Lễ hội đua thuyền Quang Bình lần thứ V năm 2018

10:34, 20/08/2018

BHG - Ngày 19.8, tại lòng hồ Thủy điện sông Chừng, UBND huyện Quang Bình tổ chức Lễ hội đua thuyền lần thứ V, năm 2018. Đây là hoạt động thường niên đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở VHTT&DL; đại diện một số huyện Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quang Bình cùng 432 vận động viên thuộc 24 đội đua…

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đại biểu tặng Cờ lưu niệm cho các đội đua.
Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đại biểu tặng Cờ lưu niệm cho các đội đua.

Ngay sau hồi trống khai hội, các đại biểu đã cùng nhau tham gia diễu thuyền và thả cá trên lòng hồ Thủy điện sông Chừng. Sau đó, 24 đội đua nam đến từ 15 xã, thị trấn, các khối giao ước thi đua của huyện Quang Bình và 1 đội đua huyện Bắc Mê bước vào cuộc tranh tài chính thức theo vòng loại. Với kỹ năng và chiến thuật khéo léo, các vận động viên đã nỗ lực hết mình trong từng đường đua, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Qua một ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đua xã Tiên Nguyên, trao giải Nhì, Ba và 7 giải khuyến khích cho các đội đua lọt vào vòng chung kết.

Sự kiện là dịp để địa phương quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch khu vực Thủy điện sông Chừng, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa của quê hương Quang Bình. Đồng thời, thiết thực Kỷ niệm 127 năm ngày thành lập tỉnh (20.8.1891 - 20.8.2018) và 27 năm tái thành lập tỉnh (1.10.1991 - 1.10.2018); chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2.9.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018

BHG - Ngày 17.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

17/08/2018
Xuân Giang, vùng quê cách mạng ngày ấy và bây giờ

BHG - Xã Xuân Giang thời Pháp thuộc có tên gọi Châu Long, tiếng địa phương là Mường Chang, gồm 6 làng: Quyền, Then, Giám, Cưởm, Chì, Khương, với tổng diện tích tự nhiên trên 7.463 ha. Trước đây, Xuân Giang thuộc huyện Bắc Quang, từ năm 2003 thuộc huyện Quang Bình và được xác định là một trong những xã động lực thúc đẩy phát triển KT – XH của huyện.

 

17/08/2018
Những điểm đến không thể bỏ qua trên Bản đồ du lịch Xín Mần

BHG - Xín Mần là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh, nhưng với sự đồng lòng của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc, mảnh đất phía Tây đang chuyển mình từng ngày; trong đó du lịch được chú trọng phát triển và hứa hẹn nhiều thành công mới. Với thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và hùng vĩ của núi rừng cộng với những nét đặc sắc về văn hóa các tộc người, Xín Mần là vùng đất có nhiều tiềm năng du lịch. Nhắc tới Xín Mần là nhắc tới địa phương xa xôi, đường sá khó khăn...

17/08/2018
Sẽ miễn học phí bậc Trung học cơ sở

Chính phủ thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có các nội dung như: bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên; thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập...

17/08/2018