Tiềm năng du lịch sinh thái đảo Bướm Hoa

16:47, 24/09/2018

BHG - Không chỉ có núi non hùng vĩ, đảo Bướm Hoa nằm soi bóng trong vùng lòng hồ Thủy điện sông Chừng (Quang Bình) hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình đầy màu sắc làm say đắm bất cứ ai đến thưởng ngoạn. Giữa chốn đất trời, sông nước mênh mông, du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên thơ mộng, hưởng thụ bầu không khí trong lành và trải nghiệm các dịch vụ du lịch hấp dẫn. Người đang thực hiện hóa ước mơ xây dựng hệ thống du lịch sinh thái xinh đẹp là anh Phạm Đình Trung, Bí thư Huyện đoàn Quang Bình.

Sắc hoa lung linh, rực rỡ tô điểm đảo Bướm Hoa.
Sắc hoa lung linh, rực rỡ tô điểm đảo Bướm Hoa.

Nhắc đến Quang Bình, chắc hẳn khách thập phương sẽ không quên Lễ hội Nhảy lửa đầy huyền bí của dân tộc Pà Thẻn; nét du lịch cộng đồng tại thôn My Bắc (xã Tân Bắc), thôn Chì, thôn Chang (xã Xuân Giang) hay sức hấp dẫn của Lễ hội Đua thuyền truyền thống hàng năm tại lòng hồ Thủy điện sông Chừng. Trong đời sống tâm linh, có ngôi đình Bản Chún nằm ở chân núi Pá Thàng, thôn Nà Mèo, xã Tân Nam được xây dựng hàng trăm năm trước, bao bọc, phù hộ cho dân bản mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Tận dụng lợi thế địa phương, với mong muốn tạo điểm nhấn cho quê hương, anh Phạm Đình Trung đã dành thời gian, tâm huyết nghiên cứu và quyết định đầu tư hệ thống du lịch sinh thái đảo Bướm Hoa gắn liền với khai thác tiềm năng Thủy điện sông Chừng.

Ngược dòng mặt nước trong xanh, lấp lánh ánh nắng vàng dịu nhẹ vào một chiều Thu tháng 8, tôi thấy những ngôi nhà sàn của người Dao, Tày, Nùng nằm yên bình trên đôi bờ Thủy điện sông Chừng. Từ xa xa, những đóa hoa rực rỡ như vươn mình chào đón khách đến thăm. Vừa đặt chân đến khu du lịch sinh thái, tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh nên thơ của ốc đảo. Qua tìm hiểu, anh Trung cho biết: “Ý tưởng làm du lịch sinh thái đã nhen nhóm từ rất lâu, để bắt tay vào làm, anh phải đi tham quan, học tập ở nhiều tỉnh, thành trong Nam, ngoài Bắc. Nhằm tạo sự riêng biệt, ấn tượng cho du khách, anh lựa chọn trồng chủ đạo loài hoa cánh bướm và lấy tên loài hoa này đặt cho đảo. Từ khu vực còn nguyên sơ, khi đặt nền móng xây dựng đầu tiên vào tháng 6.2018, nay gần 1 ha đảo Bướm Hoa khoác trên mình diện mạo vô cùng tươi mới, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho mọi lứa tuổi”.

Khu du lịch sinh thái đảo Bướm Hoa chính thức đi vào khai thác, hoạt động từ đầu tháng 9. Khách tham quan được trải nghiệm các dịch vụ như: Du thuyền trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện sông Chừng; đến đảo hoa, thác Nặm Tráng, Đình Bản Chún, thăm nhà nổi nuôi cá lồng. Trong tương lai không xa, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, trồng thêm hoa và chong chóng phủ kín đảo; phát triển thêm dịch vụ các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc, cho thuê thuyền, đồ câu cá, bếp nướng. Để đảm bảo an toàn mọi hoạt động du lịch trên lòng hồ thủy điện, anh Trung đầu tư mua 2 cano mini và 1 thuyền máy, trang bị áo phao đưa đón du khách. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sơn Lâm, chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện sông Chừng hỗ trợ 6 thuyền Kayak, 1 thuyền máy chở khách. Đến thời điểm hiện tại, dù chưa mở cửa bán vé nhưng khu du lịch sinh thái đảo Bướm Hoa thu hút không ít người đến đây.

Nằm cách trung huyện Quang Bình 6 km và chạy dọc theo Quốc lộ 279, xây dựng hệ du lịch sinh thái dựa trên nguồn lợi rộng lớn đến 225 ha mặt nước Thủy điện sông Chừng, trải dài gần 15 km xung quanh địa phận thị trấn Yên Bình, xã Tiên Nguyên và Tân Nam là cách làm mới mẻ, độc đáo, tinh tế. Dù còn khó khăn, thử thách nhưng tin rằng với sự nỗ lực của bản thân, đảo Bướm Hoa của anh Phạm Đình Trung sẽ trở thành điểm đến lý tưởng. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Bài, ảnh: HẠ HÒA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các trường tổ chức Tết Trung thu 2018

BHG - *Chiều 21.9, Trường Tiểu học Phương Thiện, thành phố Hà Giang tổ chức Chương trình "Vui Tết Trung thu" cho các em học sinh nhà trường. Tới dự có lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang, chính quyền địa phương, các em học sinh và các bậc phụ huynh.

22/09/2018
Khám phá không gian cao nguyên đá giữa lòng thành phố

BHG - Năm 2010, Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn vinh dự được UNESCO công nhận Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC). Với di sản địa chất, hệ sinh thái đa dạng và những nét truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc nơi đây đã đưa CVĐCTC trở thành khu vực có vai trò hết sức quan trọng đối sự phát triển KT- XH của tỉnh. Từ đó, việc bảo tồn, xây dựng và phát huy các giá trị của CVĐCTC được xác định là nhiệm vụ chung của toàn tỉnh. Các ngành, các cấp và địa phương không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm để quảng bá giá trị của di sản CVĐCTC đến với công chúng. 

22/09/2018
Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông ở Mèo Vạc

BHG - Huyện Mèo Vạc có trên 90% đồng bào dân tộc Mông; cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông đang dần bị mai một. Vì vậy các cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đang chú trọng khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Mông trên địa bàn.

22/09/2018
Ước nguyện của thầy Văn Như Cương đã thành hiện thực

BHG -  Chúng tôi đến Nà Ngao, xã Đồng Tâm (Bắc Quang) dự khánh thành điểm trường đúng ngày mưa mới thấy được nỗi nhọc nhằn các cô, trò và nhân dân các dân tộc nơi đây phải trải qua. Chỉ cách trung tâm xã vài ba cây số, nhưng chúng tôi vừa đi bộ, vừa phải nhờ anh em cán bộ xã "tăng bo" bằng xe gắn máy, mất cả tiếng đồng hồ mới tới được điểm trường Nà Ngao.

22/09/2018