Trường Mầm non Yên Định đón Bằng công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I

09:28, 25/01/2019

BHG - Ngày 23.11, Trường Mầm non Yên Định (Bắc Mê) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I, giai đoạn 2019 -2024. Dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT và UBND huyện.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Bắc Mê trao Bằng Công nhận cho nhà trường.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Bắc Mê trao Bằng Công nhận cho nhà trường.

Sau khi chia tách từ Trường Tiểu học Yên Định, Trường Mầm non Yên Định đã không ngừng phấn đấu phát triển cả về chất lượng, số lượng và được đầu tư về cơ sở vật chất. Hiện tại, nhà trường có có 27 giáo viên với trình độ chuẩn và trên chuẩn 100%, số trẻ là 278 cháu, với 16 nhóm lớp. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường từ 0 - 5 tuổi hàng năm đạt trên 96%. Số trẻ đạt bé chăm, bé ngoan trên 98%, không có trẻ suy dinh dưỡng các cấp độ. Cùng với xã Yên Định phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã Nông thôn mới, những năm qua, đặc biệt là năm học 2018 - 2019 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức lực hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia và được UBND tỉnh Quyết định công nhận.

Tại buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê đã trao Bằng Công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường. 12 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng trường chuẩn và tập thể nhà trường được UBND huyện, UBND tỉnh Hà Giang tặng Giấy khen, Bằng khen.

          Tin, ảnh: Công Hoan (THCS Yên Phú – Bắc Mê)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yên Minh, Quản Bạ tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

BHG - *Nhằm thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2019) và chào Xuân mới Kỷ Hợi 2019; trên địa bàn huyện Yên Minh đã diễn ra một số hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của các ban, ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

24/01/2019
Thắng cố - Món ăn đặc trưng vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG - Chưa ăn Thắng cố chưa phải đến Cao nguyên đá Đồng Văn… Đây là câu "cửa miệng" của du khách trong, ngoài nước truyền tai nhau khi đến du lịch trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Quả đúng vậy khi mà người người ví món Thắng cố đặc trưng của dân tộc Mông trên Cao nguyên đá là một trong những món đặc sản phải thưởng thức cùng với một số món ăn khác, như: Mèn mén, thịt trâu, bò, lợn treo gác bếp, rượu ngô ủ men lá…

23/01/2019
Ấm lòng, lớp học miễn phí giữa mùa Đông

BHG - Những tháng gần đây, vào tối thứ 7 hàng tuần, nhiều phụ huynh trên địa bàn xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) lại đưa con em đến lớp học miễn phí tại Nhà Văn hóa thôn Tha. Lớp học được Thành đoàn Hà Giang tổ chức từ đầu năm học 2018 – 2019. Đứng lớp là các cô giáo tiểu học yêu trẻ và tâm huyết với nghề. Từ ngày được mở tới nay, lớp luôn thu hút từ 30 - 50 học sinh đến để các cô rèn cho từng nét chữ, bài giảng; giúp các em ham học và tiến bộ hơn trong học tập.

 

22/01/2019
Thông báo tổ chức Hội báo Xuân Hà Giang năm Kỷ Hợi – 2019

BHG - Thực hiện kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019.

22/01/2019