Hà Giang

Một Lễ hội mang đậm bản sắc Hà Giang

12:28, 17/11/2019

BHG - Tối 16.11, cùng với Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V mang tên “Sắc hồng Cao nguyên đá”, tại thị trấn Đồng Văn, du khách còn được hòa mình vào một không gian văn hóa mang đậm bản sắc Hà Giang từ ẩm thực đến các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Sự chuẩn bị và trưng bày, giới thiệu các giá trị đặc trưng của vùng Cao nguyên đá rất công phu, góp phần mang đến một Lễ hội mang đậm bản sắc Hà Giang, để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng du khách trong và ngoài nước.

 

 

Tái hiện múa trống đặc sắc của người Giấy huyện Mèo Vạc
Tái hiện múa trống đặc sắc của người Giấy huyện Mèo Vạc

 

Không gian phiên chợ vùng cao là hình ảnh được du khách rất thích thú.
Không gian phiên chợ vùng cao là hình ảnh được du khách rất thích thú.

 

Dệt lanh truyền thống của người Mông
Dệt lanh truyền thống của người Mông. Ảnh: Văn Long

 

Các nét văn hóa của người Lô Lô được giới thiệu đến du khách.
Các nét văn hóa của người Lô Lô được giới thiệu đến du khách.

 

Nghề may mặc trang phục truyền thống của người Dao được du khách nước ngoài rất quan tâm.
Nghề may mặc trang phục truyền thống của người Dao được du khách nước ngoài rất quan tâm.

 

 

 

Trong khuôn khổ Lễ hội, còn có không gian giới thiệu tranh vẽ về Cao nguyên đá Đồng Văn do các em học sinh vùng Cao nguyên đá vẽ trên nhiều chất liệu khá đặc sắc.
Trong khuôn khổ Lễ hội, còn có không gian giới thiệu tranh vẽ về Cao nguyên đá Đồng Văn do các em học sinh vùng Cao nguyên đá vẽ trên nhiều chất liệu khá đặc sắc.

 

Tại Lễ hội lần này là rất nhiều món ăn, đồ uống làm từ Tam giác mạch được giới thiệu, trong đó đặc biệt nhất là có nhiều món ăn lạ được các nghệ nhân đến từ Nhật Bản chế biến.
Tại Lễ hội lần này là rất nhiều món ăn, đồ uống làm từ Tam giác mạch được giới thiệu, trong đó đặc biệt nhất là có nhiều món ăn lạ được các nghệ nhân đến từ Nhật Bản chế biến.

 

Du khách nước ngoài “thử sức” với khèn Mông
Du khách nước ngoài “thử sức” với khèn Mông. Ảnh: Văn Long

 

Không gian văn hóa được giới thiệu công phu cùng với Chương trình nghệ thuật đặc sắc để lại nhiều ấn tượng cho du khách về Lễ hội năm nay.
Không gian văn hóa được giới thiệu công phu cùng với Chương trình nghệ thuật đặc sắc để lại nhiều ấn tượng cho du khách về Lễ hội năm nay.

 Mộc Lan – V.Long – H.Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

BHG - Chiều 15.11, Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Phương Thiện – thành phố Hà Giang) tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019).

16/11/2019
Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V năm 2019

BHG - Tối 16.11, tại Sân vận động huyện Đồng Văn, UBND tỉnh tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019...

16/11/2019
Hội thi làm bánh truyền thống thị trấn Đồng Văn

BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động trong Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, chiều 16.11, UBND thị trấn Đồng Văn đã tổ chức Hội thi làm các loại bánh truyền thống. Đến dự có lãnh đạo huyện Đồng Văn, lãnh đạo thị trấn Đồng Văn và đông đảo người dân, khách du lịch tới cổ vũ các đội thi.

16/11/2019
Ra mắt Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển dược liệu thôn Cốc Pảng

BHG - Ngày 16.11, UBND huyện Yên Minh tổ chức ra mắt Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển dược liệu thôn Cốc Pảng xã Du Già, huyện Yên Minh. Tới dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Minh và đông đảo bà con nhân dân cùng du khách thập phương.

16/11/2019