13 vùng đất tuyệt đẹp giúp du khách "cai nghiện" công nghệ

14:59, 22/07/2021

Tắt điện thoại, máy tính và tạm quên email, bạn cần một khoảnh khắc để ngắt kết nối với thế giới và dành thời gian thư giãn trong thời đại công nghệ luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi.

Ladakh (Ấn Độ): Ladakh hay Vùng đất của những ngọn núi nằm ở Ấn Độ. Vùng đất này nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ cũng như văn hóa bản địa đặc sắc. Nếu bạn đã thực sự mệt mỏi vì cuộc sống hiện đại, hãy sẵn sàng chuyến đi đến vùng Ladakh để “cai nghiện công nghệ”.
Ladakh (Ấn Độ): Ladakh hay Vùng đất của những ngọn núi nằm ở Ấn Độ. Vùng đất này nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ cũng như văn hóa bản địa đặc sắc. Nếu bạn đã thực sự mệt mỏi vì cuộc sống hiện đại, hãy sẵn sàng chuyến đi đến vùng Ladakh để “cai nghiện công nghệ”.

 

Sông băng Perito Moreno (Argentina): Nằm ở Patagonia của Argentina, sông băng Perito Moreno có chiều dài 5.000 m và cao 170 m. Mỗi ngày, dòng sông băng này dài thêm khoảng 2m. Nơi đây sẽ thực sự khiến bạn phải bỏ điện thoại ở nhà để đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ, choáng ngợp của khối băng to lớn giữa dòng sông.
Sông băng Perito Moreno (Argentina): Nằm ở Patagonia của Argentina, sông băng Perito Moreno có chiều dài 5.000 m và cao 170 m. Mỗi ngày, dòng sông băng này dài thêm khoảng 2m. Nơi đây sẽ thực sự khiến bạn phải bỏ điện thoại ở nhà để đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ, choáng ngợp của khối băng to lớn giữa dòng sông.

 

Những vịnh nhỏ ở Iceland: Mặc dù ít được mọi người biết đến hơn ở Na Uy, những vịnh nhỏ ở Iceland luôn là điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng, yên bình. Du khách có thể thuê một chiếc xe hơi để đến địa điểm thư giãn vào những ngày nghỉ lễ.
Những vịnh nhỏ ở Iceland: Mặc dù ít được mọi người biết đến hơn ở Na Uy, những vịnh nhỏ ở Iceland luôn là điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng, yên bình. Du khách có thể thuê một chiếc xe hơi để đến địa điểm thư giãn vào những ngày nghỉ lễ.

 

Vườn quốc gia Chapada Diamantina (Brazil): Nằm ở Bahia, khu vực phía Đông Bắc của Brazil, công viên quốc gia này là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật khác nhau. Đây hẳn là thiên đường cho những người yêu thiên nhiên. Bạn sẽ say sưa giữa thiên nhiên hoang dã và quên hẳn những thiết bị công nghệ ảo.
Vườn quốc gia Chapada Diamantina (Brazil): Nằm ở Bahia, khu vực phía Đông Bắc của Brazil, công viên quốc gia này là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật khác nhau. Đây hẳn là thiên đường cho những người yêu thiên nhiên. Bạn sẽ say sưa giữa thiên nhiên hoang dã và quên hẳn những thiết bị công nghệ ảo.

 

Thác Kaieteur (Guyana): Được đặt theo tên của người đứng đầu bộ tộc Patamona, thác Kaieteur cao 226 m, gấp 4 lần so với thác Niagara ở Canada. Địa điểm du lịch này là nơi lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, quên đi mọi lo toan cuộc sống để có những phút giây yên bình giữa thiên nhiên, núi rừng.
Thác Kaieteur (Guyana): Được đặt theo tên của người đứng đầu bộ tộc Patamona, thác Kaieteur cao 226 m, gấp 4 lần so với thác Niagara ở Canada. Địa điểm du lịch này là nơi lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, quên đi mọi lo toan cuộc sống để có những phút giây yên bình giữa thiên nhiên, núi rừng.

