Học online - luyện kiến thức giữa mùa dịch

14:48, 02/04/2020

BHG - Học online đang là hình thức được các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Giang triển khai trong thời gian nghỉ để tránh dịch bệnh Covid-19. Hình thức này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, đồng thời hệ thống lại kiến thức cho học sinh.

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố, Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Biên đã tiến hành họp và xây dựng kế hoạch cho các thầy, cô thực hiện việc giao, nhận bài tập online cho học sinh mỗi tuần 2 lần vào thứ 4 và thứ 7 với các bộ môn: Toán, lý, hóa, văn và ngữ văn. Để thực hiện hiệu quả, nhà trường đã mời cán bộ VNPT tập huấn,  nhằm nâng cao chất lượng tương tác giữa giáo viên và học sinh. Căn cứ vào tình hình thực tế, phần mềm vnedu.vn đã được nhà trường sử dụng. Bởi, với hệ thống phần mềm này, học sinh, phụ huynh không nhất thiết sử dụng trên máy tính mà có thể tương tác với thầy, cô bằng điện thoại di động thông minh. Cô Hoàng Bích Ngọc, giáo viên bộ môn Toán tin cho biết: Phần mềm vnedu.vn dễ cài đặt, thao tác thuận lợi, phụ huynh có thể kiểm tra bài tập của con em mình và cùng tương tác với giáo viên. Sau khi nghiệm thu bài, giáo viên ghi chép vào sổ theo dõi và báo cáo hàng tuần với Ban Giám hiệu nhà trường. Trường hợp học sinh không làm bài tập, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo trực tiếp với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn, cùng phối hợp giải quyết.

Học sinh học online qua các bài giảng trực tuyến. Ảnh: TL
Học sinh học online qua các bài giảng trực tuyến. Ảnh: TL

Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên, Phạm Thị Hoài Hương, cho biết: Với quan điểm không tạo áp lực mà nhằm duy trì thói quen học tập, hệ thống lại kiến thức học sinh đã được học; chương trình học online được nhà trường triển khai đã hơn 1 tháng, đến nay có hơn 90% học sinh tương tác tốt với giáo viên. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận được phản hồi tích cực từ phụ huynh, tạo cầu nối liên hệ giữa nhà trường – giáo viên – học sinh và phụ huynh. Hiện tại, Trường THCS Yên Biên có 776 học sinh, 44 cán bộ, giáo viên. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhà trường thường xuyên truyền tải cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên trang Web của trường, chuẩn bị tờ rơi và vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên, phòng lớp học.

Ghi nhận tại trường Tiểu học Lê Lợi (thành phố Hà Giang), để củng cố kiến thức cho học sinh, nhà trường cũng triển khai giao bài, chấm bài qua mạng internet. Cụ thể, mỗi lớp thành lập Gmail riêng và cung cấp toàn bộ thông tin cho phụ huynh, học sinh, thực hiện giao 2 lần bài tập/môn/tuần. Nếu trường hợp phụ huynh không có máy tính, cô giáo chủ nhiệm sẽ phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tải bài tập xuống và đưa trực tiếp tới các phụ huynh. Cô giáo Hoàng Thị Là, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để mang lại hiệu quả thì phải đồng bộ trong việc giao bài và chữa bài hỗ trợ học sinh. Vì vậy, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên giao bài và trả kết quả, đáp án cho phụ huynh để phụ huynh có thể kiểm tra trực tiếp với con mình. Ngoài ra, cô giáo có thể thu bài về nhà để chấm và trả lại cho phụ huynh. Qua đó, tạo sự kết hợp tốt, phụ huynh quản lý được thời gian của con em, giáo dục ý thức tự học cho học sinh. Hình thức trao đổi 2 chiều trực tuyến trên Gmail và Zalo đã tiếp nhận 70 – 80% học sinh tương tác, tỷ lệ còn lại là thực hiện việc in bài và trả bài trên giấy. Qua đó, rèn luyện kỹ năng viết, nghe, đọc và đảm bảo 100% học sinh được củng cố kiến thức. Ngoài áp dụng cho các môn học cơ bản, nhà trường còn khuyến khích lồng ghép thêm môn Mỹ thuật để học sinh rèn luyện kỹ năng.

Hiện tại, thành phố có 11 trường Tiểu học và 7 trường THCS đã và đang triển khai chương trình học online. Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố, Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: Với việc nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Phòng đã có văn bản chỉ đạo các trường triển khai, hướng dẫn học sinh ôn tập và tự học ở nhà. Theo đó, tùy vào điều kiện thực tế mà các trường có thể linh động học online với mục đích ôn lại kiến thức và quản lý tốt học sinh.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nguồn gốc và giá trị cốt lõi của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt Nam từ bao đời nay đã hình thành trong tâm thức của mình: Vua Hùng là vị Vua Thủy Tổ dựng nước, là Tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Vì thế, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày để cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi; khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước.

31/03/2020
Quản Bạ, nguồn lực xã hội hóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

BHG - Với điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục còn khiêm tốn; vì vậy, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quản Bạ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, nhằm tăng cường công tác xã hội hóa (XHH) và kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa trường, lớp học, cải tạo môi trường cảnh quan… Từ đó, góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học.

 

30/03/2020
Trập trùng Cao Sán

BHG - Sau nhiều lần hẹn với lãnh đạo xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì), đầu tháng Ba vừa rồi, tôi mới thực hiện được dự định đặt chân đến Cao Sán, thôn khó khăn nhất của xã. Đường lên Cao Sán mùa này thật thơ mộng với bóng cây cổ thụ ven đường cùng những rặng tre mướt mắt và những loài hoa rừng đang khoe sắc, tỏa hương. Con đường đất dốc ngoằn ngoèo chỉ rộng chừng một sải tay như thử thách tay lái của chúng tôi... 

30/03/2020
Hùng An nỗ lực xây dựng xã đạt Đô thị loại V

BHG - Ngay sau khi hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã Hùng An (Bắc Quang) tiếp tục phấn đấu xây dựng xã trở thành đô thị loại V vào cuối năm 2020. Nhiều thuận lợi cũng như những nỗ lực vượt qua khó khăn mà Đảng bộ, nhân dân xã Hùng An đang quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu năm…

 

30/03/2020