Hà Giang

Bảo tồn văn hóa dân tộc Mông ở Quản Bạ

08:15, 07/06/2019

BHG - Những điệu hát giao duyên, đối đáp, tiếng sáo… những trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông giờ chỉ tìm thấy trong các lễ hội; những phong tục, tập quán đã có sự thay đổi… Vì vậy các cấp ủy, chính quyền huyện Quản Bạ đang chú trọng khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn.

Người Mông ở Quản Bạ làm mèn mén.
Người Mông ở Quản Bạ làm mèn mén.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quản bạ, cho biết: Trên địa bàn huyện dân tộc Mông chiếm trên 60%, họ vẫn lưu giữ được nghi lễ văn hóa truyền thống, những nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, lao động, như: Đám cưới cổ truyền; các làn điệu dân ca; trang phục; làm khèn, sáo Mông; hát đối giao duyên; múa khèn và nghề truyền thống như: Thêu, dệt vải lanh, đan lát,… vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các môn thể thao, trò chơi dân gian chủ yếu như: Đẩy gậy, kéo co, ném pao, đánh yến, bắn nỏ... vẫn thường xuyên được tổ chức thi đấu, vui chơi trong các dịp lễ, tết…

Chiếc váy cổ trên 200 năm tuổi bằng vải lanh của người Mông xã Lùng Tám vẫn được lưu giữ.
Chiếc váy cổ trên 200 năm bằng vải lanh của người Mông xã Lùng Tám vẫn được lưu giữ.

Để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, đồng thời loại bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, phấn đấu giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; phát huy vai trò Hội Nghệ nhân dân gian các xã, thị trấn; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong huyện; khôi phục, chế tác nhạc cụ dân tộc; gìn giữ nghề trồng, dệt lanh, kiến trúc nhà ở;… chỉ đạo các đơn vị trường thường xuyên đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy; vận động các gia đình người Mông cải tạo, giữ gìn nhà trình tường, xếp bờ rào đá; xây dựng các làng nghề truyền thống, HTX thêu, dệt thổ cẩm... Đặc biệt, Lễ hội Dệt lanh, Gầu tào được tổ chức thường niên tái hiện nét văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, giúp người dân ý thức hơn trong gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Ngoài ra, huyện đã và đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư, phục dựng, bảo tồn Làng Văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại xã Cán Tỷ và Đông Hà; xây dựng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài...

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tùng Vài múa khèn Mông.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tùng Vài múa khèn Mông.

Nghệ nhân thêu, dệt vải lanh Vàng Thị Mai, chia sẻ: Tôi thường dạy miễn phí cho các em nhỏ, thiếu nữ dân tộc Mông thêu, dệt may trang phục của dân tộc để không bị mai một, ngoài ra còn tạo ra sản phẩm để giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước đến với vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đến với thôn Khố Mỷ, nơi đây như một bức tranh đầy màu sắc với 100% người Mông sinh sống; có 40/40 hộ nhà ở trình tường và còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh và chuyện cổ tích từ cây lanh...; được biết “Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Khố Mỷ” đã và đang được xây dựng nhằm bảo tồn và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mông; đến đây du khách sẽ được thưởng thức các điệu múa khèn, trải nghiệm dệt lanh…; các Lễ hội Gầu Tào, Tết cổ truyền được tổ chức tại làng; thưởng thức và trải nghiệm nấu các món ăn: Mèn mén, thắng cố, cháo lảo… cùng những sinh hoạt thường ngày của người Mông.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền cũng như sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp và ủng hộ của đông đảo người dân trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã giúp huyện Quản Bạ trở thành địa phương có nét văn hóa “đa sắc màu”.

Bài, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng Văn tích cực chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia

BHG - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ diễn ra vào các ngày từ 24-26.6; như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, các sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi mang tính quyết định sau 12 năm đèn sách. Tại huyện vùng cao Đồng Văn, các em đã chuẩn bị kiến thức; các ban, ngành tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cần thiết phục vụ kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

 

31/05/2019
Đại hội Hội VHNT huyện Xín Mần lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024

BHG - Sáng 30.5, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) huyện Xín Mần tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Hội VHNT tỉnh; đại diện các ban, ngành của huyện cùng 25 hội viên. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả vận động thành lập Hội, thảo luận thông qua Điều lệ của Hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như...

30/05/2019
Sở TT&TT Thanh Hóa trao đổi kinh nghiệm với Sở TT&TT tỉnh

BHG - Sáng 30.5, Đoàn công tác của Sở TT&TT Thanh Hóa đã có buổi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm thực tế với Sở TT&TT Hà Giang về kinh nghiệm triển khai điểm cầu trực tuyến tới các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị viễn thông của 2 tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Sở TT&TT Hà Giang chào mừng  đoàn công tác của Sở TT&TT Thanh hóa lên thăm, làm việc tại Hà Giang. Đây là dịp để 2 bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước...

30/05/2019
Đổi thay ở xã biên giới Sơn Vĩ

BHG - Sơn Vĩ - thuộc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, một địa danh có lẽ không phải ai cũng biết đến nếu không ở Hà Giang, bởi một lẽ đó là một xã biên giới xa xôi, hẻo lánh, ở độ cao trên 1.000 mét so mực nước biển; một dải đất trải dài với một phần tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và một phần giáp với huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng...

29/05/2019