 

Quần đảo Pitcairn (Thái Bình Dương): Lãnh thổ độc đáo này là nhà của 50 cư dân thuộc vùng đất Polynesia với hơn 1.000 đảo ở phía Trung, Nam Thái Bình Dương và châu Đại Dương. Trên tổng diện tích 47 km vuông, hầu hết cư dân sống ở đây là hậu duệ của người Polynesia. Bạn sẽ dành hoàn toàn thời gian sống tách biệt hẳn với thế giới hiện đại để cảm nhận, khám phá đời sống văn hóa, sinh hoạt của người dân trên quần đảo nhỏ bé này.
Quần đảo Pitcairn (Thái Bình Dương): Lãnh thổ độc đáo này là nhà của 50 cư dân thuộc vùng đất Polynesia với hơn 1.000 đảo ở phía Trung, Nam Thái Bình Dương và châu Đại Dương. Trên tổng diện tích 47 km vuông, hầu hết cư dân sống ở đây là hậu duệ của người Polynesia. Bạn sẽ dành hoàn toàn thời gian sống tách biệt hẳn với thế giới hiện đại để cảm nhận, khám phá đời sống văn hóa, sinh hoạt của người dân trên quần đảo nhỏ bé này.

 

Quần đảo Svalbard (Na Uy): Là một phần lãnh thổ của Na Uy, nằm ở phía Bắc xa xôi của châu Âu, Svalbard có rất nhiều gấu Bắc Cực. Số lượng gấu có thể còn nhiều hơn số dân cư sinh sống ở đây. Điểm đến này thực sự lý tưởng cho những người muốn chiêm ngưỡng cực quang cũng như các loài động vật hoang dã ở Bắc Cực.
Quần đảo Svalbard (Na Uy): Là một phần lãnh thổ của Na Uy, nằm ở phía Bắc xa xôi của châu Âu, Svalbard có rất nhiều gấu Bắc Cực. Số lượng gấu có thể còn nhiều hơn số dân cư sinh sống ở đây. Điểm đến này thực sự lý tưởng cho những người muốn chiêm ngưỡng cực quang cũng như các loài động vật hoang dã ở Bắc Cực.

 

Đảo Socotra (Yemen): Nằm ở Ấn Độ Dương, hòn đảo nhỏ Socotra nổi tiếng với các loài thực vật kỳ lạ như cây long huyết, thạch lựu. Một số địa điểm ở đây trông giống hệt như trong bộ truyện Alice ở Xứ sở thần tiên.
Đảo Socotra (Yemen): Nằm ở Ấn Độ Dương, hòn đảo nhỏ Socotra nổi tiếng với các loài thực vật kỳ lạ như cây long huyết, thạch lựu. Một số địa điểm ở đây trông giống hệt như trong bộ truyện Alice ở Xứ sở thần tiên.

 

Sa mạc Gobi (Mông Cổ và Trung Quốc): Trải dài 3000 km giữa Trung Quốc và Mông Cổ, sa mạc Gobi có khí hậu rất khắc nghiệt. Nhiều dân cư vẫn sống ở đây và duy trì truyền thống văn hóa của họ. Bạn có thể đến đây, trải nghiệm cuộc sống du mục như những người dân bản địa và quên đi chiếc điện thoại di động phiền toái.
Sa mạc Gobi (Mông Cổ và Trung Quốc): Trải dài 3000 km giữa Trung Quốc và Mông Cổ, sa mạc Gobi có khí hậu rất khắc nghiệt. Nhiều dân cư vẫn sống ở đây và duy trì truyền thống văn hóa của họ. Bạn có thể đến đây, trải nghiệm cuộc sống du mục như những người dân bản địa và quên đi chiếc điện thoại di động phiền toái.

 

Công viên quốc gia Grand Canyon (Mỹ): Grand Canyon nằm ở bang Arizona, Mỹ, và là một khe núi được tạo ra bởi sông Colorado. Các lớp đá đầy màu sắc ở Grand Canyon có hàng tỷ năm lịch sử và ẩn giấu nhiều loài sinh vật độc đáo. Đây là một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và thu hút gần 4 triệu du khách mỗi năm.
Công viên quốc gia Grand Canyon (Mỹ): Grand Canyon nằm ở bang Arizona, Mỹ, và là một khe núi được tạo ra bởi sông Colorado. Các lớp đá đầy màu sắc ở Grand Canyon có hàng tỷ năm lịch sử và ẩn giấu nhiều loài sinh vật độc đáo. Đây là một trong những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và thu hút gần 4 triệu du khách mỗi năm.

