Liên hoan nghệ thuật "Măng non miền cực Bắc" và Hội thi Nghi thức Đội năm 2018

12:28, 18/03/2018

BHG - Ngày 17.3, tại Quang Bình, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Quang Bình tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật “Măng non miền cực Bắc” và Hội thi Nghi thức Đội năm 2018. Đến dự có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; cùng anh chị phụ trách đội và các em thiếu nhi.

Phần thi Nghi thức Đội của các em Nhà thiếu nhi huyện Yên Minh.
Phần thi Nghi thức Đội của các em Nhà thiếu nhi huyện Yên Minh.

Liên hoan nghệ thuật “Măng non miền cực Bắc” và Hội thi Nghi thức Đội năm 2018 có sự tham gia của hơn 400 em thiếu nhi, anh chị phụ trách thuộc 9 Nhà thiếu nhi các huyện. Nội dung thi gồm 2 phần: Thi nghi thức Đội và nghệ thuật măng non. Đây là sân chơi bổ ích để các em thiếu nhi thể hiện tài năng, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Đội; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bồi dưỡng cán bộ Đội, cán bộ Đoàn giỏi trong tương lai. Kết thúc chương trình, giải Nhất Hội thi Nghi thức Đội thuộc về đoàn Nhà thiếu nhi huyện Yên Minh; giải Xuất sắc toàn đoàn Liên hoan nghệ thuật “Măng non miền cực Bắc” thuộc về 3 đoàn Nhà thiếu nhi huyện Quang Bình, Bắc Mê và Mèo Vạc. Ban tổ chức cũng đã trao các giải Nhì, Ba và Khuyến Khích cho các đội dự thi tại Liên hoan. 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã trao tặng công trình xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi, 500 quyển vở cho thiếu nhi huyện Quang Bình và tặng quà cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học tập.

Bí thư Tỉnh đoàn Vũ Mạnh Hà trao giải Xuất sắc toàn đoàn cho các đoàn Nhà thiếu nhi huyện Quang Bình, Bắc Mê và Mèo Vạc.
Bí thư Tỉnh đoàn Vũ Mạnh Hà trao giải Xuất sắc toàn đoàn cho các đoàn Nhà thiếu nhi huyện Quang Bình, Bắc Mê và Mèo Vạc.

Tin, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Văn học Nghệ thuật thành phố gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất 2018

BHG - Ngày 27.2,  tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) thành phố tổ chức gặp mặt hội viên đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018. Hội VHNT thành phố hiện có 35 hội viên, đa số là hội viên cao tuổi, đặc biệt có nhiều hội viên trên 80 tuổi nhưng luôn gương mẫu, tích cực sáng tác và nhiệt tình trong hoạt động VHNT. 

27/02/2018
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V

BHG - Tối 16.3, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các công đoàn cơ sở đã mang đến Chương trình nghệ thuật nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc, với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại

17/03/2018
Nữ Nghệ nhân lưu giữ nghề dệt thổ cẩm và văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn

BHG - Đó là Nghệ nhân dân gian Phù Thị Thiên (sinh 1985) ở thôn My Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình). Chị là người am hiểu, lưu giữ và truyền dạy nhiều làn điệu múa, hát dân ca, nghề dệt thổ cẩm (DTC) truyền thống của dân tộc và những nét văn hóa truyền thống (VHTT) đặc trưng của dân tộc Pà Thẻn tại địa phương. Sinh ra trong gia đình truyền thống dân tộc Pà Thẻn ở thôn My Bắc, tuổi thơ của chị gắn liền với hình ảnh người mẹ, người chị ngồi bên khung cửi đưa thoi, dệt vải. Ở tuổi 12, 13; chị Thiên được mẹ chỉ dạy nhận biết thế nào là khung cửi, cách thêu hoa, tạo hình hoa văn trên thổ cẩm truyền thống… 

 

16/03/2018
Hoa Ban trên phố núi

BHG - Đến với thành phố Hà Giang thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ, ngỡ ngàng của hoa Ban. Cứ vào độ tháng 3, khi tiết trời ấm dần hoa Ban lại bắt đầu nở rộ. Hoa Ban tại thành phố chủ yếu là giống hoa trắng, được trồng nhiều dọc theo đường Nguyễn Văn Linh, mỗi cây cao từ 3 đến 5 mét. Đến mùa hoa nở, cả phố sáng rực như được khoác trên mình tà áo dài trắng của thiếu nữ đang tuổi đôi mươi. 

15/03/2018