Không gian văn hóa huyện Xín Mần tại Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình năm 2019

09:57, 22/04/2019

BHG - Nhận lời mời của Ban tổ chức Lễ hội Tràng An, ngày 21.4, Đoàn đại biểu huyện Xín Mần do đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn cùng hơn 60 nghệ nhân thuộc Đoàn nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần đã đến tham dự và biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình năm 2019.

Không gian văn hóa huyện Xín Mần tại Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình năm 2019 thu hút được nhiều du khách quan tâm.
Không gian văn hóa huyện Xín Mần tại Lễ hội Tràng An, tỉnh Ninh Bình năm 2019 thu hút được nhiều du khách quan tâm.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần đã mang đến Lễ hội chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với hơn 15 tiết mục hát, múa mang đậm bản sắc đặc trưng của địa phương như: Múa ngựa giấy, hát then, hát lướn, Lễ hội Cấp sắc dân tộc Dao, ném Còn, Lễ Cúng rừng dân tộc Nùng... cùng với đó là phần biểu diễn trang phục dân tộc Mông, Lô Lô, Nùng... Các tiết mục được nghệ nhân dàn dựng công phu, tạo thêm sắc màu văn hóa dân tộc cho Lễ hội Tràng An năm 2019. Qua đó, nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, cảnh sắc thiên nhiên cũng như con người thân thiện của đồng bào các dân tộc huyện Xín Mần nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Tràng An là lễ hội truyền thống được diễn ra hàng năm, là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, các đời Vua Trần và các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phù trợ quốc thái, dân an, giúp mưa thuận, gió hòa. Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ trên Kinh đô đá”, Lễ hội năm nay diễn ra từ 21 - 22.4 ở Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Tại phần hội, du khách sẽ được thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc các vùng miền như: Ca trù, hát văn, hát chèo, không gian nghệ thuật huyện Xín Mần (Hà Giang), Bắc Kạn, Hòa Bình, Tây Nguyên...

Trước đó, Đoàn đại biểu huyện Xín Mần đã có chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm tại huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) theo chương trình ký kết hợp tác giữa 2 địa phương.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường PTDTBT THCS xã Sủng Trà hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam - 21.4

BHG - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21.4, ngày 19.4, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú – Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Sủng Trà  (Mèo Vạc) tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Quê hương trong mắt em" và Hội thi vẽ tranh minh họa cho sách.

21/04/2019
Trường THCS Ngọc Hà tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019

BHG - Ngày 18.4, Trường THCS Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21.4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23.4. Dự ngày hội đọc sách có lãnh đạo Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch Thành phố Hà Giang, đông đảo giáo viên và học sinh.

 

19/04/2019
Lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

BHG - Mỗi năm một lần, đá núi Khâu Vai lại thức giấc bởi những bước chân hẹn thề tìm về ngày hội chợ tình "phong lưu". Tròn 100 mùa Xuân, câu chuyện tình yêu đẹp, mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc của nàng Út và chàng Ba được người dân trên Cao nguyên đá gìn giữ và phát huy...

19/04/2019
Đồng Văn đón hơn 40 nghìn lượt khách du lịch trong quý I.2019

BHG - Theo số liệu thống kê, quý I. 2019, huyện Đồng Văn đã đón 5.708 đoàn khách du lịch, tương đương 44.720 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, có 1.492 đoàn khách quốc tế, bằng 6.164 lượt người, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Các điểm thu hút lượng lớn khách du lịch là: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú), Dinh thự nhà Vương (xã Sà Phìn), Phố cổ Đồng Văn (thị trấn đồng Văn)…

 

19/04/2019