Quang Bình triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

21:25, 21/08/2019

BHG - Chiều 21.8, huyện Quang Bình tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT

Năm học 2018 - 2019, toàn huyện có 48 đơn vị trường học, huy động được 737 nhóm, lớp với tổng số 16.252 học sinh, học viên. Trong đó, 12 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 27,3%; hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ngày càng củng cố về chất lượng; trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở 15 xã, thị trấn; tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi ra lớp đạt 53%; trẻ 3 - 5 tuổi đến trường đạt gần 97% và trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường là 99,7%. Ngoài ra, huyện duy trì, giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ. Năm học vừa qua, huyện đã chuyển 402 học sinh từ điểm trường về học tại trường chính và thực hiện sáp nhập trường Tiểu học và THCS Xuân Giang. Cùng với đó, công tác giáo dục kỹ năng sống, đưa văn hóa các dân tộc thiểu số vào truyền dạy cho học sinh được tăng cường. Tuy nhiên, theo đánh tại hội nghị cho thấy, phương pháp dạy học vẫn còn dập khuôn, máy móc, phát huy tính tự giác của học sinh; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ở nhiều nơi chưa thật sự hiệu quả.

Năm học 2019 - 2020, huyện Quang Bình có 645 nhóm, lớp với trên 16.000 học sinh. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, huyện xác định làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh, thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới gắn với nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là môn tiếng Anh ở các cấp học. Đặc biệt, quan tâm xây dựng văn hóa học đường, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương cho học sinh.

Tại hội nghị, 5 cá nhân, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2018 - 2019 được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mênh mông sông nước Bắc Mê

BHG - Bắc Mê - sông Gâm là tổ hợp kết nối của núi, rừng, sông, suối, thung lũng, bình nguyên và lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở ra cho nơi đây nhiều triển vọng. Đối với người dân địa phương, đây là một biển hồ, sông nước mênh mang với vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi, rừng cây. Sông Gâm chảy qua đất Bắc Mê với chiều dài khoảng 45 km giống như một dải lụa vắt ngang những ngọn núi để hợp vào sông Năng, đưa nước vào lòng hồ thủy điện Tuyên Quang...

21/08/2019
Tạm biệt mùa Hè

BHG - Thời điểm tựu trường đã cận kề, tạm biệt những ngày Hè sôi động, hơn 240.000 học sinh toàn tỉnh sẵn sàng bước vào năm học mới 2019 – 2020 với niềm vui và kỳ vọng mới. Theo quyết định của UBND tỉnh về khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020, các cấp học tựu trường từ 19 – 23.8 và bắt đầu học từ ngày 26.8. Năm học này, dự kiến toàn tỉnh có trên 800 trường học và cơ sở giáo dục với trên 19.000 cán bộ quản lý

20/08/2019
Quang Bình tổ chức Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn

BHG - Tối 19.8, UBND huyện Quang Bình tổ chức Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn nhằm giới thiệu, quảng bá nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc đến với doanh nghiệp, công ty du lịch. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh... Tại lễ hội nhảy lửa, các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Pà Thẻn và tham gia trải nghiệm Lễ hội kéo chày

20/08/2019
Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trong liên kết vùng

BHG - Chiều 19.8, tại trung tâm hội nghị huyện Quang Bình, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trong liên kết vùng. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; lãnh đạo Vụ thị trường Tổng cục Du lịch Việt Nam...

19/08/2019