Hà Giang

Liên hoan dân ca, dân vũ học sinh phổ thông cấp tỉnh lần thứ nhất

14:57, 30/10/2019

BHG - Sáng 30.10, tại Công viên cây xanh thành phố, UBND tỉnh tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ học sinh phổ thông cấp tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đông đảo đại biểu và hơn 300 nhà giáo, nghệ nhân dân gian, diễn viên là các em học sinh phổ thông của 11 đoàn các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo Sở GD&ĐT trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đoàn tham gia liên hoan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo Sở GD&ĐT trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đoàn tham gia liên hoan.

Liên hoan dân ca, dân vũ học sinh phổ thông cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2019 nằm trong hoạt động sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020” và đây cũng là dịp để ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, đánh giá những nội dung đã đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, nhân rộng mô hình giáo dục có hiệu quả; duy trì và tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án trong những năm tiếp theo. Thông qua liên hoan giúp các em học sinh không những được tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc mình mà còn biết được văn hóa, tập quán các dân tộc khác từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong học tập. 11 đoàn tham dự liên hoan lần này với các tiết mục biểu diễn dân ca, dân vũ truyền thống và thi trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh…

Một số tiết mục dân ca, dân vũ tại liên hoan.
Một số tiết mục dân ca, dân vũ tại liên hoan.

 

 

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cùng ngắm vẻ đẹp của 11 phố núi trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc

BHG - Tỉnh Hà Giang có 11 huyện, thành phố, đa phần thị trấn huyện lỵ của các huyện đều nằm giữa núi đồi điệp trùng, bồng bềnh trong mây. Trong sự phát triển của cuộc sống, các trung tâm huyện lỵ trong tỉnh cũng ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng khang trang. Hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ, các phố núi góp phần tạo nên sức sống, sức vươn của miền địa đầu Tổ quốc. Dưới đây là các góc chụp về trung tâm 11 huyện, thành phố của nhóm tác giả: Đặng Hải, Minh Đức, Ngọc Thơ, Duy Tuấn, Việt Bắc, Văn Quân...

30/10/2019
Hấp dẫn Hội thi Khiêu vũ quốc tế

BHG - Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tối 28.10, tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thi Khiêu vũ quốc tế tỉnh Hà Giang năm 2019. Dự Hội thi có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 11 huyện, thành phố…

 

29/10/2019
Xín Mần đi đầu thực hiện Đề án "Đưa văn hóa truyền thống vào trường học"

BHG - Từ năm 2013, huyện Xín Mần thực hiện Đề án "Đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy ở trường học". Đến nay, Đề án mang lại những hiệu quả tích cực, giúp học sinh trang bị kỹ năng sống; đồng thời, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

 

29/10/2019
Công tác khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực

BHG - Những năm qua, dưới sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy, chính quyền; công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống tổ chức Hội Khuyến học các cấp được kiện toàn, củng cố và lan tỏa đến khắp các thôn, bản trong toàn tỉnh. Công tác KHKT và phong trào học tập suốt đời phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho người dân trên địa bàn.

29/10/2019