Hà Giang

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm việc với huyện Mèo Vạc

10:13, 28/03/2019

BHG - Ngày 27.3, Đoàn công tác Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có buổi làm việc với huyện Mèo Vạc, nhằm thống nhất quy hoạch xây dựng phát triển khu vực Mê cung đá xã Khâu Vai trở thành sản phẩm du lịch văn hóa. Tham dự có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Cao Minh, Viện Địa chất Việt Nam; lãnh đạo Sở VHTTDL; Công ty Đường đua mới.

Đoàn công tác Sở VHTTDL, Viện Địa chất Việt Nam khảo sát khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai (Mèo Vạc).
Đoàn công tác Sở VHTTDL, Viện Địa chất Việt Nam khảo sát khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai (Mèo Vạc).

Theo các chuyên gia, nhà quản lý việc khai thác diện mạo, địa chất khu vực Mê cung đá gắn với Chợ tình Khâu Vai sẽ tạo điểm nhấn quan trọng thu hút khách du lịch trong chuyến hành trình khám phá Cao nguyên đá. Quần thể đá tự nhiên với nhiều hình thù lạ mắt chính là lợi thế để Mèo Vạc quảng bá, giới thiệu. Làm được điều này huyện cần khảo sát, hoàn thiện Đề án khai thác cụ thể, chi tiết, gắn với các hoạt động văn hoá truyền thống. Trên cơ sở đó tạo thêm nhiều điểm nhấn, công trình phụ trợ trong khu vực quy hoạch tổng thể. Khảo sát khai thác một số tuyến đi bộ trải nghiệm từ Mê cung đá đi địa điểm khác. Chú trọng bảo tồn những di sản mang tầm Quốc gia và Quốc tế, tránh phá vỡ cảnh quan hiện có. Tiếp tục kết nối tua, tuyến, công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tổ chức các giải đấu trên địa bàn. Để thu hút khách du lịch quan tâm và hướng đến Mèo Vạc, huyện cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, gắn với đời sống các dân tộc. Sớm đưa vào hoạt động đua thuyền Keyak trên sông Nho Quế; tổ chức giải chạy bộ trên tuyến vách đá thần trong thời gian tới...

Bí thư Huyện uỷ Mèo Vạc Trần Quang Minh khẳng định: Chủ trương nhất quán của huyện trong phát triển du lịch bền vững. Việc đưa Mê cung đá trở thành sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho người dân địa phương. Huyện Mèo Vạc cam kết tạo mọi điều kiện về pháp lý và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng quy hoạch phát triển lâu dài. Cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp cùng Viện Địa chất, Sở VHTTDL khẩn trương khảo sát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phù hợp với tiềm năng khai thác. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ra mắt Làng văn hoá du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi vào dịp tổ chức kỷ niệm 100 năm Chợ tình Khâu Vai 2019.

                                             Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cô giáo Hoàng Thị Thúy yêu nghề, mến trẻ

BHG - Là người con của quê hương Hà Giang, ngay từ nhỏ, Hoàng Thị Thúy  phấn đấu học tập với mong ước lớn lên được làm cô giáo. Và ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Suốt 11 năm làm nghề nuôi, dạy trẻ; năm học 2018 – 2019, cô được Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Hà Giang) phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi B, Tổ phó chuyên môn khối 4 tuổi; cô luôn dành tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức được học tập của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

27/03/2019
Hội thi tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Quang Bình

BHG - Ngày 26.3, UBND huyện Quang Bình tổ chức Hội thi tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Quang Bình năm 2019. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy. Tham gia hội thi có 16 đội với trên 300 em học sinh đến từ Trường PTDT Nội trú THCS và các Trường THCS...

27/03/2019
Độc đáo trang phục phụ nữ Nùng

BHG - Người Nùng có lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời và hiện còn giữ được nhiều phong tục tập quán đặc sắc, độc đáo làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc. Nét đẹp đặc trưng tạo nên bản sắc riêng của người Nùng được thể hiện rõ nét và dễ nhận thấy nhất đó là những hoa văn, họa tiết và cách làm nên những bộ trang phục độc đáo của người phụ nữ. Không sặc sỡ như một số trang phục dân tộc khác, trang phục người Nùng khá đơn giản; các bộ trang phục thường được làm bằng vải thô...

25/03/2019
Họp Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2019

BHG - Chiều 25.3, tại phòng họp Thường trực UBND tỉnh, Ban tổ chức (BTC) Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2019 đã tổ chức họp nhằm thông qua Kế hoạch, Quyết định, Thể lệ Giải và lấy ý kiến góp ý của các thành viên BTC Giải. Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Giải chủ trì buổi làm việc.

25/03/2019