Hà Giang

Tạm biệt mùa Hè

08:27, 20/08/2019

BHG - Thời điểm tựu trường đã cận kề, tạm biệt những ngày Hè sôi động, hơn 240.000 học sinh toàn tỉnh sẵn sàng bước vào năm học mới 2019 – 2020 với niềm vui và kỳ vọng mới.

Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Hà Giang trang trí lớp học.
Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Hà Giang trang trí lớp học.

Theo quyết định của UBND tỉnh về khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020, các cấp học tựu trường từ 19 – 23.8 và bắt đầu học từ ngày 26.8. Năm học này, dự kiến toàn tỉnh có trên 800 trường học và cơ sở giáo dục với trên 19.000 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên. Thực hiện chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020, ngành Giáo dục đã tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về GD&ĐT; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nề nếp; kiên định quá trình đổi mới về phương pháp dạy và học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; hạn chế tình trạng bạo lực học đường. Ngành giáo dục phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản, gồm: Sắp xếp mạng lưới các cơ sở GD&ĐT theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD&ĐT; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; đẩy mạnh truyền thông về GD&ĐT bằng nhiều hình thức; triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhà thầu thi công Trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Hà Giang khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới.
Nhà thầu thi công Trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Hà Giang khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới.

Đến thời điểm hiện tại, các huyện, thành phố cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị năm học mới. Sở GD&ÐT đã phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây mới và sửa chữa các điểm trường, phòng học, nhà công vụ, nhà ở bán trú, nhà bếp, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ. Các Phòng GD&ÐT, trường học cân đối ngân sách, mua sắm bổ sung sách giáo khoa hợp lý, tránh lãng phí, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa khi vào năm học mới; đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; vận động đưa học sinh từ các điểm trường về trường chính; sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên khoa học, hợp lý đảm bảo sử dụng hiệu quả biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các địa phương. Đặc biệt, các địa phương thành lập tổ công tác của xã, xuống thôn vận động con em đi học, thường xuyên kiểm tra công tác huy động học sinh đến trường. 

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, năm học mới này, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng GD&ĐT. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển GD&ĐT của tỉnh như: Giáo dục kỹ năng sống, đưa văn hóa các dân tộc thiểu số vào truyền dạy trong nhà trường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về giá trị Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn; Đề án chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính; xây dựng trường chuẩn Quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục…

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới đã cơ bản hoàn tất. Các cấp, ngành sẵn sàng cho “Ngày hội đưa trẻ đến trường” và tin tưởng, kỳ vọng vào “mùa gieo chữ” mới tiếp tục gặt hái nhiều thành công”.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quang Bình tổ chức Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn

BHG - Tối 19.8, UBND huyện Quang Bình tổ chức Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn nhằm giới thiệu, quảng bá nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc đến với doanh nghiệp, công ty du lịch. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh... Tại lễ hội nhảy lửa, các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Pà Thẻn và tham gia trải nghiệm Lễ hội kéo chày

20/08/2019
Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trong liên kết vùng

BHG - Chiều 19.8, tại trung tâm hội nghị huyện Quang Bình, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trong liên kết vùng. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; lãnh đạo Vụ thị trường Tổng cục Du lịch Việt Nam...

19/08/2019
Ấn tượng Quảng Bình

BHG - Những ngày đầu tháng 8, Đoàn công tác Báo Hà Giang có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Bình, vùng đất nằm ở eo hẹp nhất của Tổ quốc. Trong những ngày lưu lại mảnh đất này, chúng tôi đã được khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp kiều diễm với những bãi biển trong xanh cùng bờ cát trắng trải dài và hệ thống hang động, núi non kỳ vỹ. Với nét văn hóa truyền thống đặc trưng và những di sản...

19/08/2019
Xín Mần bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Nùng

BHG - Trên địa bàn huyện Xín Mần, cộng đồng dân tộc Nùng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân gian, đa dạng về cả nghệ thuật diễn xướng và tâm linh từ các điệu múa, dân ca, các nghi lễ gắn với thiên nhiên như cúng thần Rừng, cúng thần Đá… mang ý nghĩa bản địa riêng biệt. Cộng đồng dân tộc Nùng sinh sống trên 14 xã, thị trấn huyện Xín Mần. Từ trang phục tới các nghi lễ gắn kết giữa con người với tổ tiên và thiên nhiên đều mang những giá trị riêng.

16/08/2019