Hà Giang

Trường THPT Ngọc Hà - dấu ấn tuổi 20

09:15, 13/11/2019

BHG - Trường THPT Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) được thành lập ngày 15.8.1999. Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường ngày càng phát triển, ghi dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh học tập, rèn luyện và trở thành những nhân tài góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thư viện với hàng ngàn đầu sách phục vụ việc nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh nhà trường.
Thư viện với hàng ngàn đầu sách phục vụ việc nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh nhà trường.

Trường THPT Ngọc Hà đóng chân tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường; học sinh của trường chủ yếu tại phường Ngọc Hà, Quang Trung, xã Ngọc Đường và một số xã khó khăn của huyện Vị Xuyên (Thuận Hòa, Minh Tân, Phong Quang, Phú Linh…). Những ngày đầu mới thành lập, nhà trường gặp không ít khó khăn: Cơ sở vật chất thiếu thốn, phải học nhờ trường bạn, thiếu giáo viên, nhiều phụ huynh chưa yên tâm khi gửi gắm con em mình đến trường. Năm học đầu tiên (1999 – 2000), toàn trường chỉ vẻn vẹn có 6 lớp, 296 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mặc dù vậy, thầy và trò Trường THPT Ngọc Hà đều quyết tâm “bám trường, bám lớp” để tạo nền tảng, xây những viên “gạch hồng” đầu tiên của sự nghiệp giáo dục.

Buổi sinh hoạt chuyên môn của các thầy, cô giáo.
Buổi sinh hoạt chuyên môn của các thầy, cô giáo.

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển, đến nay Trường THPT Ngọc Hà đã có cơ ngơi khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường hiện có 2 dãy nhà lớp học với 30 phòng (gồm: 19 phòng học chính khóa; 5 phòng học bộ môn và phòng học chức năng; 2 phòng thư viện; 1 văn phòng Đoàn và 3 phòng chuyên môn); 1 dãy nhà làm việc của Ban Giám hiệu, giáo viên, hành chính và 2 dãy nhà lưu trú học sinh. Năm học 2019 – 2020, nhà trường có 19 lớp 636 học sinh; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đủ về số lượng (51 cán bộ, giáo viên) và 100% đạt chuẩn.

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh và vị thế của người thầy trong thời đại mới, nỗ lực trau dồi phẩm chất đạo đức và năng lực, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên phát động các đợt thi đua theo chủ đề năm học; tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ, tham dự hội thi giáo viên giỏi các cấp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý, công tác dạy và học. Đồng thời, nhà trường cũng thực hiện các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phù hợp với năng lực sở trường, với điều kiện phát triển KT – XH của địa phương thông qua các buổi học ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động văn nghệ, thể thao... nhằm giáo dục toàn diện học sinh. Em Đỗ Hồng Sơn, học sinh lớp 12C5, chia sẻ: Em rất vinh dự, tự hào khi được học tập dưới mái trường này; em sẽ cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, là con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Ngọc Hà có sự phấn đấu, nỗ lực bền bỉ của các thầy cô giáo và học sinh, hướng tới mục tiêu xây dựng và khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện. Hành trình ấy được ghi nhận bằng niềm tin, niềm tự hào của các cấp quản lý và nhân dân địa phương. Cô giáo Nhân Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hà, cho hay: Trong 5 năm học gần đây (2014 – 2019), tỷ lệ chuyển lớp của nhà trường đạt trên 98,8%, tốt nghiệp THPT đạt trên 70%; nhà trường được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017 và Bằng khen của UBND tỉnh năm 2018. Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tới đây, nhà trường sẽ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Thầy và trò nhà trường quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp “trồng người”, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn huyện Quang Bình năm 2019

BHG - Tối 12.11, tại xã Tân Bắc, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Quang Bình tổ chức Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn năm 2019. Đến dự có đại diện Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam); các đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

13/11/2019
Buổi khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch sẽ được truyền hình rộng rãi phục vụ nhân dân

BHG - Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V năm 2019 sẽ được khai mạc từ 20h - 21h30 tối ngày 16.11 tại Sân vận động trung tâm huyện Đồng Văn. Chương trình khai mạc đặc sắc với chủ đề "Sắc hồng cao nguyên đá" sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, kênh VTC1

12/11/2019
Sẵn sàng cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ VIII

BHG - Là sân chơi thể thao lớn nhất dành cho học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT, các kỳ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) còn là dịp để học sinh đua sức, tranh tài; qua đó, động viên, khuyến khích các em rèn luyện thể dục, thể thao, phát triển thể chất; góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Hiện tại, các địa phương đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị HKPĐ tỉnh lần thứ VIII, năm 2019 với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và giành nhiều thành tích cao.

 

12/11/2019
Thị trấn Vị Xuyên xây dựng tuyến phố văn minh

BHG - Đạt được tiêu chuẩn, tiêu chí về tuyến phố văn minh (TPVM) là điều cần hướng tới của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh. Đối với thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) cũng vậy, ngay từ khi có Quyết định số 1868 của UBND huyện về Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục hồ sơ và thẩm quyền công nhận tuyến đường, TPVM đô thị trên địa bàn huyện; thị trấn Vị Xuyên đã tổ chức đẩy nhanh tiến độ xây dựng TPVM.

 

12/11/2019