Trào dâng cảm xúc trong chương trình "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"

09:21, 26/08/2019

Chương trình là món quà nghệ thuật ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già của dân tộc, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Tối 25/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật
Tối 25/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Lời Bác dặn trước lúc đi xa". Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 -2/9/2019).

 

Đến dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự chương trình còn có các ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đến dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự chương trình còn có các ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội.

 

Chương trình dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của PGS - TS Tạ Quang Đông; kịch bản văn học: nhà văn Nguyễn Quang Vinh; tổng đạo diễn: NSND Quang Vinh; viết lời bình: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ... Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần:

 

Phần đầu mang tên “Người đi tìm hình của nước” gồm rất nhiều hoạt cảnh, trong đó có hoạt cảnh thơ nhạc “Hồn nước,” hoạt cảnh ca kịch “Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ,” hát múa “Bác Hồ có một chuyến đi,” ca cảnh cải lương “Lời người ra đi,” hoạt cảnh thơ, hát, múa “Dấu chân phía trước,” “Những mùa đông trắng”...
Phần đầu mang tên “Người đi tìm hình của nước” gồm rất nhiều hoạt cảnh, trong đó có hoạt cảnh thơ nhạc “Hồn nước,” hoạt cảnh ca kịch “Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ,” hát múa “Bác Hồ có một chuyến đi,” ca cảnh cải lương “Lời người ra đi,” hoạt cảnh thơ, hát, múa “Dấu chân phía trước,” “Những mùa đông trắng”...

 

Phần này thể hiện giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu với hành trình bôn ba khắp các châu lục tìm con đường cứu nước…
Phần này thể hiện giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu với hành trình bôn ba khắp các châu lục tìm con đường cứu nước…

 

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc cón có các hoạt cảnh, thơ, lời bình cùng âm nhạc đã tạo hiệu quả sân khấu tốt hơn.
Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc cón có các hoạt cảnh, thơ, lời bình cùng âm nhạc đã tạo hiệu quả sân khấu tốt hơn.

 

Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc được hòa mình trong các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương. Với sự thông minh, mẫn tiệp, nhạy cảm với cái mới, trăn trở, khát khao tìm con đường đúng đắn để cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc, gạn lọc, đón nhận những tư tưởng tiến bộ của văn hóa phương Tây.
Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc được hòa mình trong các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương. Với sự thông minh, mẫn tiệp, nhạy cảm với cái mới, trăn trở, khát khao tìm con đường đúng đắn để cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc, gạn lọc, đón nhận những tư tưởng tiến bộ của văn hóa phương Tây.

 

Phần hai có chủ đề “Trở về” gồm 11 tiết mục ca múa, liên khúc, hoạt cảnh dựng lại giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mà nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...
Phần hai có chủ đề “Trở về” gồm 11 tiết mục ca múa, liên khúc, hoạt cảnh dựng lại giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mà nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

 

Trong phần “Trở về” các nghệ sỹ trình diễn liên khúc hát múa “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó - Suối Lê Nin”, hoạt cảnh “Mười chín Tháng Tám - Lãnh tụ ca”, hoạt cảnh hát múa “Du kích Sông Thao - Giải phóng Điện Biên”...
Trong phần “Trở về” các nghệ sỹ trình diễn liên khúc hát múa “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó - Suối Lê Nin”, hoạt cảnh “Mười chín Tháng Tám - Lãnh tụ ca”, hoạt cảnh hát múa “Du kích Sông Thao - Giải phóng Điện Biên”...

 

các bài hát “Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng”, “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Người về thăm quê”…
các bài hát “Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng”, “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Người về thăm quê”…

 

Từ Làng Sen, từ Việt Nam, hòa mình cùng cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân dân và nhân dân thế giới, Hồ Chí Minh đã vươn ra biển lớn để từ một người yêu nước chân chính thành người cộng sản chân chính, một nhà văn hóa lớn của phương Đông và phương Tây.
Từ Làng Sen, từ Việt Nam, hòa mình cùng cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân dân và nhân dân thế giới, Hồ Chí Minh đã vươn ra biển lớn để từ một người yêu nước chân chính thành người cộng sản chân chính, một nhà văn hóa lớn của phương Đông và phương Tây.

