu văn hóa Hima nằm trong một khu vực đồi núi khô cằn ở phía tây nam Saudi Arabia, trên một trong những tuyến đường lữ hành cổ của bán đảo Ả Rập. Nơi đây gây ấn tượng với những tảng đá khắc hình nghệ thuật, mang nhiều ngôn ngữ khác nhau mô tả hoạt động săn bắn, động thực vật và lối sống của một nền văn hóa 7.000 năm (

 

Điểm đến ở Tây Ban Nha góp mặt trong danh sách lần này là trung tâm lịch sử bao gồm đại lộ Paseo del Prado và một phần còn lại của cung điện Buen Retiro. Địa danh này nằm ngay trung tâm thủ đô Madrid, là hiện thân của ý tưởng mới về không gian đô thị và sự phát triển từ thời kỳ Khai sáng của thế kỷ 18, thể hiện khát vọng hướng tới một xã hội hoàn hảo, đỉnh cao của Đế chế Tây Ban Nha
Điểm đến ở Tây Ban Nha góp mặt trong danh sách lần này là trung tâm lịch sử bao gồm đại lộ Paseo del Prado và một phần còn lại của cung điện Buen Retiro. Địa danh này nằm ngay trung tâm thủ đô Madrid, là hiện thân của ý tưởng mới về không gian đô thị và sự phát triển từ thời kỳ Khai sáng của thế kỷ 18, thể hiện khát vọng hướng tới một xã hội hoàn hảo, đỉnh cao của Đế chế Tây Ban Nha

 

Là đất nước có nhiều Di sản thế giới nhất được UNESCO công nhận, Italy mới đây tiếp tục ghi tên vào danh sách với Chuỗi bích họa thế kỷ 14 tại Padua. Địa điểm này bao gồm 8 khu phức hợp tôn giáo trong thành Padua, lưu giữ và tuyển chọn các bức bích họa được vẽ từ năm 1302 đến năm 1397
Là đất nước có nhiều Di sản thế giới nhất được UNESCO công nhận, Italy mới đây tiếp tục ghi tên vào danh sách với Chuỗi bích họa thế kỷ 14 tại Padua. Địa điểm này bao gồm 8 khu phức hợp tôn giáo trong thành Padua, lưu giữ và tuyển chọn các bức bích họa được vẽ từ năm 1302 đến năm 1397

 

Ở phía bắc Bờ Biển Ngà, nhà thời Hồi giáo phong cách Sudan với tổng cộng 8 công trình bằng gạch nung được làm từ những thanh gỗ với các cột trụ thẳng đứng được gắn bằng gốm hoặc trứng đà điểu và các ngọn tháp nhỏ. Địa danh này mang giá trị lịch sử to lớn khi được xem là bằng chứng quan trọng về hoạt động thương mại xuyên sa mạc Sahara
Ở phía bắc Bờ Biển Ngà, nhà thời Hồi giáo phong cách Sudan với tổng cộng 8 công trình bằng gạch nung được làm từ những thanh gỗ với các cột trụ thẳng đứng được gắn bằng gốm hoặc trứng đà điểu và các ngọn tháp nhỏ. Địa danh này mang giá trị lịch sử to lớn khi được xem là bằng chứng quan trọng về hoạt động thương mại xuyên sa mạc Sahara

 

Nằm ở Estación Atlántida, Uruguay, nhà thờ Atlantida của kỹ sư Eladio Dieste với tháp chuông và khu rửa tội dưới lòng đất là điểm đến để lại nhiều ấn tượng. Công trình được khánh thành vào năm 1960, có thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc tôn giáo thời trung cổ và Thiên Chúa giáo cổ xưa của Italy
Nằm ở Estación Atlántida, Uruguay, nhà thờ Atlantida của kỹ sư Eladio Dieste với tháp chuông và khu rửa tội dưới lòng đất là điểm đến để lại nhiều ấn tượng. Công trình được khánh thành vào năm 1960, có thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc tôn giáo thời trung cổ và Thiên Chúa giáo cổ xưa của Italy

Khu vực châu Mỹ còn có các di sản mới là Sítio Roberto Burle Marx (Brazil); Khu phức hợp địa cổ Chankillo (Peru)...

Được biết, danh hiệu Di sản thế giới lần đầu tiên được UNESCO trao là vào năm 1978 với các điểm đến gồm Vườn Quốc gia Yellowstone (Mỹ), quần đảo Galapagos (Ecuador)... Trải qua 4 thập kỷ, việc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vẫn là một vinh dự lớn với các điểm đến.

Những quốc gia có địa danh, thắng cảnh được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới có thể nhận được hỗ trợ tài chính và tư vấn chuyên môn từ tổ chức này để tăng cường bảo tồn và thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, bất kỳ điểm đến nào cũng có thể bị tước danh hiệu nếu các giá trị lịch sử, văn hóa tại đó bị đe dọa.

Theo Reuters/UNESCO/Dantri

 


Cùng chuyên mục

Bình yên Xà Phìn

BHG - Nép mình dưới dải núi Tây Côn Lĩnh hùng vỹ, có một bản nhỏ Xà Phìn, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) thanh bình và nên thơ, nằm lẫn trong màu xanh mênh mang của núi rừng, của những búp chè Shan tuyết. Bức tranh tuyệt mỹ ấy được tô điểm bởi những thửa ruộng bậc thang loang loáng nước, đan xen cùng màu mạ non được tạo nên bởi những bàn tay lao động cần cù, ngày này qua tháng khác, dệt nên cuộc sống thanh bình và no ấm nơi rẻo cao.

31/07/2021
PGS,TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chiều 30/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Giám đốc Học viện từ 01/08/2021.

30/07/2021
"Các chiến sĩ áo trắng" Hà Giang tình nguyện vào tâm dịch

BHG - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Hà Giang, 42 y, bác sĩ nhiệt huyết đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó có 17 bác sĩ và 25 điều dưỡng, kỹ thuật viên y, y sĩ đa khoa,… đã xung phong tham gia vào đoàn hỗ trợ công tác chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 29.7. 

29/07/2021
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 93,22%

BHG - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh có 5.626 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 356 thí sinh tự do, 5.215 thí sinh giáo dục THPT và  410 thí sinh Giáo dục thường xuyên. Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 26.7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

29/07/2021