Bánh tam giác mạch - Thức bánh làm từ loài hoa nổi tiếng nơi cao nguyên đá Hà Giang

10:55, 08/10/2020

BHG - Tam giác mạch – loài hoa vùng cao níu chân bao du khách khi đến với Hà Giang. Bạn nghĩ loài hoa này chỉ để ngắm? Không đâu! Loài hoa mỏng manh này còn là một loại cây lương thực, là nguyên liệu làm nên những chiếc bánh tam giác mạch thơm ngon, đặc biệt, chỉ có ở vùng cao nguyên này.

Cách làm bánh tam giác mạch ở Hà Giang

Vào mùa tam giác mạch đang trổ những “lời tình”, một loại hoa xinh đẹp được người dân vùng núi Hà Giang trồng làm lương thực cho gia súc, riêng hạt dùng ủ men rượu và làm thành thứ bánh tam giác mạch tuyệt ngon.

Ảnh: An
Ảnh: An

Lang thang trong chợ phiên Đồng Văn một sớm chủ nhật cuối thu, du khách sẽ không khỏi chú ý đến những tấm bánh tròn xếp chồng lên nhau, tím một màu huyền hoặc. Bánh tam giác mạch ở Hà Giang, chỉ riêng cái tên đã gợi bao xuyến xao, háo hức. Ngắm Sủng Là, Lũng Cú rạng rỡ trong mùa hoa, càng muốn được “nếm” thử cả một mùa tím hồng mê mải ấy.

Ảnh: Nguyễn Thúy An
Ảnh: Nguyễn Thúy An

Bánh tam giác mạch được làm từ hạt, thứ mà ít người cất công lên tới Hà Giang để ý bởi mải say trong những cánh hoa muôn hồng nghìn tía. Cuối mùa, người dân thu hoạch tam giác mạch, hạt của chúng được phơi khô, một phần dùng ủ tạo thành loại men hồng mi nổi tiếng, một phần có thể xay bột làm thành món bánh du khách sẽ bắt gặp ở chợ phiên.

Từ những hạt tam giác mạch nhỏ hơn hạt đậu được những người dân ở đây xay thành thứ bột thật mịn màng, sau đó cho bột hòa lẫn với nước lã thành bột dẻo, rồi cho vào khuôn truyền thống đúc thành từng miếng bánh tròn xoe. 

Bánh tam giác mạch nướng, trứng nướng trong tiết trời se lạnh ở Hà Giang
Bánh tam giác mạch nướng, trứng nướng trong tiết trời se lạnh ở Hà Giang

Nghe qua có vẻ dễ làm, nhưng xay bột tam giác mạch rất khó, phải là những hạt tam giác mạch được phơi khô độ một tuần lễ dưới nắng ròng rã thì mới dễ xay. Người ta xay hạt tam giác mạch bằng tay nên phải xay rất kĩ mới cho ra thứ bột mịn, làm bánh không bị sạn khi ăn.

Hạt tam giác mạch
Hạt tam giác mạch

Thưởng thức bánh tam giác mạch

Bánh tam giác mạch ở Hà Giang bây giờ hầu như chẳng mấy ai làm nữa. Đi suốt chợ, du khách cũng chỉ bắt gặp một vài hàng bày bán món bánh mơ mộng này. Một phần vì làm nó chẳng dễ, một phần vì giá bán chẳng đáng là bao so với công làm.

Bánh được hấp chín trên bếp lửa, khi đến tay người mua vẫn còn nguyên hơi ấm. Chỉ mười ngàn đồng một tấm bánh to chừng hai bàn tay người lớn. Người Mông đi chợ phiên thường mua bánh tam giác mạch để ăn cùng thắng cố, như cách họ ăn bánh ngô, bánh gạo hay xôi bảy màu.

Bánh tam giác mạch phải hấp lên, loại bánh vừa béo vừa bùi này làm ấm lòng người những ngày đông giá lạnh. Bánh mang lại hương vị đặc biệt, mềm mềm, xôm xốp, vị ngọt thanh thanh, càng nhai càng bùi, lâu lâu lại phảng phất hương thơm riêng của cây rừng. Những chiếc bánh tam giác mạch được xếp từng chồng, tất cả đều chung một màu tim tím. 

Ảnh: meo_ly
Ảnh: meo_ly

Chính nhờ sự độc đáo và cầu kỳ từ cái tên đến cách làm ra chiếc bánh này mà du khách lên Hà Giang thường mua những gói bánh tam giác mạch dẻo hoặc bánh tam giác mạch giòn về để làm quà cho người thân. Ngoài bánh tam giác mạch thì ở Hà Giang còn có nhiều loại bánh nổi tiếng khác như bánh ba kích, bánh khẩu mang, bánh cốm nếp hái giòn, bánh cốm nếp hái dẻo...

Nếu đã đặt chân lên vùng cao nguyên đá này, nhất định du khách phải thưởng thức bánh tam giác mạch ở Hà Giang để có một chuyến du lịch trọn vẹn.

Theo Sức khỏe & Pháp luật


Cùng chuyên mục

"Khởi động" du lịch Bắc Mê

BHG - Là địa phương có 15 dân tộc sinh sống bên dòng sông Gâm cùng di tích lịch sử vẫn còn lưu giữ về một thời kháng chiến chống thực dân Pháp; di tích khảo cổ minh chứng cho sự tồn tại của người tiền sử, thời kỳ đồ đá… Với những tên gọi được gắn liền với địa phương như: Căng Bắc Mê; sông Gâm; hang Đán Cúm, Nà Chảo… Từ lợi thế đó, việc phát triển các làng du lịch...

08/10/2020
Mèo Vạc tích cực trồng hoa Tam giác mạch

BHG - Từ đầu tháng 9, các xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc đã tích cực vận động nhân dân trồng hoa Tam giác mạch tại các điểm nhấn, cánh đồng, ven đường và tạo hình phù hợp để phục vụ du khách. 

07/10/2020
Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao

BHG - Ngày 7.10, tại xã Mậu Duệ, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh phối hợp với huyện Yên Minh tổ chức Lễ hội văn hóa dân tộc Cờ Lao năm 2020. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh, Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh cùng đông đảo các hộ dân tộc Cờ Lao trên địa bàn huyện Yên Minh và bà con nhân dân xã Mậu Duệ.

 

07/10/2020
Du lịch trước tác động "kép" của đại dịch

BHG - Theo thống kê, tổng lượng khách DL đến tỉnh ta 9 tháng qua, ước đạt 373.850 lượt, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 39.850 lượt, khách nội địa ước đạt 334.000 lượt. Doanh thu dịch vụ DL ước đạt 542,4 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Công suất buồng, phòng bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 15-20%. Trong giai đoạn hiện nay, lượng khách DL giảm mạnh; trung bình mỗi ngày đón khoảng 130 lượt khách.

07/10/2020