Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X và bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

12:23, 14/08/2018

BHG - Ngày 13.8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá X năm thực hiện Nghị  quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X và bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hội viên
Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hội viên

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hiện đang hoạt động trên 7 chuyên ngành như: Văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu điện ảnh, múa biểu diễn và văn học dân gian. Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị khóa X; Chương trình số 86 của Tỉnh ủy về “tiếp tục và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Trong 10 năm qua, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tác phẩm do hội viên, văn nghệ sỹ sáng tác đã phản ánh hiện thực đời sống con người Hà Giang. Hội đã tổ chức 6 cuộc thi Văn học nghệ thuật cấp tỉnh; đầu tư hỗ trợ hoàn thiện cho 265 tác giả có tác phẩm, chùm tác phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu; tổ chức 25 trại sáng tác VHNT trong và ngoài tỉnh; in và phát hành 120 số tạp chí với 60 nghìn bản; có 2 tập thể và 53 lượt hội viên được giải thưởng VHNT của TW và khu vực; 86 tác giả, nhóm tác giả giành giải thưởng cuộc thi sáng tác VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật trong tình hình mới, trong đó trọng tâm vào các giải pháp như: Cần đổi mới tư duy hoạt động VHNT; đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền tác phẩm âm nhạc, sâu khấu, điện ảnh; chuyển phương thức đầu tư tác phẩm dàn trải sang dài hơi có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng tiểu thuyết; đẩy mạnh công tác phê bình; mở rộng thời gian đi thực tế sáng tác cho tác phẩm; tiếp tục phát hiện, thu hút các tài năng có năng khiếu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X; Chương trình số 86 của Tỉnh ủy về “tiếp tục và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tổ chức, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến văn hóa, văn nghệ; đồng thời, định hướng cho hội viên văn nghệ sĩ có sự thống nhất cao về quan điểm, lập trường chính trị làm nền tảng tư tưởng cho hoạt động sáng tác; chú trọng phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, tạo tiếng nói riêng, dẫn dắt sự đam mê, niềm tự hào, tự tôn dân tộc để phát triển tỉnh Hà Giang nhanh và bền vững; Chú trọng phát triển, bồi dưỡng các cây bút là người dân tộc thiểu số; tiếp tục sáng tác những tác phẩm dễ đọc, dễ hiểu gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Tin, ảnh: Hải Hà

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn cho ngành du lịch tỉnh

BHG - Tiếp tục Chương trình đào tạo "Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động tái cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030" do UBND tỉnh phối hợp với Trường Chính sách công và quản lý Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam) tổ chức; sáng 31.7, các nhóm tiến hành thảo luận và bàn giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh.

 

31/07/2018
Đoàn T.Ư Hội khuyến học Việt Nam làm việc với Hội khuyến học tỉnh

BHG - Ngày 27.7, Đoàn T.Ư Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Kim Dung - Ủy viên Ban kiểm tra HKH Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HKH tỉnh nhằm đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, nhất là Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

28/07/2018
Dấu xưa thành cổ Lam Kinh

BHG - Hòa trong nắng và gió cùng dòng xe xuôi ngược trên Quốc lộ 47, đầu tháng Bảy, Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang có chuyến hành hương về nguồn, thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - cái nôi của khởi nghĩa Lam Sơn; nơi phát tích dòng họ Đế vương có công bình Ngô giữ nước. Nơi đây còn được coi là kinh đô thứ hai của nước Đại Việt với nhiều ý nghĩa, giá trị lịch sử - văn hoá thiêng liêng.

 

27/07/2018
Đồng Văn vận động học sinh đến trường đầu năm học mới

BHG - Năm học mới sắp bắt đầu, đối với huyện Đồng Văn, nơi có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn thì công tác vận động học sinh đến lớp là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong cả năm học của nhà trường, giáo viên và chính quyền địa phương. Hiện, khắp nẻo đường thôn, bản vùng cao, những thầy, cô giáo và cán bộ địa phương đang nỗ lực vào cuộc. Nhờ "chiến dịch" vận động học sinh đến lớp đầu năm học, hàng năm học sinh trở lại lớp của các trường đạt tỷ lệ cao, giúp duy trì ổn định học sinh các cấp trên địa bàn huyện.

 

13/08/2018