Báo Hà Giang hội nhập và phát triển

17:51, 19/06/2021

BHG - Sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian qua với nhiều thành tựu nổi bật về KT – XH, AN - QP từng bước đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi; là tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ hướng đến mục tiêu: Xây dựng Hà Giang phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thành quả chung ấy luôn có sự đồng hành của Báo Hà Giang.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu với bác Đặng Duy Báu xem ấn phẩm báo Hà Giang Xuân Tân Sửu.                                                 Ảnh: THẾ HỌC
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu với nhà báo Hoàng Duy xem ấn phẩm báo Hà Giang Xuân Tân Sửu. Ảnh: THẾ HỌC

Ngày 13.4.1964, Báo Hà Giang ra số đầu tiên, xuất bản 4 kỳ/tháng với số lượng phát hành 700 tờ/kỳ. Cùng với sự phát triển của tỉnh, đến nay, Báo Hà Giang có những bước tiến vượt bậc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới: Báo xuất bản 5 kỳ/tuần với số lượng phát hành gần 9.000 tờ/kỳ; từ 1.4.2020, Báo Hà Giang được in 4 màu trang 1 và 4. Báo Hà Giang điện tử sau gần 15 năm ra đời đã khẳng định vị thế của tờ báo điện tử đa phương tiện, tích hợp truyền hình internet, phát thanh; đưa tin nhanh, kịp thời, đa dạng, phong phú, hấp dẫn về các sự kiện chính trị, kinh tế, đời sống xã hội, AN - QP trong tỉnh với hơn 15.000 lượt người truy cập mỗi ngày. Đặc biệt, từ 1.3.2021, Báo Hà Giang vận hành hoạt động theo mô hình Tòa soạn điện tử hội tụ dựa trên nền tảng số, giúp việc quản lý tòa soạn và hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên linh hoạt, hiệu quả. Trưởng Phòng Thư ký – Xuất bản Báo Hà Giang Lương Việt Thắng chia sẻ: “Không gian làm việc hội tụ giúp kết nối, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; việc trao đổi thông tin giữa biên tập viên và phóng viên thuận lợi, nhanh chóng; tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm; tạo môi trường làm việc năng động, linh hoạt và hiệu quả. Nhiều phóng viên, biên tập viên thế hệ 6X, 7X cũng nhanh chóng tiếp cận cách làm việc hiện đại trên môi trường mạng. Tòa soạn điện tử hội tụ đã góp phần tạo ra đội ngũ “nhà báo số”. 

Đoàn công tác của Báo Tuyên Quang tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng  mô hình Tòa soạn điện tử tại Báo Hà Giang. (Ảnh chụp ngày 11.4.2021). 							Ảnh: THU PHƯƠNG
Đoàn công tác của Báo Tuyên Quang tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình Tòa soạn điện tử tại Báo Hà Giang. (Ảnh chụp ngày 11.4.2021). Ảnh: THU PHƯƠNG

Sự phát triển mạnh mẽ của Báo Hà Giang với sự đa dạng, hấp dẫn trong hình thức thể hiện; phong phú, toàn diện về nội dung chuyển tải góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phản ánh chân thực, khách quan đời sống người dân; định hướng dư luận xã hội; trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền cực Bắc Tổ quốc. Trong sự phát triển chung ấy, bên cạnh đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc” của tòa soạn, có vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên. Họ là những người viết báo không chuyên, nhưng với nhiều bài viết chất lượng, mang hơi thở cuộc sống đã giúp cho “món ăn tinh thần” của độc giả trở nên đẹp đẽ, đa dạng và phong phú hơn. Báo Hà Giang hiện có gần 400 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh; đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và đủ các lứa tuổi; trong đó có gần 50 cộng tác tác viên thường xuyên viết và gửi tin, bài, ảnh đến Tòa soạn. Mỗi năm, Báo Hà Giang tiếp nhận khoảng 8.000 tác phẩm tin, bài, ảnh, thơ, tản văn, truyện ngắn, video clip của các cộng tác viên. Một trong những cộng tác viên đặc biệt, tiêu biểu là Ts. Đặng Duy Báu (Hà Tĩnh). Với kiến thức, sự hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị và tư duy làm báo nhạy bén, bác Đặng Duy Báu thường xuyên gửi đến Báo Hà Giang những bài viết chất lượng, đặc biệt những bài viết về xây dựng Đảng, một đề tài được đánh giá là luôn làm khó phóng viên. Tiêu biểu như các tác phẩm: Tầm nhìn Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ; sáng suốt lựa chọn những đại biểu “Thay mặt dân để bảo vệ lợi ích cho dân”; Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hôi XIII của Đảng; Khát vọng dân tộc, khát vọng Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới với tư duy, tầm nhìn mới; Kiên định bảo vệ chế độ chính trị. Một cộng tác viên tiêu biểu khác của Báo Hà Giang là nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Đức Thanh. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, bằng lối viết bình dị, ngắn gọn, dễ hiểu, những tác phẩm báo chí của tác giả Triệu Đức Thanh luôn được đông đảo bạn đọc đón nhận như: Vinh dự và trách nhiệm; Làm theo lời Bác; Đón Xuân nhớ Đảng; Đảng vì dân; Mừng và mong; Ánh sáng cách mạng trên quê hương Hồ Thầu; Người Mông - Dao theo cách mạng; Chuyện ở Bản Luốc…

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang với sứ mệnh quan trọng là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã luôn đổi mới hoạt động, bắt kịp xu thế phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới. Nhiều nhà báo nhiệt huyết, yêu nghề, đã cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh đậm nét sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp; những thành tựu nổi bật về KT – XH, AN - QP; đồng thời đấu tranh mạnh mẽ, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả của cách mạng; kịp thời cổ vũ, phát hiện những nhân tố điển hình, mô hình mới, cách làm hay để phổ biến nhân rộng; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

 BIỆN LUÂN


Cùng chuyên mục

Tự tin, chủ động đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ

BHG - Tháng 6 của năm 2021 đã về cùng với niềm tự hào, xúc động của những người làm báo – Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ngày 21.6.1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc) – Báo Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm chủ bút đã ra đời và phát hành số báo đầu tiên. Tờ báo đã như ngọn lửa hồng xuất hiện giữa trời đêm nô lệ để thức tỉnh quần chúng nhân dân...

18/06/2021
Nỗi niềm phóng viên

Nghề báo là một trong những nghề cao quý, được mọi người tôn trọng, yêu mến; nhưng có nỗi niềm khó nói: Ít có thời gian dành cho gia đình, nhiều vất vả, gian nguy. Nhưng với lòng nhiệt huyết, đam mê với nghề, các nhà báo luôn vững tâm, nỗ lực vượt qua mọi gian truân, để mang đến những tin, bài, phóng sự chân thật nhất làm lay động trái tim bạn đọc.

18/06/2021
Các tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021 - Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 21.4. 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang; Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND, ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v thành lập Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021;

18/06/2021
"Cẩm nang" cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

BHG - Hòa cùng dòng chảy báo chí Cách mạng Việt Nam, chặng đường 57 năm qua (13.4.1964 - 13.4.2021), Báo Hà Giang đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, trở thành "món ăn" tinh thần không thể thiếu trong lòng bạn đọc. Thực hiện sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Báo Hà Giang đã khẳng định được vai trò xung kích, đi đầu trong công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, cổ vũ, động viên, thôi thúc đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo.

18/06/2021