Mèo Vạc tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông

10:56, 30/11/2020

BHG - Ngày 28 và 29.11, tại Làng văn hóa Du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2020. Dự có các đồng chí: Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; lãnh đạo huyện Mèo Vạc; đông đảo du khách và nhân dân trên địa bàn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận điểm du lịch Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận điểm du lịch Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi.

Từ lâu, cây khèn là nhạc cụ giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của dân tộc Mông, nhất là tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào. Cây khèn được ví như linh hồn của người Mông. Việc giữ tiếng khèn luôn trong trẻo, tinh khiết, nguyên sơ cũng chính là giữ được sự trong sáng trong tâm người thổi. Vì vậy, tiếng khèn cũng như các bí quyết thổi, múa khèn được các thế hệ truyền lại cho con cháu một cách tự nhiên và nguyên vẹn nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh trao cờ lưu niệm cho các xã, thị trấn tham gia Ngày hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh trao cờ lưu niệm cho các xã, thị trấn tham gia Ngày hội.

Tại Ngày hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh trao Quyết định của UBND tỉnh về công nhận điểm du lịch Làng văn hóa Du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi. Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 18 xã, thị trấn tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2020. Các đại biểu và du khách thập phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử cây khèn Mông...

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông huyện Mèo Vạc năm 2020.
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông huyện Mèo Vạc năm 2020.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông huyện Mèo Vạc năm 2020 diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Lễ hội Gàu tào, trình diễn múa khèn tập thể của trên 100 nghệ nhân, thi dệt vải lanh, ném còn vào quẩy tấu, địu nước qua cầu; tham gia trải nghiệm các hoạt động: Chế tác khèn Mông, đan quẩy tấu, làm trang phục dân tộc Mông; trò chơi cắt mía, bịt mắt bắt vịt; thưởng thức ẩm thực; mua sắm các sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông huyện Mèo Vạc là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện tại Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2020.

Tiết mục đồng diễn múa khèn.
Tiết mục đồng diễn múa khèn.

 

Múa khèn Mông.
Múa khèn Mông.

 

Trò chơi ném còn vào quẩy tấu.
Trò chơi ném còn vào quẩy tấu.

 

Cuộc thi xay ngô.
Cuộc thi xay ngô.

 

Trò chơi bịt mắt bắt vịt.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt.

 

Chế tác khèn Mông.
Chế tác khèn Mông.

 

Trình diễn đan quẩy tấu.
Trình diễn đan quẩy tấu.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Một Hà Giang kỳ vĩ, nên thơ và phát triển

BHG - Hoành tráng, độc đáo, hấp dẫn, mới lạ là cảm nhận chung của du khách về Lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu Unesco gắn với Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI vừa diễn ra tối 28.11 tại Quảng trường 26.3, Tp. Hà Giang.

 

29/11/2020
Bế mạc Liên hoan Ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng; triển lãm ảnh đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh

BHG - Sáng 29.11, BTC Liên hoan Ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng; triển lãm ảnh đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho các đoàn. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam.

 

29/11/2020
Ngày hội Văn hóa du lịch và ẩm thực các dân tộc huyện Quản Bạ

BHG - Nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch, ẩm thực và giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện đến với du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian 1,5 ngày, từ chiều 27 – 28.11, tại sân vận động huyện Quản Bạ, UBND huyện Quản bạ tổ chức ngày hội Văn hóa, du lịch và ẩm thực các dân tộc huyện Quản Bạ năm 2020. Dự có lãnh đạo huyện cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách.

 

28/11/2020
Ấn tượng hương vị và sắc màu ẩm thực Tây Bắc

BHG - Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020, sáng ngày 28.11, tại Công viên cây xanh, TP. Hà Giang đã diễn ra các hoạt động của liên hoan ẩm thực du lịch Tây Bắc. Tại đây, 8 tỉnh gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai đã giới thiệu các món ăn độc đáo, mang đậm sắc hương của núi rừng Tây Bắc. Đó là những hương vị rất quen thuộc của rau rừng, các thực phẩm quen thuộc như cá, thịt lợn, gà…

28/11/2020