Hà Giang

Đồng hành với sỹ tử trong mùa thi

09:06, 24/06/2019

BHG - Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến rất gần; các sỹ tử đã sẵn sàng vượt “vũ môn”. Đồng hành với sỹ tử; các cấp, ngành đã, đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình tiếp sức mùa thi đã trở thành hoạt động thường niên được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai, là một hoạt động trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Năm nay, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn triển khai các hoạt động từ ngày 10-28.6.2019 tại 20 điểm thi. Đối tượng tham gia hỗ trợ, tiếp sức cho các sĩ tử là sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn có các điểm thi. Trước kỳ thi tổ chức các buổi tư vấn, chia sẻ giúp các thí sinh thêm tự tin, trau dồi kinh nghiệm. Đến nay, các hoạt động tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ của các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương đã hoàn tất…

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi huyện Yên Minh vận chuyển nước uống miễn phí tới các điểm thi trên địa bàn. Ảnh: Phạm Hoan
Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi huyện Yên Minh vận chuyển nước uống miễn phí tới các điểm thi trên địa bàn. Ảnh: Phạm Hoan

Đồng hành với các sỹ tử trong kỳ thi THPT Quốc gia, tại mỗi điểm thi trên địa bàn tỉnh, các Huyện, Thành đoàn sẽ bố trí ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện từ 15-20 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh. Tổ chức đưa đón thí sinh và người nhà đến điểm thi, rà soát địa điểm ăn uống, giới thiệu các quán ăn bình dân, đảm bảo vệ sinh. Đồng thời, kêu gọi, vận động các nhà hàng, nhà hảo tâm hỗ trợ cơm miễn phí, giá rẻ cho thí sinh. Bên cạnh đó, các đội hình tình nguyện tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại địa điểm thi, các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến kỳ thi như: Nâng giá, trộm cắp, gây mất an ninh trật tự…

Năm nay, tại huyện Yên Minh có 2 điểm thi tại Trường THPT Yên Minh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT Yên Minh với tổng số 400 thí sinh đăng ký dự thi. Bí thư Huyện đoàn Yên Minh Lương Thị Thu Hương, cho biết: Triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi, đơn vị đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức truyền thông xã hội, cung cấp thông tin đến thí sinh và người nhà thí sinh về kỳ thi THPT Quốc gia. Tổ chức các hoạt động bán hàng gây quỹ, vận động các công ty, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, hiện vật để giúp đỡ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi. Đến thời điểm này, các đội tình nguyện tại các điểm thi đã được xây dựng; thành lập các đội phản ứng nhanh phối hợp cùng với địa phương, các bệnh viện, trạm y tế kịp thời xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ...

Bên cạnh đó, công tác an ninh, đảm bảo an toàn trong kỳ thi cũng rất được tỉnh ta coi trọng và đã, đang triển khai nhiều giải pháp tích cực. Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và phân công các lực lượng trực tiếp tham gia từ khâu rà soát nhân sự để đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với Sở GD-ĐT bảo vệ trong quá trình tiếp nhận đề gốc từ T.Ư về địa phương, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại điểm in sao đề; xử lý tất cả các trang thiết bị, phương tiện đảm bảo không để lộ, lọt đề thi; phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ nhằm xử lý tất cả các tình huống theo phương án đề ra.

Theo kế hoạch, sẽ có 6 tuyến vận chuyển đề thi đến điểm thi; Công an tỉnh sẽ bố trí phương tiện và lực lượng bảo vệ, thực hiện tiếp nhận từ ban in sao đề vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các điểm thi; chỉ đạo Công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng tiếp nhận, phối hợp bảo vệ trong quá trình bàn giao đề thi tại các điểm thi an toàn. Đối với công tác bảo quản bài thi, sau khi các môn thi ở các điểm thi kết thúc, các bài thi sẽ được niêm phong, lực lượng Công an sẽ phối hợp để bảo vệ, vận chuyển bài thi về trung tâm theo đúng quy định, đảm bảo an toàn để bàn giao cho ban làm phách và ban chấm thi.

 Nhằm ứng phó với tình hình diễn biến bất thường của thời tiết nhất là mưa lũ gây khó khăn cho thí sinh, Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng, trang thiết bị phương tiện, đáp ứng “4 tại chỗ” để xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tham gia thi đầy đủ trong kỳ thi quan trọng này.

PHẠM HOAN - VĂN LONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phiên họp giữa lãnh đạo Ban Coi thi với lãnh đạo điểm thi

BHG - Ngày 22.6, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang tổ chức phiên họp giữa lãnh đạo Ban Coi thi với lãnh đạo điểm thi. Dự họp có lãnh đạo Sở GD&ĐT; Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, Đại học Điện lực; các điểm trưởng, phó điểm trưởng của 20 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tại phiên họp, đại diện Hội đồng thi Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch Ban coi thi; Quy chế thực hiện công tác coi thi. Trong đó, tập trung các quy định về thời gian, thủ tục vào phòng thi, quá trình coi thi...

22/06/2019
Hà Giang đã và đang nỗ lực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia nhà Vương

BHG - Gần 30 năm qua, kể từ khi khu nhà Vương (Đồng Văn) được công nhận là Di tích kiến trúc – nghệ thuật Quốc gia (năm 1993), Bộ VHTT&DL, tỉnh Hà Giang và dòng họ Vương đã không ngừng quan tâm trùng tu, tôn tạo, quản lý và quảng bá di tích này trở thành một trong những điểm thăm quan, nghiên cứu hấp dẫn, nổi tiếng trong và ngoài nước. Di tích này không chỉ là niềm tự hào của gia tộc họ Vương mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và tinh thần đại đoàn kết trên mảnh đất địa đầu Việt Nam.

 

22/06/2019
Báo chí thời 4.0 và trách nhiệm công dân của nhà báo

BHG - Tính đến giữa năm 2018, cả nước có 857 cơ quan báo, tạp chí in. Trong đó, có 86 cơ quan báo in T.Ư, 107 cơ quan địa phương; tạp chí in có 350 đơn vị T.Ư, 134 đơn vị địa phương; báo điện tử và tạp chí điện tử có 159 đơn vị; có 67 Đài PT-TH T.Ư và địa phương. Số trang thông tin điện tử tổng hợp được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép đến hết tháng 6.2018 là 1.510; 228 mạng xã hội trong nước được cấp phép; trên 19 nghìn nhà báo được cấp thẻ. 

21/06/2019
Trắng đêm ở vùng lũ

BHG - Gần 7 năm gắn bó với nghề báo ở một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc.  Dù tuổi đời lẫn tuổi nghề chưa nhiều, nhưng nghề báo là niềm tự hào trong tôi với biết bao kỷ niềm vui buồn; những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để thấy mình trưởng thành hơn. Với tôi, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đặc biệt và lần đầu tiên tham gia tác nghiệp ở vùng lũ xã Bản Rịa (Quang Bình) là ký ức không thể quên.

 

 

21/06/2019