 

Bán đảo Cape York (Australia): Nằm ở phía bắc xa xôi của Australia và thuộc bang Queensland, khu vực này nổi tiếng bởi sự tách biệt với thế giới bên ngoài. Bạn có thể tìm thấy ở đây cả rừng nhiệt đới lẫn thảo nguyên, cũng như các loài động vật đa dạng như trăn và vẹt mào.
Bán đảo Cape York (Australia): Nằm ở phía bắc xa xôi của Australia và thuộc bang Queensland, khu vực này nổi tiếng bởi sự tách biệt với thế giới bên ngoài. Bạn có thể tìm thấy ở đây cả rừng nhiệt đới lẫn thảo nguyên, cũng như các loài động vật đa dạng như trăn và vẹt mào.

 

Làng Ittoqqortoormiit (đảo Greenland, Đan Mạch): Nằm ở bờ biển phía đông của Greenland, ngôi làng này thực sự tách biệt với thế giới hiện đại. Trong một năm, chỉ có vài chuyến tàu chở khách đến thăm Ittoqqortoormiut. Thời gian còn lại, nếu muốn đặt chân lên vùng đất này, bạn bắt buộc phải đi trực thăng.
Làng Ittoqqortoormiit (đảo Greenland, Đan Mạch): Nằm ở bờ biển phía đông của Greenland, ngôi làng này thực sự tách biệt với thế giới hiện đại. Trong một năm, chỉ có vài chuyến tàu chở khách đến thăm Ittoqqortoormiut. Thời gian còn lại, nếu muốn đặt chân lên vùng đất này, bạn bắt buộc phải đi trực thăng.

 

Đảo Phục Sinh (Chile): Đảo Phục sinh được biết đến trên khắp thế giới với những bức tượng Moai khổng lồ và là một trong những điểm du lịch xa xôi hẻo lánh nhất ở Chile. Hòn đảo đã được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO vào năm 1995 và tiếp tục mê hoặc du khách vì những bí ẩn của nó cho đến tận ngày nay.
Đảo Phục Sinh (Chile): Đảo Phục sinh được biết đến trên khắp thế giới với những bức tượng Moai khổng lồ và là một trong những điểm du lịch xa xôi hẻo lánh nhất ở Chile. Hòn đảo đã được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO vào năm 1995 và tiếp tục mê hoặc du khách vì những bí ẩn của nó cho đến tận ngày nay.

 Theo zing.vn


Cùng chuyên mục

Xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BHG - Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp tuyên truyền, vận động, đẩy lùi những tập quán lạc hậu để xây dựng nếp sống văn minh và phát triển toàn diện, bền vững.

21/07/2021
Công bố quyết định thành lập Trường PTDTNT – THCS và THPT Đồng Văn

BHG - Ngày 20.7, tại hội trường UBND huyện Đồng Văn, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Trường PTDTNT – THCS và THPT Đồng Văn; quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu Trưởng nhà trường. Dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT; Hoàng Văn Thịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban, ngành cùng các thầy, cô giáo nhà trường.

20/07/2021
Bình yên và thơ mộng thị trấn Vị Xuyên

BHG - Thị trấn Vị Xuyên là trung tâm huyện lỵ huyện Vị Xuyên, được thành lập năm 1994. Thị trấn nằm cách Tp. Hà Giang hơn 20km về phía Nam, có diện tích khoảng 15km2. Nhìn từ trên cao, có thể thấy thị trấn được quy hoạch khoa học với khu dân cư, khu công sở khá rõ nét. Mật độ dân cư không quá đông giúp cho không gian thị trấn có rất nhiều màu xanh của cây cối....

20/07/2021
Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

BHG - Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể luôn được các cấp, ngành quan tâm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng và góp phần quảng bá, phục vụ hoạt động du lịch.

20/07/2021