Đồng Văn sau hơn 2 năm thực hiện chương trình phát triển du lịch bền vững

09:34, 21/06/2018

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định, du lịch là lĩnh vực mũi nhọn. Từ  đó, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra chương trình phát triển du lịch bền vững; đây cũng là một trong 5 chương trình trọng tâm huyện “dồn lực” thực hiện. Qua hơn 2 năm triển khai với nhiều giải pháp, kế hoạch cụ thể đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch nơi vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khách du lịch thích thú với cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn.
Khách du lịch thích thú với cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng Văn có nhiều điều kiện phát triển du lịch, là trung tâm của Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ được tạo nên bởi những ngọn núi đá cao vút tầm mắt; có tới 54 di sản địa chất, địa mạo (chiếm 39% số di sản địa chất, địa mạo của vùng Cao nguyên đá). Đi cùng với các điều kiện tự nhiên, còn có nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc như: Lễ hội Gầu tào dân tộc Mông, cúng Thần rừng dân tộc Pu Péo, cúng Tổ tiên của dân tộc Lô Lô và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật như: Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, rừng nguyên sinh Vần Chải, Hang Rồng…

Để khai thác những lợi thế, tiềm năng về du lịch, huyện Đồng Văn đã ban hành nghị quyết chuyên đề và qua từng năm thực hiện, cơ sở vật chất tại các điểm du lịch đã được chú trọng đầu tư như: Nhà đón khách tại xã Lũng Cú, Sà Phìn; xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích, di sản phi vật thể đối với Lễ cúng Thần rừng, cúng Tổ tiên, hóa thạch Tay cuộn Ma Lé xếp hạng cấp Quốc gia và 4 di tích cấp tỉnh; lập dự án bảo tồn và tu bổ di tích Phố cổ Đồng Văn, xây dựng Làng Văn hóa du lịch Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là, Làng Văn hóa Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Tạo điều kiện thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như hang Mây, xã Tả Lủng; thang máy từ Phố Cổ lên đồn Cao (thị trấn Đồng Văn), tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình tâm linh xã Lũng Cú.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huyện Đồng Văn đã có cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư như làm thủ tục cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế thuê đất xây dựng cơ sở cơ sở hạ tầng; áp dụng chính sách ưu đãi về phát triển du lịch, dịch vụ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiếu số theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhiều loại dịch vụ gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong hơn 2 năm, huyện Đồng Văn đã khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân đến đầu tư, phát triển du lịch với tổng số tiền trên 186 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao, 20 nhà nghỉ với 190 phòng, trên 300 giường và hàng chục nhà trọ, lưu trú bình dân, có 24 nhà hàng ăn uống thường xuyên hoạt động. Lượng khách du lịch tăng theo từng năm, trung bình mỗi năm Đồng Văn đón trên 300 nghìn lượt khách, doanh thu từ dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt trên 136 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, huyện đã xây dựng kế hoạch trồng cây cảnh quan, hoa Tam giác mạch theo mùa dọc các trục đường chính, tại các điểm tham quan; sản xuất, chế biến những sản phẩm đặc trưng của địa phương như bánh, kẹo từ hoa Tam giác mạch, đào tạo đội ngũ đầu bếp chế biến các món ăn truyền thống, giàu bản sắc như Thắng cố, Mèn mén, thịt hun khói, cháo Ấu tẩu phục vụ du khách; quy hoạch, khôi phục các làng nghề truyền thống như: Làng nghề tre đan xã Sính Lủng, làm khèn xã Hố Quáng Phìn, may quần áo Tả Pủ dân tộc Mông tại thị trấn Phố Bảng, thêu dệt váy áo phụ nữ dân tộc Lô Lô xã Lũng Cú.

Tuy nhiên, theo đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, bên cạnh kết quả đạt được, trong chương trình phát triển du lịch bền vững còn những khó khăn, hạn chế cần sớm được giải quyết, khắc khục như: Kinh phí dành cho đầu tư du lịch, dịch vụ còn ít; chưa hình thành được các tua du lịch có tính liên kết cao; sản phẩm du lịch chưa phong phú; nhận thức, cách làm du lịch của người dân còn mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp…

Hy vọng, Đồng Văn sẽ sớm có giải pháp khắc phục khó khăn, tiếp tục gặt hái những thành công trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A43 hệ tập trung

BHG - Sáng 19.6, trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT – HC) A43, hệ tập trung. Đến dự có đại diện lãnh đạo nhà trường; giáo viên và các học viên tham gia lớp học. Lớp Trung cấp LLCT – HC A43 với 53 học viên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra trong 6 tháng. Các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và hành chính...

19/06/2018
Bắc Mê sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

BHG - Hòa chung không khí của cả nước đang hướng về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018, các trường THPT trên địa bàn huyện Bắc Mê cũng đang gấp rút trang bị học sinh (HS) có thêm kiến thức và tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 24 – 27.6.2018. Kỳ thi năm nay, trên địa bàn Bắc Mê có học sinh của 3 trường tham gia là: Trường THPT Bắc Mê; THCS&THPT Minh Ngọc và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên...

19/06/2018
Huyện Vị Xuyên Khai mạc lớp truyền dạy làn điệu dân ca, kỹ thuật sử dụng các nhạc cụ truyền thống dân tộc Dao

BHG - Ngày 18.6, tại thôn Bản Bang, xã Đạo Đức (Vị Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) tỉnh phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên tổ chức khai mạc lớp truyền dạy làn điệu dân ca, kỹ thuật sử dụng các nhạc cụ truyền thống dân tộc Dao. Đến dự có lãnh đạo Sở VHTT và DL; lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Tham gia lớp truyền dạy có 73 nghệ nhân dân tộc Dao đến từ 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên...

18/06/2018
Sẵn sàng cho tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG -  "Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong huyện, đến thời điểm hiện tại, huyện Đồng Văn đã cơ bản thực hiện tốt các kế hoạch của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị của Công viên Địa chất (CVĐC) toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn. Những khuyến cáo từ chuyên gia đã từng bước được khắc phục kịp thời; công tác tuyên truyền được thực hiện sâu, rộng đến mọi người dân. Đến thời điểm này...

15/06/2018