Hội thi bò đẹp huyện Đồng Văn lần thứ III

15:34, 16/11/2019

BHG - Tiếp nối các sự kiện trong Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V. Sáng 16.11, UBND huyện Đồng Văn tổ chức Hội thi bò đẹp lần thứ III, năm 2019. Đến dự có lãnh đạo huyện Đồng Văn; đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và đông đảo các chủ bò.

Ban giám khảo chấm thi
Ban giám khảo chấm thi

Tham dự Hội thi bò đẹp năm 2019 có 61 con bò đực đến từ 19 xã, trấn của huyện Đồng Văn. Toàn bộ là giống bò vàng địa phương từ 3 năm tuổi trở lên. Bò tham gia dự thi được các xã, thị trấn lựa chọn đảm bảo các tiêu chí sức khỏe tốt, nguồn gốc và lý lịch rõ ràng; đã được tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định; bò không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm. Tại hội thi, Ban giám khảo tiến hành chấm điểm theo các tiêu chí: Cơ thể khỏe mạnh, cân đối, khả năng sinh trưởng và phát triển tốt; đầu to khỏe, trán rộng, lưng dài, vai rộng, u to đẹp…

Lãnh đạo huyện Đồng Văn trao giải Nhất cho chủ bò xã Sà Phìn.
Lãnh đạo huyện Đồng Văn trao giải Nhất cho chủ bò xã Sà Phìn.

Hội thi bò đẹp huyện Đồng Văn lần thứ III nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào phát triển chăn nuôi, cải tạo đàn bò vàng địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Mở rộng quy mô chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại; đẩy nhanh số lượng, chất lượng, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi, hoàn thành các chỉ tiêu Đề án nửa triệu con đại gia súc hàng hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025. Thông qua đó, tạo sân chơi để người dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Đồng thời, động viên, khuyến khích các chủ hộ có bò đẹp, chất lượng tốt để các hộ tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình thụ tinh nhân tạo cho bò cũng như nhân rộng giống bò vàng vùng Cao nguyên đá Đồng Văn có chất lượng tốt ra toàn tỉnh và khu vực.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho chủ bò. Giải Nhất thuộc về chủ bò của xã Sà Phìn.

                             Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tưng bừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Quản Bạ năm 2019

BHG - Nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V năm 2019, trong 2 ngày 15 – 16.11, huyện Quản Bạ tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc năm 2019. Dự chương trình có các đồng chí Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Quản Bạ cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương.

16/11/2019
Hội thi hoa thị trấn Đồng Văn

BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ V, chiều 15.11, tại Phố Cổ thị trấn Đồng Văn, UBND thị trấn Đồng Văn tổ chức Hội thi hoa lần thứ nhất, năm 2019. Đến dự có lãnh đạo huyện Đồng Văn, lãnh đạo thị trấn Đồng Văn và đông đảo người dân, du khách.

 

15/11/2019
Nhiều trải nghiệm dành cho du khách khi đến Mèo Vạc

BHG - Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V của tỉnh sắp khai mạc. Hiện tại, công tác chuẩn bị được các huyện vùng Cao nguyên đá hoàn tất. Năm nay, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Mèo Vạc. Chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch, ngay từ cuối tháng 8, UBND huyện Mèo Vạc đã ban hành các văn bản chỉ đạo...

15/11/2019
20 trường THCS ở Đồng Văn thi tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc

BHG - Nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V, tối 14.11, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn tổ chức khai mạc Hội thi tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc dành cho học sinh THCS. Dự khai mạc có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo huyện Đồng Văn và đông đảo bà con nhân dân, du khách đến xem, cổ vũ.

 

15/11/2019