Văn hóa đọc mãi vững bền theo thời gian

21:52, 11/05/2021

BHG - Đọc sách từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, sách trở thành báu vật quan trọng, là nguồn tư liệu về các lĩnh vực của đời sống, luôn cất giữ cẩn thận. Đến nay, giá trị vốn có của sách ngày càng được nâng lên, đa dạng, nhiều chủng loại, đong đầy kiến thức từ những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sống, tính nhân văn và thực tiễn. 

Nhiều thể loại sách trong Cửa hàng Thế giới sách (TPHG) phù hợp với mọi lứa tuổi.
 Cửa hàng Thế giới sách (TPHG) đáp ứng nhu cầu cho mọi lứa tuổi.

Theo dòng thời gian, sách ngày càng trở nên quan trọng: Tích lũy kiến thức, tìm hiểu các nền văn hóa, kinh nghiệm cuộc sống… Hiện nay, văn hóa đọc rất đa dạng, từ những cuốn sách truyền thống cho đến công nghệ hiện đại khi mạng internet phát triển mạnh mẽ, theo xu thế của đời sống có nhiều trang mạng phát hành sách online như: Sachvui.com, docsach24.com, sachhayonline.com, sachhay24h.com, gacsach.com, gmoviet.com… chỉ với chiếc điện thoại thông minh sẽ nhanh chóng tìm kiếm được lượng kho tàng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, lối tư duy thiết thực của đời sống… Những người có tuổi, sách đối với họ như 1 vị thuốc tinh thần. Cô Trần Thị Thịnh, tổ 3, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) chia sẻ: Tôi yêu sách từ thời còn trẻ, đến bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, đọc sách giúp trí óc vận động minh mẫn hơn, tốt cho tuổi già, tránh được bệnh lãng quên. Tôi vẫn động viên con, cháu tìm tòi những đầu sách hay, bổ ích, để tích lũy thêm kỹ năng sống. Mong rằng thời gian tới, văn hóa đọc sẽ phát triển hơn nữa trong thế hệ trẻ, các trường học mở thêm nhiều tủ sách phục vụ cho quá trình học tập, giúp nâng cao kiến thức của các cháu.

Người lớn tuổi đọc sách giúp trí nhớ tốt hơn.
Người lớn tuổi đọc sách giúp trí nhớ tốt hơn.

Được hỗ trợ của công nghệ hiện đại nên có thể đọc sách ở bất cứ nơi đâu, đó là 1 trong những lợi thế mà sách online mang lại. Anh Mai Hồng Đăng, tổ 2, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) tâm sự: Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, sách cũng theo xu hướng của thời đại, nhiều đầu sách hỗ trợ tốt cho quá trình nghiên cứu, bổ trợ cho công việc hàng ngày. Từ khi thiết bị di động phát triển, nhiều công nghệ hiện đại, trợ giúp cho tôi tìm đọc trực tuyến các đầu sách hay. Gia đình tôi có truyền thống yêu sách từ thời ông bà, đến thời đại của tôi vẫn luôn gìn giữ và phát huy. Tôi cũng luôn hướng cho các con những đầu sách phù hợp với lứa tuổi, giúp nâng cao tư duy, bổ sung kiến thức, tôn sư trọng đạo, lễ phép với người lớn tuổi, bao dung và biết yêu thương, sẻ chia với bạn bè...

Những em nhỏ đang tuổi cắp sách đến trường với bao mộng ước đẹp, khi những suy nghĩ về tương lai còn đang ấp ủ, những kiến thức, lẽ sống còn chưa định hình rõ ràng. Đọc sách giúp các em hình thành tính cách tự lập, ham học hỏi, thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn thế hệ cha ông truyền lại. Cháu Hoàng Nam Hưng, tổ 13, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) thổ lộ: Con thường đến cửa hàng Thế giới sách tìm mua những quyển sách hay, thiết thực để bổ trợ trong quá trình học tập. Nơi đây, rất nhiều loại sách về khoa học, tự nhiên, dân gian, lịch sử, địa lý của Việt Nam và thế giới. Con muốn đọc thật nhiều sách, để nâng cao kiến thức cho bản thân. Sách đã trở thành người bạn thân thiết bên con. Đọc sách nhiều con thấy mình tiến bộ hơn trong học tập, biết lo lắng cho mọi người và luôn mạnh mẽ trước mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Thái Khang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hương chè Lũng Phìn

BHG - Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn nổi tiếng với chè Shan tuyết cổ thụ, có hương vị thơm ngọt của núi rừng. Chè Shan tuyết Lũng Phìn được trồng ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Toàn xã Lũng phìn có khoảng 15 hộ trồng chè Shan tuyết với gần 100 ha, tập trung chủ yếu tại các thôn: Cán Pẩy Hở A, Cán Pẩy Hở B và một số thôn khác. Quanh bản làng là những vườn chè xen lẫn với những nếp nhà bằng gỗ đơn sơ, cây chè dường như là một loại cây rất gắn bó với người dân nơi đây.

30/04/2021
"Nốt nhạc yêu" trên miền đá xám

BHG - "Trước đây ta đã thề với nhau/Giữa chợ tình Khâu Vai/Nay em lại để quả Pao rơi xuống đất/Xin hỏi gió người yêu của ta đâu?/Xin em đừng đau khổ/Không làm rẫy sẽ làm ruộng/Không thành vợ sẽ thành người yêu"... Tiếng khèn môi da diết, xốn xang chàng trai gửi đến người yêu của mình trong đêm chợ "phong lưu" trên miền đá lay động trái tim bao người.

29/04/2021
Ngân tiếng khèn Mông

BHG - Từ bao đời nay, cây khèn đã trở thành một yếu tố quan trọng trong đời sống, sinh hoạt văn hóa, thể hiện rõ nhất về tâm linh, tín ngưỡng, truyền thống của đồng bào Mông vùng cao. Nó được ví như linh hồn người Mông. 

28/04/2021
Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2021

BHG - Sáng 27.4, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh, Sở LĐTB&XH tổ chức khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Giang thứ nhất năm 2021. Dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LĐTB&XH; các giảng viên, chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đại học Công nghệ Hà Nội, Đại học Hùng Vương, Đại học Kinh tế kỹ thuật cùng 34 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc đại diện cho 355 nhà giáo của 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

27/04/2021