Hà Giang

Mèo Vạc liên kết phát triển du lịch

09:46, 21/02/2020

BHG - Xác định mục tiêu đưa du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phục vụ phát triển KT – XH góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững; những năm qua, huyện Mèo Vạc có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích nhằm đẩy mạnh phát triển ngành “công nghiệp không khói”.

Sự hùng vĩ của sông Nho Quế thu hút nhiều du khách đến Mèo Vạc.
Sự hùng vĩ của sông Nho Quế thu hút nhiều du khách đến Mèo Vạc.

Là huyện nằm trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều danh lam thắng cảnh như: Đệ nhất hùng quan Mã Pì Lèng; vách Đá Trắng; hang Rồng, xã Tả Lủng; hóa thạch Huệ biển, xã Lũng Pù; Mê Cung Đá, xã Khâu Vai; thác Trắng, xã Tát Ngà; Khu bảo tồn thiên nhiên rừng Chí Sán… đây là những địa danh có giá trị di sản phong phú. Ngoài ra, Mèo Vạc có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những lễ hội và phong tục tập quán đặc sắc, ẩm thực truyền thống khác nhau, như: Lễ hội Chợ tình Khâu Vai, Lễ hội Gầu Tào; múa Trống của dân tộc Tày, xã Tát Ngà; chợ Phong lưu, xã Sơn Vĩ; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông; Ngày hội Văn hóa dân tộc Lô Lô gắn với Lễ hội mừng ngô mới… tạo nên sự hấp dẫn cho du khách khi đến với huyện Mèo Vạc.

Năm 2019, lượng du khách đến với Mèo Vạc chạm ngưỡng gần 60.000 lượt, tăng 15.000 lượt so với năm 2018. Để đẩy mạnh phát triển DL, ngoài việc khai thác tiềm năng của vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc có các chính sách thông thoáng khuyến khích phát triển DL; trong đó, tập trung vào các chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng DL, giới thiệu các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương đến với du khách. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết giữa các điểm, khu DL để hình thành tua DL nội huyện, hoặc liên kết với các huyện bạn; tăng cường xúc tiến, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển DL. Tiếp tục nâng cấp, tôn tạo kết cầu hạ tầng DL, các dịch vụ lưu trú. Đến nay, đã hoàn thành xây dựng Làng văn hóa DL cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; triển khai xây dựng Làng Văn hóa DL cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai; hoàn thành tuyến DL mạo hiểm đi bộ qua “vách đá thần” Mã Pì Lèng; trạm đón khách gắn với nhà trưng bày hiện vật con đường Hạnh Phúc; khuyến khích các địa phương, người dân phát triển sản phẩm DL, gây ấn tượng với du khách.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: Nhằm phát triển ngành DL thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian tới, huyện tiếp tục xây dựng các sản phẩm DL có giá trị gia tăng cao dựa trên các lợi thế về tài nguyên DL, áp dụng Bộ 8 tiêu chuẩn gồm: Giá cả phù hợp; tính độc đáo; tính bản địa; dễ tiếp cận; tính thuận tiện; tính hữu dụng; tính lâu bền và tính hấp dẫn. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các sản phẩm phục vụ DL. Tập trung nguồn lực khai thác hiệu quả các công trình, dự án là điểm nhấn DL của huyện. Quy hoạch tốt vùng trồng hoa Tam giác mạch, trồng đào cảnh quan. Khuyến khích tạo cơ chế cho các hộ ở trung tâm xã xây dựng nhà nghỉ cộng đồng. Khôi phục và duy trì các lễ hội truyền thống, ẩm thực dân tộc. Thu hút, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực DL, dịch vụ, khuyến khích đầu tư vào phân khúc khách hàng. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông theo hướng văn minh, hiện đại…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

BHG - Tối 31.1, tại Quảng trường 26.3, Sở Văn hoá TT&DL đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin" nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)...

31/01/2020
Tín hiệu vui những ngày đầu năm

BHG - Những ngày đầu năm 2020, lượng khách đến tỉnh ta tiếp tục tăng mạnh, chỉ riêng tháng 1 và trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đón hơn 165.145 lượt khách trong nước và Quốc tế đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tín hiệu vui để ngành Du lịch của tỉnh ngày một phát triển.

 

19/02/2020
Có một Hà Giang đầy cuốn hút trong ca khúc "Hà Giang một sớm tôi về"

BHG - "Hà Giang một sớm tôi về" là tên một sáng tác mới do nhạc sỹ Mạnh Chiến phổ nhạc, lời thơ của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang.

17/02/2020
Liên kết vùng phát triển du lịch

BHG - Lĩnh vực du lịch (DL) của tỉnh năm qua tiếp tục có sự tăng trưởng, thu hút trên 1,4 triệu lượt khách, tăng trên 20% so với năm 2018; doanh thu từ DL đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Tỉnh ta có 19 dân tộc với nhiều bản sắc văn hóa đặc sắc; nhiều điểm DL hấp dẫn, như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, Dinh thự họ Vương,...

15/02/2020