Ngày hội văn hóa và Lễ cúng thần Rừng của dân tộc Cờ Lao xã Sính Lủng

14:47, 07/10/2019

BHG - Sáng  7.10, tại xã Sính Lủng (Đồng Văn), Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Đồng Văn tổ chức ngày hội văn hóa và Lễ cúng thần Rừng dân tộc Cờ Lao. Đến dự có lãnh đạo huyện Đồng Văn; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; cấp ủy, chính quyền và đông đảo bà con nhân dân xã Sính Lủng.

Thầy cúng người Cờ Lao thực hiện nghi lễ cúng Thần Rừng.
Thầy cúng người Cờ Lao thực hiện nghi lễ cúng Thần Rừng.

Chương trình Ngày hội văn hóa gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi thức cúng thần Rừng tại khu rừng thiêng thôn Má Trề, do các nghệ nhân dân gian là thầy cúng người Cờ Lao thực hiện; phần hội sẽ diễn ra các trò chơi thể thao truyền thống như: Thi đan lát; kéo co, đẩy gậy, đánh yến, đánh sảng và giao lưu văn nghệ giữa người Cờ Lao với các dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ cũ.

Phần thi đẩy gậy thu hút đông đảo người xem.
Phần thi đẩy gậy thu hút đông đảo người xem.

Hoạt động phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Cờ Lao tại xã Sính Lủng là một trong những nội dung quan trọng của Đề án “Phát triển KT - XH vùng các dân tộc”. Đây là hoạt động mang tinh thần nhân văn và là món ăn tinh thần vô cùng quý giá cho cộng đồng. Việc thực hiện các nghi lễ sẽ tạo niềm tin, tăng sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, cũng là dịp để phát hiện, tôn vinh những nghệ nhân dân gian ở địa phương; gìn giữ bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các hoạt động này, giúp bà con nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn bẳn sắc văn hóa dân tộc; khôi phục những nét đẹp truyền thống, tạo động lực thúc đẩy văn hóa, KT - XH ở địa phương. Từ đó, góp phần tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ V của tỉnh.

Cặp đôi thi đánh yến tại ngày hội.
Cặp đôi thi đánh yến tại ngày hội.

                                                Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cô giáo Nhữ Thị Yến miệt mài "gieo chữ" nơi biên giới

BHG - Yêu nghề, mến trò; gần 10 năm đứng trên bục giảng nơi vùng cao biên giới, cô Nhữ Thị Yến, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nàn Xỉn (Nàn Xỉn - Xín Mần) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở... 

 

30/09/2019
Bồng bềnh mùa vàng trên dải Tây Côn Lĩnh

BHG - Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, trên dải Tây Côn Lĩnh thuộc địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên là thời điểm các thửa ruộng bậc thang chín vàng. Những thửa ruộng bậc thang như một kiệt tác của sức lao động của đồng bào các dân tộc, tạo điểm nhấn đặc biệt để hút khách du lịch. Từ trung tâm thành phố Hà Giang, du khách chỉ mất chừng 30 - 40 phút đi xe máy hoặc ô tô là đã có thể đặt chân đến các thôn vùng cao các xã Phương Thiện...

30/09/2019
Gieo mùa hoa trên Cao nguyên đá

BHG - Chuẩn bị Lễ hội Hoa Tam giác mạch, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các xã nằm dọc tuyến Quốc lộ 4C, tỉnh lộ 176, đường liên xã... khẩn trương làm đất, gieo trồng hoa Tam giác mạch. Theo kế hoạch, năm nay huyện Mèo Vạc trồng 50 ha hoa Tam giác mạch ở 8 xã, thị trấn gồm: Pả Vi, Pải Lủng, Khâu Vai, Tả Lủng, Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn, thị trấn Mèo Vạc và được chia thành 2 đợt: Đợt 1 trồng từ ngày 20 – 22.9, dự kiến hoa nở rộ từ ngày 10 – 20.11

27/09/2019
Hội tụ tinh hoa văn hóa truyền thống

BHG - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chương trình "Qua những miền di sản Ruộng bậc thang", trên địa bàn huyện Xín Mần vừa diễn ra không gian chợ phiên vùng cao phía Tây và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, để lại ấn tượng đẹp cho du khách thập phương. 

 

27/09/2019