Hà Giang

Thành phố Hà Giang sẵn sàng đón du khách

08:38, 10/05/2018

BHG - Theo kế hoạch, Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 (liên hoan) diễn ra từ 12 – 14.5 tại thành phố Hà Giang (TPHG) sẽ có khoảng gần 1 nghìn đại biểu đến dự. Liên hoan diễn ra cùng thời điểm với Lễ hội Chợ tình Khâu Vai nên dự kiến lượng du khách đến Hà Giang trong khoảng thời gian này sẽ rất đông. Đến thời điểm này, TPHG đã triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) và các điều kiện cho liên hoan diễn ra thành công, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Khách du lịch uống cà phê tại homestay núi Cấm -  một trong những sự lựa chọn thú vị khi đến Hà Giang.
Khách du lịch uống cà phê tại homestay núi Cấm - một trong những sự lựa chọn thú vị khi đến Hà Giang.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức liên hoan, UBND TPHG đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong thời gian diễn ra liên hoan. Theo đo, Đội kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh ATTP, an ninh trật tự tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ homestay trên địa bàn; Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông trong những ngày diễn ra liên hoan; Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Giang tích cực chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường phố sạch, đẹp, kiểm tra hệ thống chiếu sáng; Trung tâm Văn hóa Thông tin trưng tập các nghệ nhân dân gian tiêu biểu cho Đoàn Nghệ thuật tỉnh, chuẩn bị gian trưng bày không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn TPHG tại liên hoan. Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động của liên hoan sẽ tái hiện nghi lễ Then truyền thống tại Nhà văn hóa thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại đây đã hoàn thiện, các nghệ nhân dân gian đang tích cực tập luyện để biểu diễn thành công.

Trên địa bàn TPHG hiện có trên 90 nhà nghỉ, khách sạn với 1.400 phòng đáp ứng nhu cầu cho trên 2.000 khách; 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng với nhiều nhà lưu trú homestay; trên 500 cơ sở ăn uống, trong đó có nhiều cơ sở chế biến các món ăn đậm đà bản sắc các dân tộc Hà Giang, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách. Các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn đều ký cam kết không tăng giá dịch vụ, đảm bảo vệ sinh ATTP và an ninh trật tự; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo thành phố để kịp thời nhận thông tin phản ánh của du khách, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Tại Nhà khách Hà An, đến thời điểm này, tất cả 63 phòng nghỉ, bao gồm cả phòng VIP đều đã được Ban tổ chức liên hoan và khách du lịch đặt kín chỗ trong thời gian diễn ra liên hoan. Ngoài các buổi tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh, các đại biểu sẽ ăn, nghỉ tại nhà khách nên công tác chuẩn bị đã được Nhà khách Hà An triển khai đầy đủ, chặt chẽ từ việc bố trí phòng nghỉ sạch sẽ, ấn tượng, đến việc chuẩn bị đặt hàng các loại thực phẩm tươi ngon, đảm bảo vệ sinh ATTP với mong muốn mang đến sự hài lòng, thoải mái nhất cho du khách.

Đồng chí Hoàng Thế Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa TPHG chia sẻ: “Du lịch – dịch vụ là một trong những hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế của thành phố; dịp này, thành phố vinh dự được đón nhiều đại biểu và du khách thập phương đến dự Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 và Lễ hội Chợ tình Khau Vai; đây là cơ hội để thành phố xây dựng và quảng bá hình ảnh của mình đến với du khách. Đến thời điểm này, mọi điều kiện đã sẵn sàng để chào đón du khách, hy vọng sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thoải mái, thú vị và ấn tượng”.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tạo sinh kế cho người dân từ phát triển du lịch cộng đồng

BHG - Hoàng Su Phì – mảnh đất miền Tây đầy nắng, gió của tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Ngoài danh lam, thắng cảnh ruộng bậc thang kỳ vĩ, nơi đây còn có những đồi chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, những đỉnh núi cao trên 2 nghìn m so với mực nước biển và nhiều cung đường hiểm trở, thuận tiện cho việc phát triển du lịch mạo hiểm, khám phá. Những yếu tố đó đã, đang trở thành lợi thế riêng, giúp địa phương mở hướng phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ), tạo sinh kế cho người dân.

 

30/04/2018
Khai mạc Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn lần thứ V, năm 2018

BHG - Tối 29.4, huyện Đồng Văn đã tổ chức Lễ hội khèn Mông lần thứ V, năm 2018. Dự buổi lễ có các  đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Đồng Văn cùng đông đảo người dân và du khách.

30/04/2018
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Tối 24/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, diễn ra lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018 với chủ đề "Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt". Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đại biểu các Bộ, Ban ngành ở trung ương, tỉnh Ninh Bình, cùng hàng ngàn người dân địa phương. 

27/04/2018
Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam

BHG - Nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời nhà Đinh, tuy chỉ tồn tại trong 12 năm (968 - 980), trải qua 02 đời vua, nhưng trong quá trình tồn tại, bằng tổ chức quản lý và hoạt động cụ thể, Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh đã có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Đây là Nhà nước đại diện cho lợi ích và sức mạnh của cộng đồng các giáp, xã... tượng trưng cho sự đoàn kết, tập hợp các lực lượng vì mục đích độc lập, tự chủ và thống nhất.

27/04/2018