 

Từ thế giới, Người lại trở về với nhân dân mình, dân tộc mình, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lập nên nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa; làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tạo những tiền đề quan trọng cho trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho Đại thắng mùa xuân 1975 hội tụ ở Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.
Từ thế giới, Người lại trở về với nhân dân mình, dân tộc mình, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lập nên nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa; làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tạo những tiền đề quan trọng cho trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho Đại thắng mùa xuân 1975 hội tụ ở Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.

 

Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, con đường Hồ Chí Minh. Người là đóa sen đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và là đóa sen đẹp, thanh cao, mẫu mực của nhân loại.
Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, con đường Hồ Chí Minh. Người là đóa sen đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và là đóa sen đẹp, thanh cao, mẫu mực của nhân loại.

 

Ca khúc chủ đề của chương trình
Ca khúc chủ đề của chương trình "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" là một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003). Ông viết ca khúc này vào năm 1989 dựa trên câu chuyện do ông Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác Hồ kể lại những giây phút cuối đời của Người với những tình tiết xúc động.

 

Nhiều khán giả bật khóc khi nghe ca khúc
Nhiều khán giả bật khóc khi nghe ca khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" qua giọng ca đầy cảm xúc của NSND Thu Hiền.

 

Phần ba của chương trình mang tên “Người là niềm tin tất thắng” với những tiết mục ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Người.
Phần ba của chương trình mang tên “Người là niềm tin tất thắng” với những tiết mục ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Người.

 

Đó là bài hát “Lời ca dâng Bác,” “Bác Hồ một tình yêu bao la,” liên khúc hát múa “Người là Hồ Chí Minh,” “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng,” “Người là niềm tin tất thắng,” “Dâng người tiếng hát mùa Xuân”…
Đó là bài hát “Lời ca dâng Bác,” “Bác Hồ một tình yêu bao la,” liên khúc hát múa “Người là Hồ Chí Minh,” “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng,” “Người là niềm tin tất thắng,” “Dâng người tiếng hát mùa Xuân”…

 

Được dàn dựng công phu, chương trình quy tụ những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền, NSND Thái Bảo, NSND Vi Hoa, NSND Ngọc Bình, NSND Kiều Oanh, NSƯT Quang Huy, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Đình Dũng..., thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng, tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, ngọt ngào và cảm xúc.
Được dàn dựng công phu, chương trình quy tụ những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền, NSND Thái Bảo, NSND Vi Hoa, NSND Ngọc Bình, NSND Kiều Oanh, NSƯT Quang Huy, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Đình Dũng..., thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng, tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, ngọt ngào và cảm xúc.

 

Các em thiếu nhi thể hiện ca khúc
Các em thiếu nhi thể hiện ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã.

 

Chương trình là món quà nghệ thuật ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già của dân tộc, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.
Chương trình là món quà nghệ thuật ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già của dân tộc, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Theo: vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

BHG - Ngày 23.8, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 

25/08/2019
Biến ô đất… thừa của trường thành động lực rèn luyện, học tập cho học sinh

BHG - Đó là câu chuyện về thầy giáo Trần Văn Hoài, hiện đang công tác tại trường PTDT Bán trú Tiểu học Giáp Trung, huyện Bắc Mê. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cùng với việc truyền đạt các kiến thức trên lớp, thầy Hoài đã biến mỗi ngày đến lớp của học sinh thành một ngày bổ ích thông qua việc xây dựng những luống rau từ những ô đất… thừa của trường học.

 

23/08/2019
Vẻ đẹp Hà Giang qua góc nhìn từ trên cao

BHG - Có rất nhiều cảm nhận về vẻ đẹp Hà Giang qua các góc nhìn khác nhau, nhưng cảm nhận về mảnh đất địa đầu Tổ quốc qua góc nhìn từ trên cao sẽ cho bạn một cảm giác khác với nhiều sự ngạc nhiên và cảm xúc. Dưới đây là những cảnh quay đẹp của Amazing Things in Viet Nam về mảnh đất Hà Giang mến yêu.

23/08/2019
Phát huy hoạt động du lịch có trách nhiệm tại Nặm Đăm

BHG - Doanh nghiệp và cộng đồng cùng giúp nhau phát triển du lịch bền vững dựa vào điều kiện tự nhiên và văn hóa địa phương; một phần lợi nhuận của doanh nghiệp lữ hành khi làm du lịch tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) sẽ được trích ra để phục vụ sự phát triển chung của cộng đồng… Đó chính là du lịch có trách nhiệm mà Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng (DLCĐ) Nặm Đăm (Quản Bạ) đang hướng tới. 

 

23/08/2019